|
Văn
phòng Chính phủ không phải siêu bộ!
Cập nhật lúc 14:08
Đó là khẳng
định của tân Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trong
cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đầu tiên sau khi Quốc hội phê chuẩn các thành
viên mới trong Chính phủ.
* Thưa ông, Văn phòng Chính phủ có phải là “siêu bộ”?
- Không phải như vậy. Dùng cách nói
siêu bộ là chưa hiểu hết chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ (VPCP).
Đây là cơ quan ngang bộ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính
phủ.
Với chức năng tham mưu tổng hợp, khi
các bộ ngành, địa phương trình đề án lên thì VPCP phối hợp, thẩm định, kết
nối để làm sao xử lý theo đúng quy trình, không thể làm tắt, cho nên có thể
cơ quan nào đó thấy chậm, cho đó là rào cản, là siêu bộ.
Thực tế không phải như vậy, vấn đề nằm
ở chỗ đúng quy trình để đảm bảo sao cho văn bản trình lên Chính phủ, lãnh đạo
Chính phủ được tham mưu kịp thời với chất lượng tốt nhất có thể.
* Vậy ông có nghĩ đến việc xây dựng bộ quy chế kiểm tra, kiểm
soát để nắm được “đường đi” của các khâu xử lý văn bản tại VPCP, xem nếu có
tắc thì tắc ở khâu nào?
- Đây là việc quan trọng. Tôi nghĩ rằng
với quy trình xử lý văn bản thì thông qua ứng dụng công nghệ thông tin sẽ
kiểm soát tốt hơn, minh bạch hơn. Nghĩa là sử dụng công nghệ thông tin để
kiểm soát quy trình xử lý văn bản.
Ở địa phương chúng tôi (Hà Nam), các
loại văn bản, giấy mời đều thực hiện theo tinh thần văn bản điện tử.
* Từ bí thư Tỉnh ủy lên bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ, ông có cảm nhận trách nhiệm nặng nề hơn?
- Đây đúng là băn khoăn lo lắng nhất
của tôi. Khi được Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao nhiệm vụ, tôi nghĩ đây là
vinh dự rất lớn không chỉ với cá nhân mà với cả địa phương, tất nhiên nhiệm
vụ mới sẽ đi kèm các khó khăn, thách thức, bao giờ cũng vậy.
Trước đây là bí thư Tỉnh ủy, hoạt động
mang tính tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, còn với cương vị mới là người
thủ trưởng, đứng đầu cơ quan.
Tuy nhiên, tôi có niềm tin vào Chính
phủ, lãnh đạo Chính phủ cũng như anh em cộng sự ở Văn phòng Chính phủ, tôi sẽ
cùng tập thể vượt qua khó khăn thách thức, trước mắt là bắt nhịp ngay công việc.
* Ông có thông điệp nào trên cương vị mới?
- Tôi nghĩ Văn phòng Chính phủ là cơ
quan giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nên không phải chúng
tôi đưa ra thông điệp mà giúp việc chỉ đạo, điều hành và các hoạt động chung
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc rất rõ ràng. Chính phủ phải đoàn kết, nhất trí, hành động quyết
liệt, cái gốc là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc vì lợi ích của người
dân, của doanh nghiệp, sao cho đất nước phồn vinh, kinh tế tăng trưởng bền
vững, người dân hạnh phúc.
Như vậy VPCP cũng phải hành động quyết
liệt, chuyên nghiệp và hiện đại, tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành
- Tận tụy - Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương”.
Lúc ở địa phương, tôi vẫn thường nói
với anh em rằng đừng để ai chê mình về tinh thần trách nhiệm, có thể có góp ý
việc này, việc khác là chúng ta chưa hiểu sâu thì tiếp thu, nỗ lực khắc phục,
tuyệt đối không để bị nhận xét rằng năng lực có mà thiếu trách nhiệm.
Anh giỏi nhưng cửa quyền với người dân,
với doanh nghiệp là không được.
* Vừa qua bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo lập đường
dây nóng bước đầu phát huy hiệu quả, vậy VPCP có thể lập đường dây nóng không?
- Thông tin phải có hai chiều, chiều
đưa thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến với
người dân, và chiều nắm bắt thông tin từ người dân đến Chính phủ. Cả hai
chiều này đều phải làm tốt. Tới đây chúng tôi sẽ xem xét cách làm thế nào để
tốt hơn, và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
* Xin hỏi ông một vấn đề cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, số doanh
nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động đã lên tới hơn
20.000 doanh nghiệp. Có ý kiến cho đó là bình thường, còn ông nghĩ sao?
- Trong quý I ở Hà Nam cũng có 90 doanh
nghiệp thành lập mới, 73 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Theo quy luật kinh
tế thị trường thì không thể tránh khỏi, nhưng nói là bình thường thì không
phải là bình thường. Chúng ta phải làm sao không ngừng cải thiện môi trường
kinh doanh, ví dụ như vấn đề tiếp cận tín dụng ngân hàng, lãi suất…
Ở đây nhà nước chỉ tạo hành lang và cơ
chế, phần còn lại phụ thuộc vào doanh nghiệp. Một vấn đề mà nhà nước không
làm thay doanh nghiệp được, đó là nâng cao chất lượng quản trị kinh doanh.
* Một mảng công tác quan trọng của VPCP là cung cấp thông tin
cho báo chí và công chúng. Trong vai trò người phát ngôn mới của Chính phủ,
ông có điều gì chia sẻ với báo chí?
- Người Phát ngôn Chính phủ sẽ luôn
đồng hành với báo chí để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ này. Tinh thần là
chủ động, minh bạch, công khai, sao cho thông tin đến người dân kịp thời, đầy
đủ, chính xác, không tạo ra cách hiểu khác nhau, vì sự đồng thuận xã hội.
* Về vấn đề chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bên cạnh tiếng nói của
người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông có nghĩ rằng cần tiếng nói chung mạnh mẽ
hơn?
- Chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là
thiêng liêng. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm
đến vấn đề này. Thủ tướng Chính phủ đã nêu 6 trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo
điều hành, trong đó có nội dung: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững
chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
(Theo Tuổi trẻ) V.V.THÀNH thực hiện
|
Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét