Ca sĩ Thu Minh "phản pháo": Chủ
đầu tư hoàn toàn bịa đặt!
Cập
nhật lúc 15:40
Sáng 7.4, ca sĩ Thu Minh tổ chức họp báo
“phản pháo” chủ đầu tư C.T Phương Nam xung quanh vụ tranh chấp hợp đồng mua
bán căn hộ tại dự án Léman Luxury Apartment. Theo khẳng định của nữ ca sĩ, vợ
chồng cô khởi kiện là vì quá bức xúc với hành xử của chủ đầu tư.
"Họ bịa
đặt vu khống chúng tôi"
Phản hồi về
thông tin C.T Phương Nam cho rằng vợ chồng Thu Minh đã vi phạm điều khoản
thỏa thuận giữ bí mật về việc thanh lý hợp đồng, ca sĩ cho rằng mạng Facebook
hoàn toàn là nơi thể hiện tình cảm cá nhân. Cô đã từng rất kỳ vọng, hạnh phúc
vì được ở trong căn hộ như mơ ước. Tuy nhiên, khi đòi nhà, nhân viên dự án cứ
hứa lần hứa lữa. Việc cô viết trên Facebook là hoàn toàn cảm tính, không hề
đề cập đến hợp đồng và bí mật thanh lý hợp đồng.
Vợ chồng ca sĩ Thu Minh trả lời báo chí.
“Chính chủ đầu
tư là bên đã vi phạm cam kết khi cung cấp thỏa thuận đó cho báo chí” - Thu
Minh nói.
Ông
Roelof Willem Otto De Jager - chồng ca sĩ Thu Minh - nói rằng, theo
đúng hẹn, ngày 31.3.2015 chủ đầu tư phải giao nhà. Vợ chồng ông dự tính nhận
nhà để ca sĩ sinh con vào tháng 5.2015. Tuy nhiên, chủ đầu tư hứa hẹn mãi và
đến bây giờ dự án vẫn chưa xong phần thô. Vợ chồng ông đã hủy hợp đồng tại dự
án Vinhomes Central Park và cần chỗ ở gấp, nhưng không được đáp ứng.
“Tôi bụng mang
dạ chửa, phải loay hoay tìm chỗ ở trong khi chủ đầu tư chỉ hứa lèo khiến tôi
rất bức xúc. Đây là một tổn thất lớn về tinh thần và vật chất” - Thu Minh nói
thêm.
Theo vợ chồng
ca sĩ, đúng ra chủ đầu tư phải xin lỗi họ như những người mua căn hộ trong dự
án. Khi bức xúc nói lên sự thật thì chủ đầu tư lại nói họ không trung thực.
Ông Roelof
Willem Otto De Jager còn khẳng định, còn nhiều hộ dân trong dự án bị bàn giao
nhà trễ cũng rất bức xúc. Điều này trái ngược với thông tin từ chủ đầu tư C.T
Phương Nam nói rằng dự án đã bán hết 90% và ngoài Thu Minh, không có ai phàn
nàn hoặc khiếu kiện.
Đòi 12 tỷ đồng
vì chậm trả 5,7 tỷ đồng
Theo vợ chồng
Thu Minh, căn cứ theo hợp đồng, chủ yếu các đợt thanh toán sẽ được thực hiện
căn cứ vào tiến độ hoàn thành việc thi công dự án, do vậy, cho đến thời điểm
yêu cầu chấm dứt hợp đồng, vợ chồng cô hoàn toàn tuân thủ đúng tiến độ thanh
toán như thỏa thuận.
Phụ lục có điều
khoản quy định C.T Phương Nam phải bồi thường 20% giá trị hợp đồng cho Thu
Minh.
“Việc C.T
Phương Nam nêu rằng C.T Phương Nam đã phải giảm số tiền phải thanh toán đợt 1
từ 15,8 tỷ đồng (tương đương 25% giá trị hợp đồng) xuống còn 2 tỷ đồng cho
chúng tôi vào thời điểm ký kết vì chúng tôi khó khăn là hoàn toàn bịa đặt và
thiếu tôn trọng” - Thu Minh bức xúc. Cô khẳng định đây thuần túy là giao dịch
kinh tế, cả hai bên đều hoàn toàn hài lòng và vui vẻ khi đặt bút ký kết hợp
đồng, do vậy không ai có thể nói rằng C.T Phương Nam hay là Thu Minh bị chịu
thiệt trong giao dịch này.
Ông
Roelof Willem Otto De Jager khẳng định thêm, hợp đồng gốc của C.T
Phương Nam rất “mù mờ” và chỉ quy định là nếu người mua nhà chậm thanh toán
thì phải đóng phạt 20% giá trị hợp đồng khi thanh lý. Ông nghiên cứu kỹ và
không đồng ý. Cuối cùng, hai bên phải ký hợp đồng khác, trong đó có phần chế
tài cho doanh nghiệp, trong trường hợp không bàn giao nhà đúng hẹn cũng phải
chịu mức phạt 20%. Như vậy, với hợp đồng 63 tỷ đồng, khi thanh lý hợp đồng,
chủ đầu tư phải có trách nhiệm bồi thường cho vợ chồng ông gần 13 tỷ đồng.
“Vì thiện chí,
chúng tôi đã chấp nhận cho C.T Phương Nam bồi thường phân nửa số tiền, tức là
hơn 5,7 tỷ đồng theo thỏa thuận. Tuy nhiên, đến hạn 31.1.2016 họ vẫn chưa
thanh toán cho chúng tôi. Sau đó ít lâu, họ chuyển vào tài khoản của chúng
tôi 1 tỷ đồng mà không nói là mục đích gì” - Thu Minh khẳng định. Vợ chồng cô
khẳng định vì bức xúc nên lần khởi kiện này, họ đòi bồi thường đúng 13 tỷ
đồng theo tinh thần hợp đồng trước đây.
“Quyền lợi về
tài chính là đương nhiên rồi. Nhưng chúng tôi khởi kiện còn vì bức xúc, thất
vọng và nhiều điều khác” - Thu Minh khẳng định.
Phóng viên Dân
Việt hỏi: "Nếu như thế thì chủ đầu tư trả đúng phần 5,7 tỷ đồng và xin
lỗi, vợ chồng anh chị có rút đơn kiện không?". Ông Otto cười nói
rằng: "Thời gian sẽ trả lời!".
Về hợp đồng
giữa hai bên, Thu Minh khẳng định không hề có điều khoản PR nào mà chỉ là hợp
đồng mua bán thông thường. “Ai nói Thu Minh ký hợp đồng PR với chủ đầu tư thì
trình hợp đồng ra, Minh sẽ trả cho người đó số tiền tương đương giá trị hợp
đồng” - Thu Minh nói.
Phóng viên Dân
Việt hỏi "vì sao vợ chồng anh chị chỉ cung cấp cho báo chí phần phụ lục
hợp đồng quy định phạt chủ đầu tư mà không cung cấp toàn bộ?". Ông Otto
nói rằng do sợ lộ... thông tin cá nhân.
Rõ ràng, vẫn
có nhiều câu hỏi lớn đằng sau hợp đồng giữa Thu Minh và chủ đầu tư dự án, vì
cả hai phía đều lảng tránh việc cung cấp hợp đồng mua bán đầy đủ cho báo chí.
(Theo Dân Viêt) Nguyễn Tường
|
Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét