Vỡ đường ống
nước chứa xút bauxite Tân Rai
Cập nhật lúc 09:50
(Sự kiện) -
Ngày 13/2, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng đã khắc phục xong sự cố vỡ đường
ống nước có chứa chất xút tại Nhà máy Alumin Tân Rai.
Trao đổi với
báo chí, ông Vũ Minh Thành, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng, đơn
vị quản lý Dự án Tổ hợp Bôxit – Nhôm Lâm Đồng (tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng)
cho biết, đơn vị này đã khắc phục xong sự cố vỡ đường ống nước có chứa chất
xút dẫn từ hồ bùn đỏ đến Nhà máy tuyển quặng boxit chảy ra môi trường, xảy ra
vào sáng cùng ngày.
Theo ông Thành,
sáng 13/2, công nhân Nhà máy Alumin đã phát hiện đường ống dẫn nước dư của hồ
bùn đỏ bị bục và rò rỉ tại một điểm khiến nước chảy tràn ra ngoài.
Đây là lượng nước
dư của hồ chứa bùn đỏ và có một hàm lượng xút loãng, gần giống như nước xà
phòng với độ pH vượt ngưỡng cho phép nếu chảy ra môi trường.
Ngay khi phát hiện sự cố, Nhà máy đã tiến hành khắc phục, thay đoạn ống mới
và tiến hành trộn đất để xử lý số nước đã chảy tràn ra môi trường.
“Lượng nước
chảy ra môi trường khá nhỏ và không gây ảnh hưởng đến người dân trong khu
vực. Chúng tôi cũng làm việc và ghi nhận nếu hộ dân nào chịu thiệt hại từ sự
cố này sẽ được Công ty tính toán bồi thường, hỗ trợ thoả đáng”, ông Thành
khẳng định.
Trước đó, ngày
8/10/2014, đê quai hồ thải quặng đuôi số 5 nhà máy tuyển quặng bauxite Tân
Rai (Lâm Đồng) đã bị vỡ, một khối lượng lớn bùn đất màu đỏ bị tràn ra ngoài
từ độ dốc khá cao.
Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) khẳng định chất thải này không phải
bùn đỏ, không nguy hại cho môi trường. Nhưng sự việc một lần nữa cho
thấy TKV không thể chủ quan, mà phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các dự án
khai thác bauxite vốn nhạy cảm về môi trường.
Sự việc đã gây
không ít lo ngại cho người dân địa phương, bởi trước đó tại khu vực Tổ hợp dự
án bauxite Tân Rai đã có sự cố làm một lượng lớn hóa chất (xút rắn) tràn theo
nước mưa ra ngoài trong mùa mưa năm 2011.
Hơn 4.000m2 ao
cá, vườn chè của người dân địa phương đã bị vùi lấp, đến nay vẫn còn bỏ hoang
vì chưa khắc phục hết ô nhiễm. Quan sát vị trí bị vỡ của hồ thải quặng đuôi
số 5 cho thấy, nếu không được khắc phục kịp thời hoặc trong điều kiện lưu
lượng mưa lớn hơn, có thể thân đập sẽ bị cuốn trôi hoàn toàn.
Như vậy, nếu
không có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối, có thể sẽ tái diễn các sự cố
tương tự do... thời tiết. Lo lắng của người dân địa phương là không quá nếu
từ hồ thải quặng đuôi liên tưởng đến hồ thải bùn đỏ, bởi quá trình xây dựng
và kết cấu hồ bùn đỏ còn phức tạp hơn nhiều.
PGS.TS Hồ Uy
Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã
từng đưa ra cảnh báo: "Nếu chẳng may đây là hồ bùn đỏ có chứa xút thì
quả là đáng sợ.
Bởi bùn này
chảy xuống sông sẽ ô nhiễm nghiêm trọng. Bùn đỏ chứa xút có thể khiến các
loài sinh vật thủy sinh chết, làm cho dòng nước bị nhiễm độc ảnh hưởng cả
người sử dụng nước và cây trồng. Nếu ngấm xuống nước lâu ngày cũng rất nguy
hiểm".
TS Nguyễn Thành
Sơn, Giám đốc BQL các dự án Than ĐBSH-Vinacomin thì cho rằng: "Đây cũng
là hồi chuông cảnh tỉnh không thể chủ quan với vấn đề an toàn hồ chứa bùn đỏ.
Sở dĩ có lo
ngại này là vì các hồ chứa bùn đỏ của thế giới phần lớn nằm ở thấp, hoặc gần
bờ biển. Giả sử không may có sự cố thì bùn đỏ cũng chỉ đổ ra biển, thiệt hại
không đáng kể. Khi đó bùn đỏ ngấm vào nước biển, độ pH trong bùn đỏ sẽ bị pha
loãng.
Ngược lại hồ
chứa bùn đỏ của Tân Rai lại ở trên cao nhưng suất đầu tư đang nhỏ hơn so với
thế giới. Do vậy phải hết sức cẩn trọng".
Điều đáng quan
tâm, sau hàng loạt các sự cố, kể cả ông Vương Khả Kim - Chủ tịch UBND huyện
Bảo Lâm cũng khẳng định: "Bên cạnh việc khắc phục trước mắt, chúng tôi
cũng chỉ đạo nhà máy phải có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về lâu dài,
không thể để xảy ra sự cố tương tự”.
Thế nhưng, đến
nay việc xảy ra sự cố vỡ đường ống nước, nhiều ý kiến lo ngại, có phải các
nhà quản lý, cụ thể là công ty khai thác dự án đang hứa rồi lại thất hứa?
(Theo Đất Việt) Ngân Giang tổng hợp
|
Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét