Ngành năng lượng bi quan về
thị trường dầu mỏ
Cập nhật lúc 09:55
![]()
Ảnh: Shutterstock
Hàng
ngàn người làm việc trong lĩnh vực năng lượng vừa tập trung tại buổi họp
thường niên ở London (Anh) chỉ để thừa nhận rằng thế giới đang “ngập lụt” dầu
thô và rất khó để tình hình lạc quan hơn.
Tuần lễ Dầu khí
Quốc tế thường niên năm nay đón hàng nghìn người, là đại diện đến từ các hãng
sản xuất dầu, nhà máy lọc dầu lớn nhất và thương nhân, tham dự nhưng không
tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào để lạc quan hơn về tương lai, theo Bloomberg.
Thế giới đang ngập lụt dầu thô và thị trường đang chìm trong xu hướng giảm.
Các nhà sản
xuất đang sẵn sàng đối mặt với một năm khó khăn. Giá cả sẽ tiếp tục thấp cho
đến một thập niên khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và ngành công
nghiệp dầu đá phiến của Mỹ đóng vai trò chủ chốt trong chuyện tăng giảm sản
lượng. Thậm chí, các nhà máy lọc dầu, những doanh nghiệp dự báo lợi nhuận vẫn
duy trì tốt hơn so với dự kiến, cũng cho rằng tình hình sẽ xấu đi.
“Ngành công
nghiệp dầu khí đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng”, CEO Total Patrick
Pouyanne cho hay. Sếp hãng dầu khí BP Bob Dudley tự mô tả ông là một người
nhìn thấy xu hướng đi xuống và đùa rằng dư cung lớn đến mức người dân có thể
sớm bơm ngập hồ bơi bằng “vàng đen”.
Giá cả dầu thô
có tăng một thời gian ngắn hồi tháng 1 khi nhiều người cho rằng Tổ chức các
nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ hợp tác với Nga để cắt giảm sản lượng. Song
người đứng đầu tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Nga, ông Igor Sechin - CEO hãng
Rosneft - phát biểu: “Hãy cho tôi biết ai có nhiệm vụ cắt giảm sản lượng?
Liệu Ả Rập Xê Út giảm? Iran giảm? Mexico giảm? Nước nào sẽ cắt giảm sản
lượng?”.
Dư cung lên đến
1,7 triệu thùng/ngày, vì thế, hạ hạn ngạch xuống 1 triệu thùng/ngày về lý
thuyết sẽ khiến giá cả “hợp lý” hơn, ông Sechin nói. Tuy nhiên, hãng Rosneft
đang tập trung vào việc bảo vệ các thị trường truyền thống, chống lại sự cạnh
tranh.
Theo ước tính
của hãng nghiên cứu Wood Mackenzie, tính đến nay, chỉ mới có 0,1% sản lượng
dầu thế giới được cắt giảm.
Thương nhân là
những người duy nhất hưởng lợi từ đợt biến động mạnh của giá dầu và cơ cấu
thị trường được gọi là “contango” - khi giá cả trong tương lai cao hơn so với
hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể kiếm tiền chỉ bằng cách giữ
dầu trong bồn trữ.
Khi giá dầu WTI
giảm cận mức đáy 12 năm trong tuần này, một cơ hội khác lại nổi lên:
“super-contango”. Chỗ chứa dầu thô đang cạn dần tại một số địa điểm và hiện
tình hình “contango” đang lên nhanh đến mức chuyện thuê các tàu chở dầu cực
lớn, neo chúng ngoài khơi và trữ dầu, đã trở nên có lời.
(Theo Thanh niên) Thu Thảo
|
Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét