Phải cải cách để phát triển
Cập nhật lúc 07:26
Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh
tế trung ương, cho rằng đội ngũ lãnh đạo đầy năng lượng cùng rất nhiều điểm
mới trong Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, kết hợp tiến
trình hội nhập sẽ thúc đẩy thay đổi thể chế, tạo ra vận hội mới cho đất nước
Phóng viên: Ông cảm nhận
như thế nào về không khí thay đổi thể chế sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng?
- Ông Nguyễn Đình Cung:
![]()
Có thể nhìn thấy sự thay đổi từ đội ngũ
lãnh đạo mới của Đảng gồm 19 Ủy viên Bộ Chính trị. Trong đó, chỉ 7 ủy viên
tái cử và có đến 12 ủy viên mới. Phần lớn những người mới đều rất trẻ, rất
năng động và thực tiễn. Còn những người tái cử lại rất tâm huyết, kinh
nghiệm, có thành tựu trong các lĩnh vực. Ở đội ngũ lãnh đạo khóa XII đều có
một điểm chung là mong muốn và quyết liệt đổi mới
![]()
Phát triển kinh
tế để nâng cao đời sống người dân. Trong ảnh: Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Hiệp
Phước Ảnh: TẤN THẠNH
Thêm nữa, nghị quyết của đại hội lần
này cũng có nhiều điểm mới, thực sự khác biệt. Trong đó, theo tôi, quan trọng
nhất là định hướng “Xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc
tế (...) vận hành đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả theo quy luật kinh tế thị
trường, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch”. Quan điểm lớn thứ hai cũng mang
tính định hướng rõ nét: “Tập trung tạo dựng thể chế, cơ chế, chính sách và
môi trường, điều kiện ngày càng minh bạch, an toàn, thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp tự do sáng tạo, đầu tư, kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng trong
kinh tế thị trường”. Thực chất, những điểm mới này thể hiện sự đổi mới tư duy
và nó hoàn hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cải cách thể chế đặt ra trong
thời điểm này. Chỉ có cải cách thể chế mới thúc đẩy được sự phát triển của
kinh tế - xã hội.
Chúng ta đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình
Dương (TPP) vào ngày 4-2. Nhà nước và doanh nghiệp (DN) đã chạy đà trên đường
đua mới thế nào, thưa ông?
- TPP là hiệp định thương mại tự do thế
hệ mới. Nó là cơ hội nhưng cũng là áp lực, thách thức lớn cho cải cách. Bởi
vì chỉ có cải cách mới hiện thực hóa được những cơ hội mà hiệp định mới này
mang đến cho người dân, DN Việt Nam. Ngược lại, kết hợp cả 3 yếu tố là năng
lượng mới của đội ngũ lãnh đạo, nghị quyết mới với nhiều điểm khác biệt và áp
lực mới của tiến trình hội nhập sẽ mang lại động lực để cải cách, tận dụng cơ
hội, đẩy lùi thách thức.
Còn thực tế hiện nay, chúng ta chưa
chạy đà gì cả. TPP như một dòng thác. Chúng ta không thể không cải cách và sử
dụng năng lượng của dòng thác ấy phục vụ cho sự phát triển, cho lợi ích của
mình. Còn nếu như không chuẩn bị, đi ngược dòng, không có thay đổi… thì sẽ bị
nó cuốn đi.
Vậy “sức khỏe” DN của chúng ta ra sao trước dòng thác hội nhập
mạnh mẽ này?
- Tôi cho rằng có lẽ thời điểm này
không phải là lúc nói đến “sức khỏe” của DN nữa. Nếu làm được điều như trên
đã phân tích thì “sức khỏe” của DN đương nhiên sẽ được cải thiện. Mọi thứ
phải được hiện thực hóa. Bởi lẽ, cái quan trọng với DN là niềm tin, là sự
hứng khởi, là động lực mới và nếu như họ tìm được những điều đó trong một
người lãnh đạo biết hiện thực hóa thì tự nhiên họ sẽ bừng nở, phát triển.
Kinh tế từ hết năm 2015 đã qua giai đoạn phục hồi và ổn định để
chuyển sang cải cách và phát triển. Điều này thôi thúc chúng ta cần có bước
làm tiếp theo ra sao, thưa ông?
- Chuyển từ giai đoạn này sang giai
đoạn khác chính là tất yếu khách quan của sự vận động. Cần phải tạo đà cho sự
cải cách, phát triển bởi đến thời điểm không thể đi tuần tự mà cần có một
bước nhảy đủ mạnh. Những thứ cần phải cải cách hiện giờ là thể chế, nguồn
lực… Trong đó, đặc biệt là thể chế.
Quan trọng nhiều khi không phải là một
hành động cụ thể mà ở tinh thần đổi mới. Tinh thần của đổi mới phải thể hiện
ngay trong thông điệp phát biểu của những nhà lãnh đạo mới trong nhiệm kỳ
này; thể hiện qua sự chuyển giao 2 nhiệm kỳ; thể hiện qua sự lạc quan, quyết
tâm cải cách và cải cách hơn nữa.
Ý kiến
Ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt:
“Cởi trói” trong kiểm dịch cho doanh nghiệp
Điều kỳ vọng
nhất của các doanh nghiệp (DN) trong ngành sản xuất - kinh doanh trứng gia
cầm, thực phẩm năm nay có lẽ là sự thông thoáng trong vấn đề kiểm dịch. Trước
đây, khi chưa có Luật Thú y, cơ quan quản lý chỉ thực hiện theo pháp lệnh nên
những thủ tục liên quan khá rườm rà, chồng chéo. Phải đến ngày 1-7-2015, Quốc
hội thông qua Luật Thú y và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2016 với các thông tư,
nghị định, trong đó có quy định trong khu vực nội tỉnh không cần giấy kiểm
dịch. Quy định mới này sẽ cởi trói rất nhiều cho DN. Hiện nay, quy trình kiểm
dịch của cơ quan thú y đang siết chặt giống như thời dịch cúm. Một lô trứng
xuất từ quận 12 về quận 1 phải có số xe, thông tin thể hiện giờ xuất đi, nơi
đến. Rồi cơ quan thú y nơi đi phải niêm phong, cấp giấy xong, cơ quan thú y
nơi đến lại tháo niêm phong… Những điều này đang “bó chân” DN.
Bà Lê Thanh
Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Saigon Food:
Dồn lực cho
thị trường nội địa
Dù vẫn đang
chế biến, gia công hàng thủy hải sản xuất khẩu sang thị trường Nhật khá ổn
định nhưng chiến lược phát triển của DN trong thời gian tới là dồn lực cho
thị trường nội địa. Năm 2016 được đánh giá là năm Việt Nam hội nhập sâu rộng
với quốc tế thông qua hàng loạt hiệp định thương mại tự do đã và sẽ có hiệu
lực. Với các DN xuất khẩu, hội nhập là cơ hội để đẩy mạnh thị trường nhưng
riêng nội địa lại là thách thức rất lớn. Với những DN sản xuất hàng chế biến
như Saigon Food, việc tập đoàn nước ngoài vào mở rộng hệ thống bán lẻ sẽ giúp
DN có thêm mạng lưới phân phối nhưng ngược lại cũng phải cạnh tranh gay gắt
với hàng ngoại. Do đó, trong năm qua, chúng tôi đã có chiến lược mở thêm
nhiều kênh phân phối, có biện pháp ứng phó trong hội nhập và đây cũng là bước
đi cần thiết để các DN nội địa có thể trụ vững trên sân nhà. Thái Phương ghi
GÓC NHÌN
Mong ước đầu năm
Những ngày
đầu Xuân Bính Thân 2016 đã qua, dẫu không thật trọn vẹn nhưng khá đẹp. Đẹp từ
cảnh trí thiên nhiên đến thời tiết và cả sự cố gắng của các cơ quan chức
năng, địa phương.
Xuân về, ai
nấy đều hằng mong vạn điều tốt đẹp sẽ đến, trọn vẹn, đong đầy trong suốt vòng
quay 365 ngày của vũ trụ. Cảm xúc đong đầy ấy có thể nhìn thấy từ những tấm
lòng thơm thảo, tinh thần lá lành đùm lá rách của bà con ta đã được phát huy
ở mức độ cao. Giáp Tết năm nay, không ít người còn vương nợ áo cơm, một tỉ lệ
không nhỏ công nhân thất nghiệp, thiếu tiền, không thể về quê, phải đón Tết
tha hương… đã được các ngành, các cấp, các tổ chức từ thiện hỗ trợ đón Xuân -
dẫu chưa thật đầy đủ nhưng ít ra cũng vơi nỗi ngậm ngùi.
Và rồi,
trước thềm năm mới, chúng ta lại trăn trở. Bởi lẽ, liệu rằng những “hạt mưa
nhuần tình cảm” ấy có đủ tưới cho những mảnh đời trên cả nước? Và liệu rằng
trong những mùa xuân tới, số bà con nghèo có thể giảm thiểu được bao nhiêu để
có những ngày Tết ấm áp, an lành, không phải lo toan, chật vật?
Vậy nên,
điều căn cơ nhất là nhà nước cần có sự chỉnh sửa, đổi mới những chính sách an
sinh xã hội quan trọng, trong đó vấn đề giải quyết việc làm, tăng thu nhập
cho người lao động là hết sức cấp bách. Công cuộc chống tham nhũng và lãng
phí phải có sự chuyển biến thật sự về chất lượng. Theo ông Phạm Trọng
Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ - đã có trên
300 tin báo liên quan đến tiêu cực, tham những trong những ngày trước Tết vừa
qua, trong số đó có nhiều thông tin cần làm rõ. Lẽ đương nhiên, những kẻ làm
nghèo đất nước, sống xa hoa trên công sức, xương máu của dân phải bị nghiêm
trị chứ không thể nương tay.
Một xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh sẽ giúp mỗi người có được cái Tết đàng hoàng, ấm
cúng từ những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi, chất xám chân chính của mình.
Và cũng sẽ không còn ai mang mặc cảm vì phải ngửa tay đón nhận sự cưu mang,
đùm bọc của người khác, dù đó là đồng bào.
Lê Trường
(Theo Người Lao động) Phương Nhung thực hiện
|
Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét