Giá điện Việt Nam: Những câu hỏi khó cho EVN
Cập nhật lúc 14:03
(Diễn đàn trí thức) - Phó Chủ tịch kiêm
Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam ủng hộ phương án điện một giá trong
trường hợp mặt hàng điện được cung cấp đầy đủ.
Những câu hỏi "Tại sao?"
Theo ông Phạm Thế Minh, Phó Chủ tịch
kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam có rất nhiều câu hỏi "Tại
sao?" người tiêu dùng lâu nay vẫn đặt ra cho ngành điện. Đó là: Tại sao
cơ cấu sản xuất điện đã thay đổi nhiều, sản lượng điện do thủy điện chiếm tỷ
trọng lớn mà giá bán điện không giảm mà chỉ tăng? Ngay trong sản lượng điện
do nhiệt điện sản xuất, có nhiều giai đoạn nhiên liệu đầu vào giảm giá nhưng
giá thành điện vẫn cao trong khi các sản phẩm khác phải chủ động giảm giá? Hệ
thống truyền tải điện cả cao áp và hạ áp sau nhiều năm đầu tư, cải tạo, tổn
hao trong truyền tải đã giảm nhưng đầu ra giá điện lại tăng?
"Những câu hỏi trên dù chỉ là khái
quát nhưng là câu hỏi có lý, có cơ sở khoa học mà những người lãnh đạo ngành
điện chưa bao giờ trả lời được một cách khoa học, minh bạch cho người tiêu
dùng. Vì sao có tình trạng đó? Phải chăng do cơ chế quản lý, do độc quyền sản
xuất, truyền tải và bán điện?", ông Minh chất vấn.
Cũng theo Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng
Việt Nam, bản thân các nhà sản xuất điện cũng đều chưa thỏa mãn với giá bán
điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện nay. Ông dẫn lời ông Vũ Mạnh
Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) - một hộ lớn
bán điện cho EVN phát biểu rằng, hiện nay giá điện tính toán theo quy định
chưa phản ánh được đầy đủ các chi phí biến động đầu vào khác như biến động tỷ
giá dẫn đến việc giữa bên bán và bên mua khó thống nhất mức giá điện phù hợp
để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa hai bên".
TKV
đề nghị cần sớm vận hành thị trường điện cạnh tranh, tiếp tục hoàn thiện giá
bán điện cho phù hợp điều kiện hiện nay tạo ra sự minh bạch, công bằng cho
các chủ đầu tư các dự án nguồn điện khi đàm phán hợp đồng mua bán điện với
EVN.
Trong khi đó, Trưởng ban điện của Tập
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) - nhà sản xuất điện lớn chiếm tới 15%
sản lượng điện cả nước và đang có dự kiến nâng thị phần sản xuất điện lên
20-25%, thì phản ánh khó khăn trong việc thu hút đầu tư do giá điện còn thấp
chưa hấp dẫn các nhà đầu tư.
Công ty CP Nhiệt điện An Khánh tại
huyện Đại Từ, Thái Nguyên trong đề xuất của mình cũng đề nghị Bộ Công thương
ban hành khung giá điện và có ý kiến chỉ đạo EVN áp dụng Thông tư
41/2010/TT-BCT ngày 14/12/2010 để tính giá bán điện với Công ty mua bán điện.
Đáp lại những đề xuất trên, ngoài các
kiến nghị xin phát hành trái phiếu quốc tế, bảo lãnh cho vay vốn nước ngoài,
ưu tiên cho sử dụng ODA, hỗ trợ lãi suất vay của các ngân hàng thương mại...,
EVN còn đề nghị cho phép thực hiện cơ chế giá thị trường trong mua bán điện.
"Như vậy là cả người bán điện cho
EVN, cả người mua điện của EVN đều thấy cần áp dụng cơ chế thị trường trong
mặt hàng điện nhằm đảm bảo sự hợp lý, sòng phẳng và minh bạch", ông Minh
nhấn mạnh.
Ủng hộ phương án điện một giá
nếu...
Ông Phạm Thế Minh cho rằng, để đảm bảo
tính khoa học cho giá điện, việc thực hiện cơ chế thị trường là khoa học
nhất, minh bạch và sòng phẳng nhất, đảm bảo sự bình đẳng giữa người sản xuất
và tiêu dùng, giữa người mua và người bán.
"Đừng lý luận rằng không còn giá bao cấp thì ai lo điện cho
miền núi, cho hải đảo... Cứ có chính sách tốt doanh nghiệp họ sẽ lo. Đừng vì
vài kWh điện cho thắp sáng mà tưởng là ưu việt nếu anh không thấy người nghèo
dùng rất ít điện còn nhà giàu dùng điện bơm cả bể nước bể bơi, dùng điện cho
những nhu cầu xa xỉ khác", ông Minh nói.
Để thực hiện cơ chế thị trường, Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng
Việt Nam đề xuất, trước hết về tổ chức tách hai khâu sản xuất và chuyển tải
thành những doanh nghiệp hạch toán độc lập. Các công ty khu vực bán điện lẻ cho
các hộ tiêu dùng. Trong từng khâu này cũng nên đấu thầu cho thuê, khai thác.
Những nhà máy điện quy mô vừa và nhỏ có thể cổ phần hóa hoặc bán, khoán, cho
thuê.
"Vấn đề là Chính phủ, ngành điện có làm và có quyết tâm làm
hay không. Nếu làm được như vậy thì giá điện là hoàn toàn minh bạch, bình
đẳng và hợp lý", ông Phạm Thế Minh khẳng định.
Ông bày tỏ, cơ sở khoa học gốc của giá là tôn trọng quy luật giá
trị. Giá cả phải xoay quanh giá trị. Giá cả bao giờ cũng gồm giá thành + lợi
nhuận, trong đó giá thành gồm chi phí lao động và chi phí nguyên nhiên vật
liệu và quản lý cho sản xuất. Lợi nhuận trong kinh tế nhà nước do Nhà nước
quy định một cách hợp lý còn trong kinh tế tư bản do các nhà tư bản thỏa thuận.
Vì thế, nên tính toán giá thành của từng đoạn sản phẩm: Điện sản xuất ra bán
lên lưới; Chuyển tải điện từ nơi sản xuất đến vùng phụ tải; Phân phối bán lẻ
trên mạng hạ áp.
Đặc biệt, lựa chọn giữa phương án tính điện một giá và bậc thang,
ông Phạm Thế Minh ủng hộ phương án điện một giá.
"Tính giá điện bậc thang cũng là một cách trong bối cảnh
điện còn đang thiếu, ai dùng nhiều thì đội giá lên, dùng ít thì giá thấp
xuống. Còn nếu mặt hàng điện được cung cấp đầy đủ thì một giá là tốt nhất,
giống như người ta bán xăng một giá. Đối với những gia đình chính sách, gia
đình khó khăn, người nghèo thì nên hỗ trợ tiền trực tiếp cho họ thông qua xã,
phường, các cơ quan an sinh xã hội... chứ không nên cộng vào giá điện", ông
Minh kiến nghị.
(Theo Đất Việt)
Thành Luân
|
Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét