Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Nga phản ứng dữ dội trước cáo buộc của Anh

 Cập nhật lúc 07:32  

Nga la moi de doa voi chau Au 
Binh sĩ lực lượng dân quân ly khai miền Đông treo cờ Nga trên thiết giáp
Trong bài phát biểu dự kiến tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) trong ngày 10.3, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cảnh báo rằng các hành động của Nga tại Ukraine đang ngầm phá hoại an ninh của các quốc gia Đông Âu và Nga là mối đe dọa với châu Âu.
Theo nội dung của bài phát biểu trên, ông Hammond nhấn mạnh việc Nga là mối đe dọa với châu Âu: "Chúng ta đang phải đối phó với một nhà lãnh đạo nước Nga có xu hướng không những không tham gia hệ thống dựa trên các nguyên tắc quốc tế mà còn muốn phá hủy nó.
Các hành động của Tổng thống Vladimir Putin như thôn tính trái phép Crimea và dùng binh sỹ Nga để gây bất ổn Ukraine thực chất là nhằm phá hoại an ninh của các quốc gia có chủ quyền ở Đông Âu."
Lời cảnh báo này của Ngoại trưởng Anh được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chuẩn bị tiến hành tập trận quy mô lớn tại các quốc gia vùng Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia.
Trong khi đó, về phía Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Moscow không có kế hoạch gây chiến với bất kỳ nước nào và chỉ trích mạnh mẽ lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như các cáo buộc liên quan đến Nga trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Tuy nhiên, có thực sự là Nga không tuân theo công pháp quốc tế? Khi mà ai trong chúng ta cũng biết rằng chính NATO được dẫn đầu bởi Mỹ mới chính là những kẻ gây ra nhiều chiến tranh nhất thế giới. Vậy thực tế, công pháp quốc tế của NATO có nghĩa là phải nghe theo phương Tây và phương Tây có ném bom "vào đầu" bạn thì họ vẫn đúng.
Hãy nhớ lại những gì phương Tây làm ở Syria gần đây và Libya nơi mà nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011 dưới làn bom "cấm bay" của NATO. Và hiện nay thì Libya đã trở thành thành trì của những kẻ hồi giáo cực đoan những kẻ theo đuôi IS.
Xa hơn hãy nhìn sang Iraq nơi mà năm 2003, liên quân Mỹ đã tiến hành xâm lược trắng trợn một quốc gia có chủ quyền với lý do đơn giản là "vũ khí hủy diệt hàng loạt". Nhưng tới nay tức là 12 năm sau ngày thành Bagdad thất thủ chẳng có một gam "vũ khí hủy diệt hàng loạt" nào được tìm thấy.
Xa hơn nữa, năm 1999 NATO tiến hành ném bom vào Liên Bang Nam Tư để đòi độc lập giúp Kosovo, kết quả ai cũng biết ngày nay Kosovo là một trong những lãnh thổ nghèo đói nhất châu Âu.
Nếu phương Tây coi những người Nga chiến đấu ở miền Đông Ukraine dưới ngọn cờ của lực lượng dân quân ly khai là hành động xâm lược, thì hàng ngàn người quốc tịch châu Âu đã và đang chiến đấu cho IS tại Trung Đông có thể coi là người của phương Tây khi đó chúng ta có thể gọi họ là những quốc gia tài trợ khủng bố.
Vậy thực sự Nga không phải là mối đe dọa của châu Âu, Nga chỉ là một trong những nước "nạn nhân" bị đơm đặt của phương Tây cho một mưu đồ luôn tạo ra xung đột và căng thẳng trên toàn thế giới.
Thiên Hà (theo Sputnik News)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét