New
Zealand nghe lén Việt Nam, Ấn Độ và 20 nước như thế nào
Cập nhật lúc 20:45
Báo New Zealand Herald ngày 11.3 có bài viết của phóng viên điều tra Nicky Hager cho biết
theo tài liệu mới của cựu nhân viên NSA là Edward Snowden, New Zealand đã
giúp Mỹ trám lỗ hổng do thám khi tiến hành các hoạt động nghe
lén hơn 20 nước châu
Á, có Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, nhiều nước Nam Mỹ...
Việc nghe lén và do thám này của
Tài liệu này được cựu nhân viên của NSA là Edward Snowden tung
ra, báo New Zealand chia sẻ và phân tích cho thấy sự tương phản giữa chính
sách ngoại giao công khai và bí mật của New Zealand. Đó là sự dính líu của Cơ
quan Bảo mật thông tin chính phủ (GCSB) với nhóm "5 con mắt", tức
liên minh 5 nước phối hợp do thám gồm Mỹ, Anh, Úc, Canada và New Zealand.
Vào tháng 4.2013, trước khi xảy ra vụ Snowden, một quan chức NSA
đã đưa ra đánh giá hoàn chỉnh về những gì GCSB đóng góp cho chương trình do
thám "5 con mắt" do Mỹ cầm đầu. Theo đó GCSB điều hành các hoạt
động gián điệp theo dõi hơn 20 nước và lãnh thổ, cả nước bạn lẫn đối tác
thương mại.
Việc nghe trộm này trải dài từ Ấn Độ và
Tài liệu của NSA còn nhận định "GCSB cung cấp các cuộc gọi
thu thập về liên lạc ngoại giao của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều
Tiên, các nước Nam Mỹ, các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương, Pakistan, Ấn Độ,
Iran và cả ở Nam Cực".
Có 3 cách GCSB nghe lén các nước để giúp NSA. Thứ nhất là nghe
lén thông qua căn cứ chặn các thông tin qua vệ tinh đặt ở
Một ví dụ cơ bản của hoạt động này là cách GCSB nghe lén thông
tin liên lạc ngoại giao của Việt
GCSB còn theo dõi một nước ASEAN khác không nêu tên, nghĩa là
ngoài Việt
Tài liệu của NSA còn cho biết
Thậm chí GCSB còn theo dõi cả các đồng minh tình báo của Mỹ như
Nhật
Ngoài ra, báo chí Úc cũng nói rằng Úc đã cử chuyên gia sang giúp
(Theo Tin nóng) Anh Sơn
|
Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét