Lấy ý kiến người dân về mẫu toa tàu Metro 1 tại TP HCM
Cập nhật lúc 19:53
Cuộc trưng bày nhằm lấy góp ý của người dân, các chuyên gia… về
mẫu thiết kế: hình dáng, màu sắc.. của đoàn tàu, trước khi đóng đoàn tàu.
Hôm nay 16/3, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR)
chính thức trưng bày mẫu toa tàu tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối
Tiên, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM, tại bãi đúc dầm của tuyến
metro số 1 (số 11 phường Long Bình, quận 9, TPHCM).
![]() Hình ảnh thật của đoàn tàu metro số 1 và nhiều người cho rằng nó khá giống với chiếc xe buýt tuyến số 1. Ảnh: MP/PLTPHCM
Cuộc trưng bày này nhằm lấy ý kiến đóng góp của người dân,
các chuyên gia… về mẫu thiết kế: hình dáng, màu sắc.. của đoàn tàu, trước khi
tiến hành đóng đoàn tàu.
Phát biểu trên báo Pháp luật TP HCM, ông Bùi Xuân Cường,
Trưởng ban MAUR, cho biết, mô hình này dựa trên sự tham khảo thực tế đoàn tàu
tại nhiều nước, có tính đến đặc điểm riêng của tuyến; đồng thời phải đảm bảo
được sự an toàn cho hành khách trong khi tàu vận hành.
Ông Cường cho hay mô hình đang trưng bày để lấy ý kiến là
đã được góp ý nội bộ và nhà thầu
Được biết, tuyến metro số 1 dài 19,7km, trong đó có 2,5km
đi ngầm và 17,2km đi trên cao. Từ nay đến năm 2020, dự kiến đoàn tàu sẽ chạy
3 toa, từ năm 2025 trở đi sẽ chạy 6 toa. Vận tốc cao nhất của đoàn tàu là
110km/giờ, khi đi ngầm 80km/giờ.
Thời gian giãn cách giữa các chuyến trung bình 4 phút 30
giây, cao điểm 2 phút 10 giây. Toa tàu được đưa ra lấy ý kiến có màu xanh da
trời với đầu vuông, có cửa thoát hiểm. Toa tàu dài 19,5m, rộng 2,95m, cao
4,08m, bên trong tàu có thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật, người già, phụ
nữ mang thai.
Ghế ngồi được lắp đặt dọc thành toa, được chế tạo bằng nhựa
gia cường thủy tinh.
(Theo VOV.VN) Xuân Thân
Không hiểu BQL đường sắt đô thị TPHCM
tư duy thế nào mà lại thiết kế mẫu tàu như xe buýt đưa đón khách trong sân
bay với chi chít nắm tay vịn? Phải chăng là để chuyên chở được nhiều người
nhất trong một không gian hẹp nên bắt hành khách đứng chen chúc trrong vòng
20-30 phút suốt hành trình? Cuộc sống hiện đại phải hướng tới việc phục vụ
khách hàng tốt nhất, thoải mái chứ không thể vì “chỉ có 30 phút di chuyển”
nên bắt khách hàng đứng. Nhiều người khi di chuyển bằng phương tiện công cộng
họ còn tranh thủ thời gian đọc sách báo, tài liệu, truy cập máy tính, thậm
chí cả làm việc… Sao BQL dự án này không nghĩ đến điều đó?
Thương Giang
|
Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét