13:30
|
TỔNG BÍ THƯ
NGUYỄN PHÚ TRỌNG:
“Cái đáng lo là tình trạng đua nhau tham nhũng...”
Chống
tham nhũng phải kiên trì, bởi còn quyền lực là còn tham nhũng nên phải có cơ
chế trị tận gốc.
Chiều 6-12,
tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ (Hà Nội) sau kỳ họp QH, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng cho rằng tham nhũng hiện nay đã đẩy lùi được một bước nhưng vẫn còn
nhức nhối. Do đó, cần có cơ chế trị tận gốc, xử lý nghiêm minh tội phạm về
tham nhũng.
Xử án tham nhũng phải nghiêm
Đề cập về tình
trạng tham nhũng, cử tri Nguyễn Hồng Toán cho rằng vẫn còn tình trạng né
tránh, nể nang trong xử lý. “Nhiều cán bộ làm sai nhưng chỉ bị khiển trách,
phê bình. Xử như thế là quá nhẹ, lẽ ra nên cho những cán bộ đó nghỉ luôn” -
ông Toán đề nghị.
Theo cử triNguyễn
Bốn Bảy, muốn đẩy lùi được tham nhũng thì phải xử lý nghiêm. Bên cạnh đó,
việc kê khai tài sản cũng phải minh bạch hơn, tránh tình trạng cán bộ sau khi
“hạ cánh an toàn” là tung tiền ra tiêu khiến người dân thắc mắc không hiểu
tiền từ đâu ra.
Chia sẻ bức xúc
với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng cái đáng lo là tình trạng
đua nhau tham nhũng, tham nhũng có tổ chức và thành đường dây chứ không phải
là từng người ăn mảnh một mình. “Chúng ta đã cố gắng nhưng dư luận vẫn rất
bức xúc, chúng tôi cũng không hài lòng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải kiên
trì. Bởi còn quyền lực là còn tham nhũng nên phải có cơ chế trị tận gốc” -
ông nhấn mạnh.
![]()
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:“Điều
đáng lo là tham nhũng có tổ chức và thành đường dây chứ không phải là từng
người ăn mảnh một mình”. Ảnh: THÀNH VĂN
Theo Tổng Bí
thư, để chống tham nhũng được hiệu quả, trước hết phải phòng ngừa tốt để làm
sao cán bộ không muốn tham nhũng và có muốn cũng không tham nhũng được. Hiện
Chính phủ đang cụ thể hóa các quy định của pháp luật về kê khai tài sản để
minh bạch và quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu để việc phòng tham
nhũng được tốt hơn.
Biện pháp thứ
hai được Tổng Bí thư nêu ra là phải xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng. “Vừa
rồi chúng ta đã xử hai vụ án tham nhũng lớn, trong đó có vụ đến hai án tử
hình. Hiện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng đang quyết
liệt làm. Nói ít làm nhiều. Sắp tới xử lý thêm hai vụ lớn nữa là vụ Dương Chí
Dũng và vụ bầu Kiên. Các cử tri cứ chờ xem kết quả xử lý” - Tổng Bí thư nói.
Cán bộ phải biết xấu hổ
Đề cập đến vấn
đề khiếu kiện đông người, cử tri Nguyễn Hồng Toán cho rằng Đảng, Nhà nước, QH
cần phải quan tâm, giải quyết tận gốc xem lỗi ở đâu, do ai và quy trách nhiệm
rõ ràng. “Chứ cứ để vòng vo tam quốc như hiện nay thì không thể giải quyết
nổi” - ông Toán nói.
Đối với vụ án
của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), cử tri Nguyễn Kinh Thành bày tỏ sự
không hài lòng với trả lời chất vấn của chánh án TAND Tối cao trong kỳ họp
vừa qua. “Tại sao một cô chỉ học đến lớp 3 mà lại điều tra ra hung thủ (vợ
ông Chấn đi kêu oan cho chồng chỉ học hết lớp 3 - PV). Như thế là người ta
còn giỏi hơn cả viện trưởng, chánh án, công an!” - ông Thành nói.
Phân tích
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, ông Thành cho rằng lỗi do cơ chế trách
nhiệm tập thể. “Chừng nào trên diễn đàn QH, các thành viên Chính phủ còn chưa
nói đến chữ tôi thay cho chữ Chính phủ, cho Bộ thì
mọi thứ đều còn muôn vàn khó khăn. Bởi như thế sẽ vẫn còn tình trạng khi có
thành tích thì hưởng, đến khi có lỗi thì đẩy cho trách nhiệm tập thể” - ông
Thành nhấn mạnh. Cử tri Nguyễn Thị Hòa thì cho rằng chỉ khi nàocán bộ biết
ngượng, biết xấu hổ thì dân mới không khiếu kiện nữa.
Bày tỏ sự đau
lòng trước hình ảnh người dân đi khiếu kiện, Tổng Bí thư cho hay đây là vấn
đề dai dẳng từ lâu. “Người đi khiếu kiện cũng không thích thú gì. Có gì oan
ức, bức xúc, giải quyết không hài lòng của chính quyền người ta mới đi khiếu
kiện” - ông nói.
Tuy nhiên, Tổng
Bí thư cũng cho rằng việc xử lý không hề đơn giản. Ví như chính sách bồi
thường giải phóng mặt bằng, mỗi nơi một giá, anh nào càng chậm thì càng được
hưởng lợi. “Chúng tôi lắm lúc cũng buồn mà không biết giải quyết cách nào.
Sáng ra mở cửa là có bà con đón, đi đường có bà con đón, đến cơ quan có bà
con đón… Thực tế đó chúng ta không hài lòng nhưng cũng phải bình tĩnh, giải
quyết có lý, có tình” - Tổng Bí thư chia sẻ.
(Theo Pháp luật
TP HCM) THÀNH VĂN
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét