Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Ban quản lý đền thờ vung tiền tỉ mua ôtô để đi… giao lưu

Cập nhật lúc 14:30


Dư luận thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) mấy ngày gần đây xôn xao trước thông tin Ban quản lý đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường (ông bà chủ chợ Cao Lãnh) vung tiền tỉ mua ô tô chỉ để phục vụ việc đi giao lưu giữa các đình.

Ban quản lý đền thờ vung tiền tỉ mua ôtô để Ä‘i… giao lÆ°u - Ảnh 1. 
Chiếc ô tô đền thờ mới tậu bằng tiền cúng đền của người dân - Ảnh: CTV 
Đáng nói là toàn bộ tiền mua xe là tiền công đức do người dân đóng góp. Hơn nữa trong 3 năm qua nội bộ ban quản lý liên tục đấu tố nhau và đến nay vẫn chưa ngã ngũ.
Chiếc xe ôtô này do ông Phạm Văn Thuận, 84 tuổi, trưởng ban đứng tên, hiệu Ford Everest đời 2018, biển số 66A-077.31, trị giá gần 1,3 tỉ đồng.
PV Tuổi Trẻ Online liên hệ ban quản lý đền thờ để tìm hiểu vụ việc thì ông Thuận đang điều trị bệnh, ông Bền (ông Thuận tín nhiệm phân công chức vụ phó ban thường trực-pv) đồng ý trả lời những vấn đề liên quan. Ông Bền xác nhận đền thờ mới mua một chiếc xe ô tô dùng làm phương tiện đi giao lưu các đình.
"Mỗi năm mình có lể giỗ ông bà. Các đình bạn đến dự mình cũng phải đi lại mà nhiều năm qua ban quản lý rồi thành viên đều đi bằng xe máy. Lỡ tai nạn chết người thì ai đền đây. Đình người ta không có tiền không nói, đền mình có tiền sao không mua để đảm bảo an toàn cho anh em", ông Bền phân trần.

 Ban quản lý đền thờ vung tiền tỉ mua ôtô để Ä‘i… giao lÆ°u - Ảnh 2.
Ông Bền cho rằng việc mua ô tô là cần thiết và bức thiết - Ảnh: NGỌC TÀI.

Ngoài sử dụng tiền cúng đền mua xe ô tô tháng 9-2018, 16 thành viên ban quản lý cũng được "tài trợ" một chuyến đi du lịch 4 ngày 3 đêm ở Nha Trang và Đà Lạt với số tiền hơn 22 triệu đồng.
Theo chính thông tin từ phía các thành viên ban quản lý, du lịch là hoạt động thường niên đã 3 năm qua. 
Về tài chính UBND phường nguyên tắc không can thiệp tuy nhiên phường sẽ nắm lại việc mua xe, du lịch. Sẽ có nhắc nhở để anh em làm công quả tại đền thờ phải đúng với tính chất, đúng với cái tâm và sử dụng đồng tiền bá tánh đóng góp phải đúng ý nghĩa
Ông Thái Văn Lành, chủ tịch UBND phường 2
Sao không ưu tiên làm việc thiện ?
Ông Trương Văn Việt, nguyên thành viên ban quản lý đền, trăn trở trước việc tiêu xài tiền cúng đền của ban quản lý. Theo ông Việt thay vì ưu tiên du lịch, mua ôtô vì sao không sử dụng đồng tiền do người dân đóng góp để làm việc thiện, việc có ý nghĩa từ đó làm rạng danh ông bà.
 Ban quản lý đền thờ vung tiền tỉ mua ôtô để Ä‘i… giao lÆ°u - Ảnh 4.
Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường nơi được sự tin tưởng rất lớn từ phía tiểu thương của chợ. Ảnh: NGỌC TÀI.
Qua tìm hiểu của PV Tuổi Trẻ Online đền thờ có 2 hoạt động từ thiện xã hội chính. Cụ thể, năm 2018 lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cao Lãnh chủ trương thành lập quỹ hỗ trợ các tiểu thương hoàn cảnh khó khăn vay vốn.
Nhân lễ giỗ ông bà, ban quản lý đền thờ đồng ý xuất 500 triệu đồng đưa vào quỹ. Ngoài ra, từ số gạo người dân đóng góp ban quản lý cũng phân phát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương... Nhưng số gạo làm từ thiện còn ít hơn so với số gạo phân phát cho chính các thành viên làm công quả.
Cụ thể, theo sổ sách ghi chép của đền thờ, năm 2017, đền thờ nhập kho 77 tấn gạo, ban quản lý bán sung công quỹ 32 tấn, hỗ trợ thành viên làm công quả 28 tấn, phát cho người dân, các đoàn thể địa phương là 15 tấn.
Trong khi đó mỗi thành viên trong ban quản lý trực tại đền thờ được chia 15kg gạo/tháng và bồi dưỡng 40.000 đồng/ngày.
(Theo Tuổi trẻ) NGỌC TÀI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét