Thế chiến thứ 3 bùng nổ khi Thổ đưa
quân vào Syria?
Cập nhật lúc 15:03
(Tin
tức 24h) - Báo Mỹ mới đây đã đưa ra nhận định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm
bùng nổ thế chiến thứ 3 nếu quyết tâm đưa quân vào Syria
Thổ đưa quân
vào Syria sẽ khiến bùng nổ thế chiến thứ 3?
Báo Washington Post ngày 7/2 đã đăng
bài viết với nhận định Chiến tranh thế giới thứ 3 chỉ còn cách vài tấc với
diễn biến Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có thể tham chiến ở Syria.
Theo Tờ báo này, cuộc nội chiến ở quốc
gia Trung Đông này đang ngày càng trở nên rối rắm, trở thành một cuộc chiến
toàn diện giữa người Hồi giáo Sunni với Hồi giáo Shiite, giữa thế giới phương
Đông với phương Tây, giữa khủng bố với phương Tây.
Chính vì thế Washington Post kết luận
quyết định đưa quân vào Syria tại thời điểm này của chính quyền Erdogan sẽ
làm bùng nổ nguy cơ chiến tranh và bạo loạn tại khu vực.
Những nhận định trên của tờ báo Mỹ
không phải là không có lý do.
Thực tế, tình hình Syria hiện nay đang
ngày càng trở nên rối loạn và khó kiểm soát. Ngoài sự hiện diện của Nga, Mỹ
thì không quân các nước Anh, Pháp, Đức cũng đang nỗ lực ngăn chặn và tiêu
diệt phiến quân IS có mặt tại đây.
Về phần Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ khi xảy ra
những căng thẳng, mâu thuẫn với Nga sau khi đơn phương bắn hạ chiến đấu
cơ Su-24, Ankara đang có những điều chỉnh và để ngỏ khả năng đưa quân vào
Syria.
Ngày 23/1, phát biểu trong cuộc họp báo
sau cuộc gặp với Phó tổng thống Mỹ Joe Biden tại thủ đô Istabul, thủ tướng
Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã sẵn sàng sử dụng
giải pháp quân sự để tấn công tổ chức khủng bố IS ở Syria, khi chính phủ
Syria và phe đối lập nước này không thể đồng thuận một giải pháp chính trị
tại cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva sắp tới.
Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh
bị Moskva bao vây, cấm vận kèm theo sự trỗi dạy mạnh mẽ của lực lượng người
Kurd, chính quyền Ankara đang muốn dùng mặt trận Syria để làm vốn mặc cả trên
chiến trường cũng như giành lại những lợi thế.
Tuy nhiên ý định của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ
không dễ dàng có thể thực hiện được. Thứ nhất, Ankara cần phải có được sự
đồng ý, chấp thuận từ chính quyền Tổng thống Syria Assad.
Tiếp đến chính quyền Erdogan sẽ phải
thuyết phục một loạt các nước trong khu vực Trung Đông như Iraq, Saudi
Arabia, Israel...
Thực tế, từ lâu các nước này đã đưa ra
bằng chứng về việc Ankara bắt tay và có những hoạt động buôn bán dầu lậu với
IS ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ điều này mà phiến quân hồi giáo ngày càng
dẻo dai và ra sức chống lại đội quân chính phủ và liên quân các nước.
Bên cạnh đó, Ankara cũng sẽ phải thuyết
phục thêm Nga – nước đang nắm thế chủ động tiên phong trên chiến trường Syria.
Thời gian qua, chính quyền Tổng
thống Putin đã nhiều lần đưa ra các hình ảnh cũng như video về các xe
chở dầu của IS đang hoạt động gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
“Theo các dữ liệu của chúng tôi, lãnh
đạo cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan và gia đình ông ta, liên quan
đến giao dịch với Nhà nước Hồi giáo tự xưng", ông Anatoly Antonov, thứ
trưởng Quốc phòng Nga cho hay.
Mặt khác, lực lượng người Kurd tại
Syria thời gian qua cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích không quân Thổ Nhĩ Kỳ
còn nhiều lần tố cáo Ankara đang lợi dụng cuộc chiến chống IS để nã pháo các
vị trí do lực lượng này kiểm soát. Những rạn nứt trong thỏa thuận ngừng bắn
giữa hai bên từ năm 2013 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tạm dừng và ngày càng
có nguy cơ xung đột cao hơn.
Rõ ràng khi đơn phương đưa quân vào
Syria, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với hàng loạt sự phản đối mạnh mẽ đến từ
các nước. Những mâu thuẫn, xung đột với Ankara sẽ làm nảy sinh và bùng phát
nguy cơ thế chiến thứ 3 khó có thể kiểm soát và giải quyết trong một thời
gian ngắn.
Nhiều kịch bản
khác cho thế chiến thứ 3
Ngoài điểm nóng là Thổ Nhĩ Kỳ ra, nhiều
kịch bản khác cho chiến tranh thế giới thứ 3 cũng đã được giới phân tích đưa
ra.
Ngày 21/11/2015 , Tạp chí Mỹ National
Interest đã đăng nhận định của các chuyên gia phân tích quân sự Mỹ cho rằng
trên thế giới hiện đại ngoài những mâu thuẫn tại Syria thì có nhiều điểm nóng
xung đột khác có thể dẫn tới Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba.
Đó là mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Pakistan.
Mặc dù các mâu thuẫn này đã tồn tại nhiều năm, nhưng có thể trở nên “nóng”
vào bất cứ thời điểm nào. Nếu như các nhóm cực đoan được Pakistan hậu thuẫn
tiến hành các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Ấn Độ, thì sự “chịu đựng” của
Ấn Đô sẽ kết thúc.
Và nếu như Pakistan bị thất bại nặng,
việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ trở thành cứu cánh duy nhất của
nước này. Tiếp theo là nước Mỹ, thời gian gần đây đang có quan hệ ngày càng
ấm hơn với Ấn Đô cũng có thể tham gia vào cuộc xung đột, và cả Trung Quốc, -
nếu nước này quyết định là cần phải bảo vệ Pakistan.
Tiếp đến là những căng thẳng, mâu thuẫn
giữa các nước trên Biển Đông. Đầu tiên là xung đột giữa Nhật Bản và Trung
Quốc quanh các đảo Sensaku/Điếu ngư giữa hai nước này. Bắc Kinh và Tokyo đều tuyên
bố chủ quyền với các hòn đảo và triển khai lực lượng vũ trang ở khu vực gần
các đảo.
National Interest nhận định nếu như
xung đột Trung Quốc – Nhật Bản bùng nổ, Mỹ, nước gắn kết với Nhật Bản bằng
hiệp ước bảo vệ lẫn nhau sẽ phải can thiệp, còn Trung Quốc sẽ tìm cách ra tay
trước bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ trong khu vực.
Bên cạnh đó, sự đối đầu nguy hiểm giữa
Mỹ và các đơn vị Hải quân và Không quân Trung Quốc trên biển Đông cũng là một
nguy cơ làm bùng phát chiến tranh thế giới thứ 3.
Các chuyên gia nhận định, nếu một trong
các bên mất kiểm soát có thể dẫn tới những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chiến
tranh Mỹ- Trung Quốc sẽ là một thảm họa, Nhật Bản và Ấn Độ có thể sẽ tham gia
vào cuộc chiến tranh này.
Một trong những khu vực được các chuyên
gia dự đoán có thể nổ ra chiến tranh Thế giới thứ 3 bất cứ khi nào đó là
Triều Tiên.
Tiến sĩ Peter W. Singer - chiến lược
gia và chuyên viên cao cấp tại Viện nghiên cứu New America cho rằng, thời
gian qua Triều Tiên liên tiếp gây ra những căng thẳng khi phát triển chương
trình vũ khí hạt nhân và hệ thống di động để cung cấp các đầu đạn nguyên tử.
Hàn Quốc cũng có những động thái đáp
trả khi xây dựng hệ thống phòng ngự “kill chain” với tham vọng sẽ hạ gục vũ
khí hạt nhân của Bình Nhưỡng trước khi chúng được rời khỏi mặt đất. Những mâu
thuẫn giữa 2 miền có thể dẫn đến những xung đột và sẽ vô cùng khó khăn để
kiểm soát.
(Theo Đất Việt)
Trung Dũng tổng hợp
|
Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét