Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

 Mỹ bất lực nhìn đồng minh của mình “xiết chặt tay Nga”

Cập nhật lúc 09:28    

(Quan hệ quốc tế) - Tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 12-2 vừa có bài viết cho rằng, các đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột Syria đang dần ngả về phía Nga.

Nhiều đồng minh của Mỹ đang bắt tay Nga
Tờ The Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ ngày 12-2 đã có bài viết bình luận rằng, sự tham gia đầy hiệu quả của không quân Nga trong cuộc xung đột Syria khiến nhiều đồng minh của Mỹ ở Trung Đông đang tìm cách thiết lập quan hệ hợp tác với Moscow.
"Việc Nga tăng cường hoạt động quân sự tại Syria đã gây ra sự chia rẽ trong đội ngũ các đồng minh của Washington ở Trung Đông. Một số quốc gia bắt đầu nhận thức rằng, cần phải làm việc cùng với điện Kremlin" - tờ báo viết, dựa theo ý kiến của các nhà ngoại giao Ả Rập, Israel và Mỹ.
Từ góc nhìn của WSJ, xu thế này làm phức tạp thêm tình hình ngoại giao vốn đang không hề dễ dàng, các đối tác chủ chốt của Mỹ đang giữ lập trường khác hẳn nhau vào thời điểm hết sức quan trọng, trong bối cảnh Nga đang hết sức hỗ trợ chế độ Bashar al-Assad.
Hôm 12-2, các đại diện ngoại giao và an ninh của Mỹ, Nga và một số nước khác đã tổ chức cuộc gặp ở Munich để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn và cách giải quyết cuộc xung đột Syria đang tiếp diễn trong gần 5 năm qua.
Các quốc gia đã hỗ trợ nhiều nhất cho cuộc nổi dậy chống Bashar al-Assad, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Qatar, đều kêu gọi phe đối lập Syria không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán và hãy tiếp tục chiến đấu.
Tuy nhiên, các nước như Ai Cập, Jordan và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bày tỏ lập trường khác. Họ công khai tuyên bố sẵn sàng thừa nhận vai trò của Moscow tại Syria và sự cần thiết thiết lập sự hợp tác chặt chẽ hơn với điện Kremlin trong vấn đề này.
 My bat luc nhin dong minh cua minh “xiet chat tay Nga”
Mỹ đang lo lắng bởi các đồng minh đang ngả theo Nga
Trước đó, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã tuyên bố rằng, theo kết quả các cuộc thảo luận với phía Moscow, Cairo đã thấy được rằng, mục đích chính của Nga là đấu tranh chống các tổ chức khủng bố và nước này ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm diệt trừ các nhóm khủng bố ở Syria.
Còn Thái tử của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Mohammed Al Nahyan đã tuyên bố sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov rằng, “…chúng ta phải cùng nhau hành động, phải vượt qua những khác biệt trong quan điểm về Syria và Trung Đông”.
Jordan đã thành lập tại thủ đô Amman một trung tâm đặc biệt để điều phối các hoạt động quân sự ở Syria với Nga. Còn Israel duy trì liên lạc thường xuyên với Moscow để thảo luận về các hành động ở Syria, tránh những đụng độ không đáng có trong các hoạt động quân sự.
"Nhiều nước ở khu vực Trung Đông nêu lên quan điểm rằng, trong bốn năm qua, chính Washington đã gây ra sự hỗn loạn tại Syria, hoặc có nước cho rằng, Hoa Kỳ đã không làm được gì ở khu vực này” - ông Faysal Itani, một thành viên thường trú tại Hội đồng Đại Tây Dương nhận xét như vậy.
Niềm tin vào Nga được xây dựng từ hiệu quả thực tế
Mới năm ngoái, nhiều nước Ả rập đã tin rằng, chế độ Bashar al-Assad không thể đứng vững được, khi lực lượng đối lập phát động một cuộc tấn công ở tỉnh Latakia, sau khi đã chiếm được nhiều tỉnh thành quan trọng của Syria như Aleppo, Hama, Homs…
Các tay súng “đối lập ôn hòa” đã lên kế hoạch đánh chiếm tỉnh tây bắc rất quan trọng này của Syria, nhằm ngăn chặn hành trình nối liền Damascus với khu vực bờ biển, để rồi sau đó họ có thể "bóp nghẹt" chính phủ Syria do ông Bashar al-Assad lãnh đạo.
Tuy nhiên, trong vài tháng qua, quân đội Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga đã giải phóng Latakia khỏi các chiến binh và đẩy các nhóm phiến quân đến tận biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đang nỗ lực tái chiếm nốt tỉnh Aleppo, hoàn tất công việc khóa chặt biên giới phía bắc.
Ngay cả tình báo Mỹ cũng đã phải thừa nhận rằng, hành động của Nhóm không quân, thuộc lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) đã phá hủy hoàn toàn mọi tính toán của Mỹ, trong việc loại trừ Tổng thống Bashar al-Assad khỏi quá trình chính trị ở Syria.
Tờ The Washington Post của Mỹ dẫn lời người đứng đầu Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tướng Stewart Vincent nói rằng, Tổng thống Assad hiện nay đang chiếm một vị thế mạnh mẽ hơn nhiều trong các cuộc đàm phán, so với thời gian chỉ vài tháng trước đó.
  
Tình báo Mỹ cho rằng, Tổng thống Assad hiện đang chiếm một vị thế mạnh mẽ hơn trước đây
Phát biểu trước Thượng viện hôm 11-2, tướng Stewart Vincent nói: “Tôi nghiêng về khả năng là ông ta (chỉ Assad) sẽ tiếp tục là một đóng vai trò chủ chốt trên đấu trường chính trị, trong thời gian dài hơn nhiều so với những dự đoán cách đây nửa năm hay một năm”.
Bốn năm trước, trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2 của mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố rằng “ngày tàn của Assad đã đến”, và mới chỉ sáu tháng trước đây, lãnh đạo tình báo Mỹ còn công khai nói về việc “trò chơi đã kết thúc” đối với nhà lãnh đạo Syria.
The Washington Post nhắc nhở, hiện nhiều chuyên gia cho rằng, ở thời điểm này, tại Syria chỉ có hai lực lượng mạnh mẽ đối nghịch nhau, đó là lực lượng quân đội trung thành với chính quyền Syria và tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”, còn lực lượng đối lập là không đáng kể.
Một số chuyên gia phân tích và nhà ngoại giao cho rằng, ngày càng có nhiều đồng minh của Mỹ đang ngả về phía Nga, bởi vì họ thất vọng về lập trường của chính quyền Obama trong cuộc xung đột Syria và tin rằng, Moscow đang hành động một cách “chín chắn” hơn nhiều so với Washington.  
Dư luận kêu gọi ông Obama trả lại giải Nobel Hòa bình

  
Ông Obama bị “đòi lại” giải Nobel hòa bình năm 2009 bởi những chính sách sai lầm ở Syria
Vừa qua, một sự việc “dở khóc, dở cười” đã diễn ra đối với Tổng thống Mỹ Barak Obama, khi trên trang web của Nhà Trắng xuất hiện bản kiến nghị kêu gọi ông Obama trao trả lại giải Nobel Hòa bình mà ông đã nhận được năm 2009.
Kiến nghị đã lên án chính sách hiếu chiến của Tổng thống Obama ở Trung Đông, thúc đẩy các âm mưu "lật đổ các chế độ không thân Mỹ”. Đặc biệt, bản kiến nghị còn chỉ ra những hành động quân sự tại Libya và Syria không mang lại điều gì ngoài những tổn thất sinh mạng cho dân thường.
Trước đây, vào tháng 9 năm 2015, cựu giám đốc Viện Nobel Na Uy (được coi như là Ban thư ký của Ủy ban Nobel Na Uy) là ông Geir Lundestad đã phát biểu rằng, việc lựa chọn Tổng thống Mỹ Barack Obama - người được trao giải Nobel Hòa bình năm 2009 là một sai lầm.
Vị cựu giám đốc của cơ quan chuyên trợ giúp cho Ủy ban Nobel Na Uy trong việc lựa chọn người (hoặc tổ chức) đoạt giải Nobel Hòa bình khẳng định, nhiều người trước đây từng ủng hộ Obama thì nay đã cho rằng, việc trao giải thưởng đã không đem lại kết quả như các thành viên của ủy ban kỳ vọng.
(Theo Đất Việt) Thiên Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét