Nga giành thế thắng trước Mỹ
Cập nhật lúc 14:55
(Tin tức 24h) - G20 đã thảo luận về khả
năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga tại
|
![]() |
|
Nga đang giành lợi thế trước Mỹ
|
Ông Siluanov cũng lưu ý rằng dự báo mới
nhất của IMF cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm sút, "nên
việc trừng phạt Nga chỉ làm gia tăng tác động tiêu cực đối với dự báo tăng
trưởng”.
Đến thời điểm này, khi áp dụng các biện
pháp trừng phạt đối với Nga, nền kinh tế các nước phương Tây cũng "tơi
tả", như Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố: "Tất nhiên là có thể
áp dụng biện pháp nào đó gây thiệt hại cho nhau, nhưng đó là sự thiệt hại có
đi có lại".
G20, nhóm những quốc gia mạnh nhất thế
giới, chiếm 85% nền kinh tế thế giới, bao gồm các cường quốc công
nghiệp như Mỹ và Đức, cũng như những thị trường mới nổi như Trung Quốc và
Brazil, đã cho thấy sự chia rẽ trong quan điểm trừng phạt kinh tế Nga từ
nhiều tháng qua.
Vào tháng 4/2014, trrong khuôn khổ cuộc
gặp của các bộ trưởng tài chính G20 ở Washington ,
Mỹ đã thất bại trong việc sử dụng các cuộc đàm phán của G20 để trừng phạt
Nga.
Nhà Trắng đã nhiều lần gợi ý sử dụng
các cuộc đàm phán G20 để trừng phạt Nga. Tuy nhiên, các bộ trưởng tài chính
đã từ chối làm điều đó. Điều mà ông Obama có thể làm dễ dàng trong G8, đã
không nhận được sự đồng thuận tại G20.
Tiếp đó, đến tháng 9/2014, các nước
thành viên G20 đã đạt đồng thuận về việc Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh
các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ của nhóm G20 tại Brisbane , Úc.
Khi đó, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính
Úc, ông Joe Hockey nói rằng, “cánh cửa luôn để ngỏ cho đối thoại để giải
quyết một số căng thẳng địa chính trị có sự can dự của nước Nga”, như quan
điểm của nhiều nước.
Ông Joe Hockey kết luận, đối thoại là
“phương pháp tốt nhất để hóa giải các thách thức mà nhiều quốc gia phải đối
mặt, do những hành xử của Nga”.
Sự "nhẹ nhàng" của G20 đối
với Nga có lẽ xuất phát từ việc Mátxcơva là đối tác năng lượng lớn nhất của
nhiều nước tham gia tổ chức này. Ngoài ra, Nga đóng vai trò tích cực trong
việc mở rộng hoạt động ngoại thương của G20 đối với tất cả các khu vực, từ
châu Phi đến My Latinh. Nói cách khác, tiếng nói của Nga tại G20 là có
"trọng lượng".
Bởi thế, nếu như Mỹ định dùng G20 để
chống lại Nga thì coi như nước này đã thất bại. Và việc G20 xem xét gỡ lệnh
trừng phạt Nga có thể coi là dấu hiệu thắng thế của Nga trước Mỹ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét