Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013


 07:49
 Cháu bé 4 tuổi đầu tiên khỏi cúm H7N9
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất thu dung, điều trị bệnh nhân cúm A/H7N9 khi có dịch xảy ra. Ảnh: Ng.H

Cháu bé 4 tuổi đầu tiên khỏi cúm H7N9

Một cậu bé 4 tuổi bị cúm gia cầm H7N9 đã gây ngạc nhiên cho các bác sĩ tại Thượng Hải (Trung Quốc), khi là trường hợp đầu tiên phục hồi khỏi dịch bệnh trong khi 6 người tử vong. Cháu bé không còn sốt hay bất cứ triệu chứng nào bất thường về đường hô hấp. Tuy nhiên, cậu bé vẫn được giữ lại ở BV để tiếp tục theo dõi sức khỏe.
Sự hồi phục của bệnh nhân nhỏ tuổi cho thấy không phải bất cứ trường hợp nhiễm virus cúm H7N9 ở người nào cũng nguy hiểm. Hiện chưa có tiêu chuẩn nào xác định bệnh nhân hồi phục khỏi H7N9 ra viện. Tuy nhiên, đối với cúm H1N1, bệnh nhân có 2 lần xét nghiệm âm tính sẽ được coi là khỏi bệnh và cho xuất viện.

Hiện nay, TP.Thượng Hải đã phát hiện thấy triệu chứng nhiễm virus H7N9 ở 1 trong số 33 người tiếp xúc gần gũi với 1 bệnh nhân đã tử vong bị nhiễm virus này và đang theo dõi chặt trường hợp này. Do đó, các nhà khoa học nhận định, độc lực và con đường lây truyền của cúm A/H7N9 cần được giám sát chặt chẽ, nhưng khả năng không lây từ người sang người chưa thể được loại trừ. 

Bắc Kinh cũng đã bắt đầu nghiên cứu phát triển loại vaccine ngừa virus cúm H7N9. Tuy nhiên, do quy trình phức tạp trong việc phát triển và quá trình sản xuất, nên có thể sẽ phải mất từ 6 - 8 tháng trước khi vaccine được đưa ra ứng dụng. Ông Liang Wannian - GĐ Chương trình phòng, chống cúm A/H7N9 Trung Quốc - cho hay: “Quyết định đưa vaccine này vào sản xuất sẽ phụ thuộc vào việc liệu virus này có biến thể sang dạng có thể lây lan từ người sang người hay không. Cùng với việc phát triển vaccine, các nỗ lực kiểm soát dịch đang được tiến hành tại hơn 500 BV và 400 phòng y tế trên toàn quốc”.

Sáng 8.4, Bộ Y tế đã họp khẩn triển khai kế hoạch phòng, chống cúm A/H7N9. Theo phương án tiếp nhận bệnh nhân trong trường hợp dịch bệnh xảy ra, BV Bệnh nhiệt đới là một trong các cơ sở tiếp nhận. Hiện nay, BV đã lập 2 đội cấp cứu chống dịch ngoại viện. 

Với những kinh nghiệm mà bệnh viện đã đối đầu với đại dịch như SARS, H5N1... BV đã sẵn sàng, chủ động ứng phó khi có dịch xảy ra. Tuy nhiên, do nơi đây nằm trong khuôn viên BV Bạch Mai, nên số lượng bệnh nhân và người thân hằng ngày ra vào đông. Nếu có dịch thì việc cách ly sẽ gặp khó khăn, máy thở và máy lọc máu liên tục cũng còn hạn chế nếu có nhiều bệnh nhân. Được biết, phác đồ cúm do virus  H7N9 đang được BV Xây dựng và sẽ được hội đồng chuyên gia Bộ Y tế họp và thông qua trong tuần.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng vừa ký quyết định hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu và bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm cúm A/H7N9. Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tất cả các bệnh phẩm cần phải được bảo quản trong môi trường thích hợp, ở nhiệt độ 40C và chuyển đến nơi xét nghiệm trong vòng 48h. 

Trong trường hợp không thể chuyển đi trong thời gian này, bệnh phẩm phải được bảo quản ở nhiệt độ (-) 700C hoặc (-) 200C nếu không có tủ (-)700C. Tránh làm đông băng và rã đông nhiều lần để phòng ngừa vi sinh vật trong bệnh phẩm mất hoạt tính. Không được bảo quản hoặc vận chuyển trong đá khô (solid carbon dioxide) trừ khi được đóng kín trong ống thuỷ tinh hoặc trong 2 lớp túi nhựa.

Bổ sung vitamin C để “chống” cúm H7N9

Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng quốc gia: “Để phòng cúm, ăn uống đủ chất, tăng sức đề kháng bằng vitamin C là cách hữu hiệu. Vitamin C có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể.  Không chỉ bổ sung vitamin C bằng thuốc mà nên ăn nhiều trái cây, rau củ như cà chua, bắp cải, bông cải, cải xanh, cải bó xôi... có chứa nhiều vitamin C. Các loại thực phẩm  bí ngô, khoai lang, cà rốt rất giàu beta caroten, giúp tăng cường cản trở sự xâm nhập của vi khuẩn. 

Thịt bò, trứng, hải sản, bí đỏ giàu kẽm và sắt, sẽ giúp thúc đẩy quá trình sản sinh bạch cầu trong máu, tăng cường miễn dịch, có tác dụng kháng lại vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể. Tỏi tươi có tác dụng rất tích cực đến hệ miễn dịch giúp cơ thể chống lại bệnh tật, nhất là cảm cúm. Uống nhiều nước, nên cho vài giọt nước cốt chanh tươi vào nước sẽ giúp cơ thể lọc và bài tiết các chất độc. Sữa chua còn giúp tăng sức đề kháng rất tốt cho cơ thể do chứa nhiều vi khuẩn có lợi, vừa bảo vệ đường ruột, vừa ngăn ngừa sản sinh ra các loại vi nấm có hại.
  Theo Lao Động

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét