09:00
|
Trung tâm điều khiển
giao thông TP.HCM:
Đầu tư 27 triệu USD nhưng tê liệt
TT - Bỏ ra hàng chục triệu USD để thực hiện hai dự án hiện
đại hóa hệ thống chốt đèn giao thông, nhưng phần lớn các chốt đèn này đã tê
liệt và cũng chưa rõ trách nhiệm thuộc về ai.
Chốt đèn Điện Biên Phủ - Pasteur thuộc
dự án tăng cường năng lực giao thông đô thị TP.HCM mất kết nối với trung tâm
điều khiển giao thông nên không thể điều phối giao thông hợp lý - Ảnh: MINH
ĐỨC
Thực tế cho thấy
hầu hết đèn tín hiệu giao thông (THGT) ở các giao lộ trên đường Bà Huyện
Thanh Quan, Q.3 chỉ cho đèn xanh từ 20-28 giây (riêng giao lộ Bà Huyện Thanh
Quan - Võ Văn Tần đèn THGT cho đèn xanh đến 35 giây). Ngược lại, đèn THGT đỏ
tại các giao lộ này từ 27-35 giây.
Lẽ ra người dân đỡ mất thời gian
Do đèn THGT
nhiều và chu kỳ thời gian đèn xanh quá ngắn nên có ít xe lưu thông trên đoạn
đường này được chạy liên tục qua hai giao lộ. Vào giờ cao điểm, số lượng xe
đi nhiều nên sắp xếp chu kỳ đèn ở đây là hợp lý, nhưng vào giờ thấp điểm xe
phải dừng chờ đèn đỏ như lúc có nhiều xe thì chưa hợp lý, khiến người đi
đường mất nhiều thời gian chờ đợi.
Tương tự, do
chốt đèn THGT ở giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng (Q.1) bị mất chức năng
kết nối với Trung tâm điều khiển giao thông TP nên giờ cao điểm hoặc thấp
điểm lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và thanh niên xung phong phải có
mặt để điều tiết lưu thông. Do mật độ xe tăng cao nên dòng ôtô bị ùn ứ từ
giao lộ này nối dài qua các giao lộ Phạm Ngọc Thạch, Pasteur...
Theo các chuyên
gia về giao thông, nếu các thiết bị không hư hỏng và nhân viên ở Trung tâm
điều khiển giao thông TP điều chỉnh chu kỳ đèn THGT hợp lý thì người dân sẽ
đỡ mất thời gian hơn khi đi trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Trung tâm điều
khiển giao thông TP không còn kết nối với 166 chốt đèn THGT, nên thay vì điều
chỉnh chu kỳ đèn từ trung tâm này, lực lượng CSGT phải ra các chốt đèn THGT
để điều tiết giao thông trực tiếp...
Hiện TP có 641
chốt đèn THGT. Trong đó, Trung tâm điều khiển giao thông TP bắt đầu hoạt động
từ năm 2002 đến nay đang quản lý 191 chốt đèn được lắp đặt thiết bị công nghệ
hiện đại có thể điều khiển từ xa. Qua các thiết bị công nghệ, người điều
khiển từ trung tâm có thể biết được mật độ xe lưu thông ở từng giao lộ để
điều chỉnh chu kỳ đèn THGT hợp lý. Thế nhưng, đến nay có tới 166 chốt đèn
THGT đã mất kết nối với trung tâm, phải hoạt động độc lập (phải có người đứng
tại chốt đèn điều chỉnh chu kỳ đèn). Riêng 25 chốt đèn trên đại lộ Đông Tây
(đường Mai Chí Thọ và đường Võ Văn Kiệt) mới đưa vào hoạt động cách đây vài
năm là còn điều khiển được từ xa.
Trách nhiệm của ai?
166 chốt đèn bị
tê liệt đã được đầu tư từ hai dự án vay vốn nước ngoài. Ở dự án vay vốn ODA
Pháp đầu tư 4 triệu USD xây dựng hệ thống 48 chốt đèn THGT (tạm gọi là dự án
1) được lắp đặt trên các đường: Hồng Bàng, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Trần
Hưng Đạo và trên các tuyến đường thuộc các quận: 5, 6, 11. Dự án này còn đầu
tư tám camera quan sát, hai bảng quang báo điện tử và xây dựng tòa nhà trung
tâm điều khiển giao thông đặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ -
đường sắt TP. Nhưng từ khi đưa trung tâm này vào hoạt động đến nay thì toàn
bộ 48 chốt đèn THGT đã không còn kết nối về trung tâm. Như vậy, mục tiêu của
dự án là từ trung tâm điều khiển từ xa đến từng chốt đèn tại giao lộ đã không
đạt được.
Dự án vay vốn
Ngân hàng Thế giới 23,1 triệu USD cho tiểu dự án tăng cường năng lực quản lý
giao thông đô thị TP.HCM (tạm gọi dự án 2) lắp đặt 118 chốt đèn THGT tại Q.1,
Q.3 và tại các trục đường chính của TP kết nối về Trung tâm điều khiển đèn
THGT. Dự án này đầu tư hệ thống điều khiển rất hiện đại như tại mỗi chốt đèn có
gắn cảm biến vòng theo từng làn xe lưu thông để nhận tín hiệu báo về trung
tâm điều khiển. Từ đó, trung tâm tính toán được thời lượng hợp lý cho chu kỳ
đèn THGT nhằm giải tỏa luồng xe lưu thông...Thế nhưng, từ khi đưa vào hoạt
động năm 2005 đến nay, hầu hết chốt đèn THGT đều mất kết nối với trung tâm.
Trung tâm điều
khiển đèn THGT đã “bó tay” trong việc khắc phục các hư hỏng trên vì hầu hết
thiết bị tại các tủ điều khiển đã hư hỏng và không có thiết bị ngoại nhập
thay thế. Hoặc có một số thiết bị mà nước ngoài đã ngừng sản xuất vì công
nghệ lạc hậu. Ngoài ra, phần mềm điều khiển bị hư hỏng không sửa chữa được do
thuê chuyên gia nước ngoài quá tốn kém. Hệ thống cáp quang và đầu dò tại các
chốt đèn THGT đều bị hư hại do việc thi công đào đường lắp đặt công trình
ngầm. Ngoài ra, do sử dụng cáp đồng trong việc kết nối với các chốt đèn THGT
nên đã xảy ra tình trạng sét đánh gây hư hỏng cáp đồng và vật tư ở nhiều tủ
điều khiển.
Hàng chục triệu
USD đầu tư một trung tâm điều khiển giao thông đã bị hư hỏng và tê liệt,
nhưng chưa thấy cá nhân nào chịu trách nhiệm về chuyện này.
TP HCM nên trích Quỹ bảo trì đường bộ thêm
chừng dăm triệu đô nữa để bảo trì thì có khả năng hệ thống này hoạt động
được.
Thương Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét