Thứ Năm, 8 tháng 7, 2021

Chính trị quốc tế

 

Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Thủ tướng kêu gọi người dân bình tĩnh

Cập nhật lúc 10:45  

Phát biểu trên kênh truyền hình FRANCE 24, cựu Đại sứ Pháp tại Haiti, Didier Le Bret, nhận định tình hình chính trị tại Haiti không ổn định, có thể dẫn đến bạo lực quy mô lớn.

Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph. (Nguồn: GettyImages)

Ngày 7/7, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph cho rằng Tổng thống Jovenal Moise đã "bị ám sát một cách hèn hạ" nhưng những kẻ giết người "không thể giết chết tư tưởng của ông ấy." Ông Joseph kêu gọi người dân Haiti "bình tĩnh" và cho biết ông sẽ có bài phát biểu trước cả nước trong ngày 7/7.

Thủ tướng lâm thời Joseph cũng nhấn mạnh hiện tình hình an ninh của đất nước đang nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát và quân đội. Tuy nhiên, các nhà quan sát quốc tế cảnh báo tình hình tại Haiti có thể sớm vượt khỏi tầm kiểm soát.

Phát biểu trên kênh truyền hình FRANCE 24, cựu Đại sứ Pháp tại Haiti, Didier Le Bret, nhận định tình hình chính trị tại Haiti không ổn định, có thể dẫn đến bạo lực quy mô lớn.

Trước đó cùng ngày, ông Joseph thông báo một nhóm tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công vào tư dinh của Tổng thống Moise trong đêm và bắn chết nhà lãnh đạo này.

Phu nhân của Tổng thống Moise bị thương và hiện đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh ngày 7/7 sẽ diễn ra lễ nhậm chức Thủ tướng của ông Ariel Henry.Sau khi được thông tin về vụ việc trên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố Mỹ cho rằng vụ ám sát Tổng thống Moise là "tấn thảm kịch" và "tội ác kinh khủng."

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ được thông báo về vụ việc này. Bà Psaki cũng thể hiện sự đoàn kết với người dân Haiti và tuyên bố Mỹ sẵn sàng đưa ra bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào. Bà cho biết thêm Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi thông tin về vụ ám sát trên.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án hành động ám sát Tổng thống Moise và kêu gọi quốc gia vùng Caribbe này bình tĩnh. Người đứng đầu Chính phủ Anh cũng gửi lời chia buồn tới gia đình Tổng thống Moise và người dân Haiti.

Tổng thống Colombia Ivan Duque kêu gọi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) cử một phái bộ khẩn cấp đến Haiti để duy trì trật tự tại quốc gia này sau khi Tổng thống Moise bị ám sát. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Duque đã lên án vụ ám sát là hành động "hèn hạ" và nhằm chống lại toàn thể người dân Haiti./.

EU cảnh báo về "vòng xoáy bạo lực"

Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian đã lên án "vụ ám sát hèn hạ" Tổng thống Jovenel Moise, đồng thời nhấn mạnh phải đưa tội ác này ra ánh sáng.

Lực lượng an ninh kiểm soát bên ngoài dinh thự của cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise. (Ảnh: AP)

Ngày 7/7, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell cho biết ông bị "sốc" về vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise và cảnh báo điều này có thể gây mất ổn định hơn nữa cho quốc gia Caribe này.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Borell nhấn mạnh: "Tội ác này có nguy cơ gây mất ổn định và vòng xoáy bạo lực. Phải tìm ra thủ phạm của vụ ám sát này và đưa ra công lý."

Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian đã lên án "vụ ám sát hèn hạ" Tổng thống Jovenel Moise, đồng thời kêu gọi người dân Haiti bình tĩnh.

Ông Le Drian nhấn mạnh phải đưa tội ác này ra ánh sáng trong bối cảnh tình hình chính trị và an ninh ở Haiti đang xấu đi.

Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên khắp cả nước.

Ông Joseph công bố quyết định tổ chức cuộc họp hội đồng bộ trưởng bất thường để thảo luận về tình hình đất nước, đồng thời ông kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra về vụ ám sát và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp về tình hình tại Haiti trong thời gian sớm nhất có thể.

Haiti đang đối mặt với chia rẽ chính trị sâu sắc, khủng hoảng nhân đạo, tình trạng thiếu lương thực và đã có những lo ngại tình trạng hỗn loạn sẽ lan rộng.

Bạo lực trên đường phố Haiti ngày càng tăng do tình trạng nghèo đói và bất ổn chính trị. Hàng nghìn người ở Port-au-Prince buộc phải di dời và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Haiti.

Tổng thống Moise từng bị phản đối dữ dội lúc ông nhậm chức vào năm 2017. Hồi đầu năm nay, ông Moise đã cáo buộc có một nhóm lên kế hoạch đảo chính muốn ám sát ông và khơi mào các cuộc biểu tình.

Ông sau đó đã ra lệnh bắt giữ 23 người, bao gồm 1 thẩm phán tòa án tối cao và một quan chức cảnh sát cấp cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét