|
Công chức cắp ô tiêu tốn 17.000 tỷ: Có dân gánh hết?
Cập nhật lúc 08:27
(Tin tức thời sự)
- “Cơ chế chồng chéo như hiện nay thì sẽ không có ai chịu trách nhiệm về
những khoản tiền thất thoát cả và cuối cùng người dân phải gánh hết”.
Quy trách nhiệm rất khó
Tại Hội thảo khoa học “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” do Bộ
Nội vụ tổ chức hôm 12/10, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề
xã hội của Quốc hội đã chỉ ra một nghịch lý hiện nay đang tồn tại ở các cơ
quan nhà nước. Đó là lương công chức tuy thấp nhưng vẫn cao hơn năng suất lao
động.
Ông Lợi cho biết, theo ước tính của các chuyên gia, có tới 30% công
chức, viên chức không làm được việc, tương đương khoảng 700.000 người, tiêu
tốn 17.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm.
Trước thông tin trên, trao đổi với Đất Việt, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri,
Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên Viện trưởng
Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính
Quốc gia cho biết, ông không quá bất ngờ.
Theo PGS.TS Tri, tại nhiều cuộc hội thảo trước đó, cũng có nhiều diễn
giả, nhiều nhà nghiên cứu nói về hiệu quả làm việc thấp kém của một số cán bộ
công chức, viên chức nhà nước.
“Lãng phí 17.000 tỷ đồng mỗi năm là một số tiền vô cùng lớn. Trong bối
cảnh nợ công ngày càng một cao thì điều này sẽ tác động xấu đến nền kinh tế
cũng như trực tiếp cuộc sống của người dân. Tôi cho rằng đây là hậu quả nhiều
năm nay để lại. Chắc chắn nợ công sẽ tiếp tục tăng và đi xuống nếu chúng ta
không giải quyết triệt để vấn đề cơ chế”, PGS.TS Tri nhấn mạnh.
Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý cho rằng, theo
nguyên tắc thì ở cơ quan, đơn vị nào để xảy ra tình trạng cán bộ không làm
được việc, “ngồi chơi xơi nước” hay “cắp ô” thì những người đứng đầu, người
lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên với cơ chế chồng chéo, quyết định
theo tập thể, theo số đông thì hiện nay chúng ta không thể truy đến cùng
trách nhiệm những người liên quan.
“Cơ chế chồng chéo như hiện nay thì sẽ không có ai chịu trách nhiệm về
những khoản tiền thất thoát cả và cuối cùng lại hòa cả làng, người dân phải
gánh hết. Thực tế cách đây 5-7 năm chúng ta đã nhắc đến vai trò của người
đứng đầu rồi nhưng vẫn không giải quyết được vì vướng mắc cơ chế.
Muốn người đứng đầu có trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm thì cần giao
quy định rõ chức năng, thẩm quyền của họ được phép làm. Ngoài ra cần để họ
chủ đồng hoàn toàn về tài chính. 3 vấn đề này phải được đồng bộ với nhau,
phải thật rõ ràng thì người đứng đầu họ mới dám đứng ra nhận trách nhiệm.
Tuy nhiên việc này hiện nay chúng ta chưa làm được. Tất cả đều quyết
định dựa theo số đông, theo cấp ủy nên người đứng đầu cũng chỉ là người tham
gia. Cho nên muốn quy trách nhiệm cho ai đó cũng rất khó”, ông Tri phân tích.
Tinh giản biên chế không dễ
Nhắc đến việc Bộ Tài chính tiến hành khoán xe công cũng như cắt giảm
lái xe, ông Tri cho rằng đây là trường hợp hiếm hoi trong gần 20 năm qua.
Tuy nhiên theo vị Phó giáo sư để nhân rộng mô hình từ một Bộ ra các
ngành, địa phương khác cũng không hề đơn giản và cần phải có một lộ trình lâu
dài.
“Vấn đề khoán định mức xe công chúng ta đã đặt ra cách đây 20
năm rồi. Chúng ta đã thảo luận đã bàn bạc lần rồi tuy nhiên cuối cùng vẫn
không làm được. Trường hợp của Bộ Tài chính hiện nay chỉ là thí điểm thôi.
Việc có thể trở thành bài học về khoán xe công hay tinh giản bên chế hay
không thì cũng rất khó.
Bộ Tài chính làm như vậy nhưng nếu không có cơ chế rõ ràng thì cũng sẽ
bị quên đi, chỉ là phong trào nhất thời, theo tư tưởng nhiệm kỳ mà thôi. Vấn
đề đặt ra là chính phủ phải đề xuất và quốc hội phải thành lập Luật rõ ràng
gắn với Luật công chức buộc người ta phải thực hiện.
Và việc thanh tra phải làm rất rõ. Hơn nữa liệu rằng có thể thuyết
phục được Bộ Nội vụ, thuyết phục các Bộ, Ban, Đảng ở Trung ương được không? Đó
là một câu hỏi rất khó và tôi nghĩ để làm được cần phải có lộ trình”, ông Tri
phân tích.
Theo vị Phó giáo sư, khi tiến hành tinh giản biên chế, các cơ quan
quản lý nhà nước sẽ xét đến định mức đầu tiên rồi sau đó mới tính đến định
biên. Tuy nhiên với đội ngũ cán bộ, công chức đông như hiện nay, để tinh giản
người này, người kia cũng không phải dễ dàng bởi lẽ đa phần công chức đều
hoàn thành nhiệm vụ.
“Vậy khi dư thừa cán bộ, công chức thì các Bộ, ngành phải làm gì? Tôi
cho rằng đầu tiên chúng ta cần phải có một khoản tài
chính cực lớn để giải quyết việc chính sách, đưa cán bộ công chức một khoản
tiền để họ nghỉ. Nếu không thì theo nguyên tắc thì không thể tinh giản được
vì họ chưa đến mức kỷ luật, xa thải. Các nước khác trên thế giới đều làm vậy
cả.
Thứ hai là tất
cả các đơn vị sự nghiệp phải đẩy ra hết và chấp nhận việc để cho họ tự chủ,
xã hội hóa theo quyết định của Trung ương. Bởi lẽ tiền kinh phí để những bộ
máy này hoạt động cũng khá lớn rồi.
Khi đó những người đang làm việc trong các cơ quan hành chính ở các
Bộ, ngành có thể chuyển qua đơn vị sự nghiệp làm. Như thế chúng ta mới thanh
lọc và tinh chọn được các vị trí xứng đáng.
Thứ ba là
chúng ta phải bỏ hoàn toàn bao cấp, lựa chọn cán bộ theo cơ chế thị trường
cung - cầu. Để chọn được những người có năng lực thì cần phải thiết lập cơ
chế cạnh tranh công bằng. Tôi nghĩ việc thi tuyển, lựa chọn nên chuyển
qua một tổ chức chuyên nghiệp phi chính phủ có uy tín làm. Tổ chức này sẽ làm
đúng yêu cầu đã được ký kết với địa phương, với Trung ương để tuyển chọn
người có năng lực nhằm tạo ra tính khách quan. Chứ nếu chỉ nội bộ đánh giá
với nhau rồi tự quyết định thì không thể giải quyết được”, vị chuyên gia nêu
giải pháp.
Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri cũng nhắc đến chia sẻ của chuyên
gia kinh tế Phạm Chi Lan trong cuộc trò chuyện với một Bộ trưởng nghỉ hưu về
tình trạng làm việc của cán bộ công chức nhà nước.
Theo vị chuyên gia, con số 1/3 cán bộ công chức “làm hùng hục” không
hết việc, 1/3 chỉ cản trở những người khác và 1/3 công chức còn lại là “ngồi
chơi xơi nước” đáng để các cơ quan quản lý nhà nước suy ngẫm, đưa ra các
quyết định cứng rắn.
“Việc này đã tồn tại nhiều năm qua. Cũng nhiều người nhắc đến việc
này, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có cách nào giải quyết triệt để được. Tình
trạng cán bộ là con ông cháu cha, người thân, người nhà quen biết đã làm cản
trở hiệu quả của bộ máy nhà nước. Nếu chúng ta không xử lý nghiêm việc này,
chắc chắn những vấn đề tiêu cực khác cũng sẽ nảy sinh và để lại những hậu quả
to lớn”, ông Tri thẳng thắn.
Nghịch lý đua nhau vào công chức
Với nhiều năm nghiên cứu về hành chính công, vị Phó giáo sư cho rằng ở
Việt Nam đang tồn tại một nghịch lý khi những người đứng đầu khẳng định “vào
công chức để làm giàu là rất sai lầm” nhưng vẫn có nhiều người chấp nhận bỏ
ra hàng trăm triệu để chạy được một vị trí cán bộ.
“Điều này cũng không mấy khó hiểu, bởi lẽ bộ máy nhà nước bao giờ cũng
được sử dụng quyền lực nhà nước. Từ thời xa xưa, trước phong kiến,trước công
nguyên thời nào cũng có những hiện tượng trên và biến dạng dưới nhiều hình
thức khác nhau.
Chắc chắn với những vị trí nào không thể vụ lợi được thì chả ai tìm
cách vào cả. Vào công chức chỉ là yếu tố ban đầu để người ta đạt được các mục
đích cá nhân thôi. Khi đã có một cái thế nào đó thì đương nhiên các doanh
nghiệp, tổ chức, người dân muốn được việc thì phải đặt chuyện này hoặc chuyện
kia.
Nếu không có những chuyện như vậy thì tại sao với lương cơ bản thấp mà
nhiều quan chức lại sở hữu nhà cửa, tài sản rất lớn?”, PGS.TS Tri đặt câu hỏi.
Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý khẳng định nếu
chúng ta tiếp tục nhìn nhận vấn đề theo hướng này thì chắc chắn sẽ không có
cách nào có thể tinh giản biên chế được và bộ máy hành chính sẽ tiếp phình ra.
“Vấn đề quy trách nhiệm cá nhân phải được nhìn nhận một cách nghiêm
túc, phải có sự phân cấp rõ ràng. Bởi lẽ chúng ta thừa hiểu, đã đưa cán bộ
công chức vào rồi mà đưa ra thì rất khó. Không ai có trách nhiệm với chuyện
đó cả. Vì thế vừa phải thay đổi luật, cơ chế vừa phải thay đổi suy nghĩ của
những người đứng đầu”, PGS.TS Tri nhấn mạnh.
(Theo
Đất Việt) Hoàng
Nam
|
Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét