Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

 Châu Âu tố Mỹ nuôi khủng bố mưu lợi

Cập nhật lúc 15:02                

(Quan hệ quốc tế) - Mỹ bị tố tạo ra các tổ chức khủng bố để thực hiện các mục đích địa chính trị của mình, bao gồm ý đồ khống chế và lợi dụng châu Âu.

Mối đe dọa thường trực
Châu Âu đang phải đối mặt với một loạt thách thức nghiêm trọng, từ cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến II, chia rẽ nội bộ cho tới nguy cơ tấn công khủng bố thường trực.
Trong năm hai năm 2015 và 2016, tại Pháp, Bỉ, Đức… liên tiếp diễn ra các loạt vụ khủng bố đẫm máu gây thiệt hại về người, tài chính cũng như gây bất ổn trong đời sống xã hội của một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU).
 Chau Au to My nuoi khung bo muu loi
Sân bay Zaventem của Bỉ tan hoang sau loạt đánh bom khủng bố ngày 22/3 khiến 32 người thiệt mạng
Những tổ chức khủng bố khét tiếng như al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và một số nhóm khủng bố cực đoan đang hoạt động mạnh tại một số quốc gia Trung Đông đã, đang và sẽ xây dựng kế hoạch để tấn công lớn tại châu Âu.
Mục tiêu hàng đầu chính là các nước thành viên EU tham gia liên minh quân sự chống IS. IS đã nhiều lần đe dọa các quốc gia tham gia liên minh chống IS như Bỉ, Pháp, Italy, Anh… và sẽ tiếp tục chiến lược “tấn công vào nội địa các quốc gia đầu não của EU.
Tổ chức IS đang triển khai mô hình: Trung tâm IS liên kết chặt chẽ với các chiến binh thánh chiến tại các quốc gia EU để tạo ra mạng lưới khủng bố khép kín và chặt chẽ ngay tại nội địa các nước EU.
Các vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11/2015 đã minh chứng cho chiến thuật mới của IS khi sử dụng các loại vũ khí nhỏ, kết hợp với các chiến binh đeo thuốc nổ trên người trong các cuộc tấn công tự sát nhằm hạ sát được nhiều nạn nhân đã làm cho các cơ quan đảm bảo an ninh, tình báo của EU hầu như bị tê liệt và bị động.
Hiện nay, các nhóm khủng bố của IS đang hoạt động tại nội địa các nước thành viên EU giữ vai trò chính trong việc tổ chức và tuyển dụng các thành viên khủng bố. Mục tiêu của các cuộc tấn công của Hồi giáo cực đoan không chỉ nhằm vào các cơ quan quan trọng như trụ sở quốc hội, chính phủ, quân đội, công an… mà còn là những nơi tụ tập đông người như sân bay, bến cảng, nhà ga, địa điểm du lịch… nhằm gây ra nhiều thương vong.
Trong thời gian qua, IS đã huấn luyện quân sự cho các chiến binh đến từ EU tại Syria và sau đó hồi hương để thực hiện một loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu.
Tính trong thời gian cuối năm 2015, IS đã đào tạo huấn luyện trên 5.000 chiến binh có quốc tịch EU (thông qua còn đường đi du lịch đến các vùng xung đột tại Syria và Iraq). Hiện nay, có khoảng 1/3 số người này đã quay trở lại các quốc gia EU và trở thành “nòng cốt’’ của các vụ tấn công khủng bố tại EU.
Những kẻ gây ra các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Pháp, Bỉ, Đức… đều đã đi du lịch và được đào tạo tại Syria, Iraq.
 Chau Au to My nuoi khung bo muu loi
Dòng người di cư ồ ạt vào châu Âu là một trong những con đường IS đưa các tay súng xâm nhập vào châu Âu
Trong thời gian qua, IS đã tổ chức đào tạo huấn luyện đội ngũ chiến binh khủng bố là phụ nữ. Có trên 40% phụ nữ đi du lịch đến Syria, Iraq đã kết hôn với các chiến binh IS và sau đó được huấn luyện, đào tạo nhưng đa số không được tham gia chiến đấu tại các chiến trường mà được sử dụng vào công tác tuyển dụng hay đánh bom tự sát sau khi trở lại các quốc gia EU.
IS xây dựng các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đội ngũ trẻ vị thành niên mang quốc tịch EU thông qua việc gây quỹ, tổ chức các hoạt động thể thao, du lịch, vui chơi… trong giới thanh niên châu Âu nhằm đào tạo đội ngũ kế cận cho các hoạt động khủng bố tại các quốc gia EU.
Bên cạnh đó, nguy cơ các nước EU bị tấn công khủng bố bởi tổ chức al-Qaeda ngày càng tăng. Tổ chức khủng bố này đang triển khai các kế hoạch tấn công lớn vào một số quốc gia EU nhằm lấy lại “uy tín” đã bị IS lấy mất trong thời gian qua.
“Con đẻ” của Mỹ
Theo giới phân tích châu Âu, sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai tổ chức IS và al-Qaeda đang tạo ra những nguy hiểm khó lường cho an ninh và ổn định tại EU. Thực trạng trên đã đẩy châu Âu vào một thách thức mới nhưng không có lời giải.
Đặc biệt, báo chí châu Âu thời gia qua chỉ thẳng ra rằng cả hai tổ chức khủng bố al-Qaeda và IS đều do Mỹ tạo ra.
Giống như tổ chức al-Qaeda, IS được Mỹ nhào nặm như một công cụ khủng bố để phân chia và chinh phục Trung Đông với nguồn dầu mỏ dồi dào và chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran trong khu vực.
Sự kiện Mỹ xâm lược và chiếm đóng Iraq vào năm 2003 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan như IS phát triển. Mỹ đã loại bỏ Chính quyền Saddam Hussein và dựng lên chính phủ đa số người Shiite và kìm chế sự phát triển cũng như hủy hoại ảnh hưởng chính trị của người Sunni, điều đó đã đẩy Iraq vào cuộc tranh giành, chia rẽ bè phái và tạo cơ hội cho sự trỗi dậy của al-Qaeda.
Sau năm 2010, IS tái tập trung nỗ lực vào Syria. Vì sợ Nga hậu thuẫn nhằm củng cố và duy trì chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, Mỹ đã quyết định đào tạo và trang bị vũ khí cho nhóm phiến quân Hồi giáo Syria và chính tổ chức này trở thành nòng cốt của IS tại Syria.
 Chau Au to My nuoi khung bo muu loi
Máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ tham gia không kích tại Syria
Theo các nhà phân tích châu Âu, Mỹ đã dựng nên IS nhằm 6 mục đích:
1- Tấn công kẻ thù của Mỹ tại Trung Đông;
2- Tạo cớ để Mỹ can thiệp quân sự ra nước ngoài;
3- Tạo cớ để đe dọa các nhóm đối lập trong nội bộ Mỹ (Chính phủ Mỹ đã sử dụng và phát triển nhiều hệ thống giám sát điện tử, tăng cường kiểm soát công dân Mỹ, lợi dụng 2 cụm từ “chủ nghĩa khủng bố’’ và “cuộc chiến chống khủng bố’’ làm cơ hội bất khả kháng để duy trì và phát triển một đội quân hùng hậu với ngân sách khủng nhằm giám sát, trấn áp các cuộc nổi dậy của quần chúng cũng như các quốc gia, cá nhân không “khuất phục’’ Mỹ);
4- Tạo sự bất ổn cho EU để thúc ép EU cùng Mỹ can thiệp vào cuộc khủng hoảng Syria chống lại chế độ Bashar al-Assad;
 Chau Au to My nuoi khung bo muu loi
Mỹ hậu thuẫn, trực tiếp đào tạo và cung cấp vũ khí cho nhiều nhóm nổi dậy tại Syria
5- Tạo ân huệ và làm an lòng người Israel bởi các quốc gia Arập đang phải lao lực với các cuộc xung đột giáo phái, sắc tộc không có thời gian để đoàn kết tấn công Israel.
6- Tạo thuận lợi cho các tổ hợp công nghiệp quốc phòng kiếm lợi. Kể từ khi George W.Bush tuyên bố triển khai “cuộc chiến chống khủng bố’’ vào tháng 10/2001, nó đã ngốn khoảng 6.000 tỷ USD. Cuộc chiến này cũng mang lại hàng tỷ USD cho các giới quân sự Washington.
Trong thực tế, hơn 70 doanh nghiệp và một số cá nhân đã kiếm lợi 27 tỷ USD trong hợp đồng lao động sau chiến tranh Iraq và Afghanistan trong vòng 3 năm qua.
Khống chế châu Âu
Theo giới phân tích châu Âu, Mỹ lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố để gây bất ổn cho EU.
Trên thực tế, liên minh này được tạo nên có nguồn gốc từ sự toan tính của CIA trong Chiến tranh Lạnh. Theo tính toán của Mỹ, để tạo thuận lợi cho Mỹ trong việc tập hợp được các đồng minh phương Tây trong Chiến tranh Lạnh nhưng không chỉ là một số quốc gia châu Âu mà phải là một khối hay liên minh lớn để tạo ra sức nặng và sử dụng nó chống lại các mối đe dọa của Liên Xô.
Mỹ đã luôn thực hiện phương châm “nước Mỹ muốn có một châu Âu mạnh mẽ để góp thêm lợi ích cho Mỹ, nhưng châu Âu không quá mạnh để ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ’’.
Thế nhưng những năm gần đây EU đã trở thành một siêu nhà nước với một nền quốc phòng độc lập, đủ mạnh để thoát khỏi sự “quản lý” của NATO-Mỹ.
 Chau Au to My nuoi khung bo muu loi
Người biểu tình tại Đức phản đối TTIP với Mỹ
EU đã phát triển không như những toan tính của Mỹ bởi EU có một chính sách ngoại giao tương đối độc lập và đôi khi có những mục tiêu khác Mỹ (ví dụ như sự khác biệt không thể hòa giải trong các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do TTIP).
Brexit cũng được giới phân tích châu Âu coi là một mục tiêu của Mỹ để loại bỏ trò chơi châu Âu đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua. Mối đe dọa khủng bố và nguy cơ của các cuộc nội chiến giữa người Hồi giáo và Kitô giáo châu Âu trên lãnh thổ EU thực chất là ý tưởng của Mỹ. Washington muốn EU suy yếu và bất ổn vì Mỹ không cho phép đồng euro có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với đồng USD.
Đối với cuộc chiến Syria, Mỹ khởi xướng và gây sức ép để các quốc gia châu Âu cùng chia sẻ với Mỹ.
Một số quốc gia EU hầu như không tin vào một sự can thiệp quân sự mới của các quốc gia EU tại Trung Đông. Bởi các hoạt động khủng bố dưới sự điều hành của CIA và Mossad (cơ quan tình báo Israel) đã không thuyết phục được các quốc gia EU phải chấp nhận tham gia một liên minh quân sự dưới sự điều hành của Mỹ can thiệp vào Syria nhằm ngăn chặn được “chủ nghĩa khủng bố’’ và các “cuộc tấn công khủng bố’’ đang gia tăng tại châu Âu.
(Theo Đất Việt) Thành Minh

Từ chiến tranh thế giới lần 1 và 2 đề cho bài học: Các nước trong khu vực chiến tranh thiệt hại nặng nề, riêng Mỹ luôn hưởng lợi lớn. Nay Mỹ đã nhận ra rằng, các nơi trên thế giới bất ổn, chiến tranh đều sẽ mang lại lợi ích cho nước Mỹ chỉ loại trừ nó xảy ra tại Mỹ. Nếu châu Âu không nhận ra điều này thì sẽ mãi là công cụ để Mỹ trục lợi.

Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét