Công an xã chỉ cần tốt nghiệp
tiểu học!
Cập
nhật lúc 16:01
(Tin tức thời sự) - LS chỉ ra những mâu
thuẫn xung quanh Dự thảo Luật CA xã đang lấy ý kiến góp ý, trong đó có quy
định CA xã chỉ cần tốt nghiệp tiểu học.
Mâu thuẫn tăng
quyền, hạ trình độ cho công an xã
Dự thảo luật
công an xã vừa được Bộ Tư pháp họp thẩm định có quy định đối với miền núi,
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo không có đối tượng tuyển chọn đủ tiêu
chuẩn học vấn tốt nghiệp THPT và THCS trở lên thì trình độ học vấn của trưởng
công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên có thể thấp hơn nhưng tối
thiểu phải tốt nghiệp tiểu học.
Trước vấn đề
này, trao đổi với Đất Việt, LS Lê Cao- Đoàn LS TP. Đà Nẵng đã chỉ ra điểm mâu
thuẫn của dự thảo khi vừa tăng thêm quyền cho lực lượng công an xã nhưng lại
hạ trình độ tuyển chọn.
LS Cao dẫn
chứng, tại Điều 11 của Dự thảo Luật công an xã đang được lấy ý kiến góp ý thì
rõ ràng công an xã được trao khá nhiều quyền hạn. Từ tuyên truyền phổ biến
pháp luật về an ninh, trật tự cho đến những hoạt động như xử phạt vi phạm
hành chính, quản lý về hoạt động kinh doanh có điểu kiện, phối hợp thi hành
án hình sự, thi hành biện pháp tư pháp, quản lý cư trú …
"Với hàng
loạt công việc như vậy, gắn liền với các yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ rất cụ
thể, đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn chuyên sâu chứ không chỉ là kiến
thức phổ thông", LS Lê Cao nói.
Thế nhưng, đối
chiếu với Điều 6 Dự thảo Luật yêu cầu với công an xã ở miền núi, vùng sâu
vùng xa có thể học xong chương trình tiểu học, rồi điều kiện với các vùng
khác chỉ cần tốt nghiệp từ THCS, Trưởng công an chỉ cần học xong chương trình
THPT trở lên là đủ điều kiện, vị LS cho rằng điều này quả rất đáng lo
ngại.
“Nếu quy định
như thế thì không khéo sau này công an xã sẽ là một lực lượng ít học. Đó là
một điều vô cùng đáng lo ngại. Nhìn vào các quy định về quyền hạn trách nhiệm
tại Điều 11 so với tiêu chuẩn công an xã ở Điều 6 chúng ta dễ dàng nhận ra sự
bất hợp lý.
Không thể dùng
những người chưa có đủ kiến thức phổ thông cơ bản để làm những công việc
chuyên môn như là phối hợp điều tra hình sự, thực hiện các công tác thi hành
án, tư pháp … Hài hước ở chỗ, một công an xã mới tốt nghiệp tiểu học thì thực
hiện công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật như thế nào, quản lý
như thế nào hoạt động kinh doanh có điều kiện của doanh nghiệp”, LS Lê Cao
đặt câu hỏi.
Theo LS Cao, Luật tổ chức cơ quan điều
tra hình sự 2015 có quy định rõ, công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác,
tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển
ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật
có liên quan cho Cơ quan Điều tra có thẩm quyền. Tuy nhiên nhìn vào quy định
hạ chuẩn trình độ công an xã như điều 6, vị LS khẳng định sẽ bất khả thi với
những người chỉ đạt trình độ tiểu học.
“Đây là quy
định về quyền hạn rất quan trọng, nếu công an xã không có đủ trình độ, năng
lực thì hoạt động điều tra ban đầu này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều trường
hợp lạm quyền, có hành vi bức cung trong việc lấy lời khai trong thời gian
qua đã xảy ra chính từ lực lượng công an xã.
Hiện nay ở các
xã miền núi, vùng sâu vùng xa, Cơ quan công an huyện ở rất xa dân, những
trường hợp phạm tội quả tang, những trường hợp xảy ra các vụ án hình sự thì
các bước ban đầu hầu hết đều do công an xã tiếp nhận xử lý.
Nếu không chuẩn
hóa, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thì hậu quả rất lớn bởi chuyện điều tra
hình sự gắn liền với các quyền con người cơ bản. Nếu thiếu chuyên môn nghiệp
vụ sẽ dẫn đến tình trạng làm sai, lạm quyền. Do đó, nhìn vào dự thảo luật
liên quan đến vấn đề tiêu chuẩn của công an xã thì thấy khó hiểu”, LS Lê Cao
phân tích.
Cơ quan đề xuất
không được phép dễ dãi
LS đoàn Đà Nẵng
cũng không đồng tình với một số quan điểm cho rằng do thiếu người, sợ không
có người làm công an xã vì chế độ chính sách hiện nay eo hẹp, tiền lương phụ
cấp cho công an xã thấp nên phải quy định tiêu chuẩn thấp mới có người làm.
“Tôi không nghĩ
là thiếu người, khi mà rất nhiều cử nhân hiện nay đang thất nghiệp ra trường
cũng chưa có việc làm, hàng ngàn cử nhân phải đi làm các công việc của công
nhân thì không thiếu người để làm công an xã.
Còn về lương tiền, chế độ cho công an
xã, đây là vấn đề chung về tiền lương cho đội ngũ hưởng lương ngân sách,
chúng ta cần rà soát lại nguồn chi ngân sách cho hoạt động an ninh trật tự ra
sao để tính toán lại chứ không thể viện cớ vì nghèo ngân sách được”, LS Cao
nêu quan điểm.
Trước những nghi ngại từ người dân về
việc công an xã chỉ cần tốt nghiệp tiểu học cùng với hàng loạt các vụ án oan
sai do lực lượng này tiến hành giải quyết thời gian qua, LS Lê Cao cho rằng
các cơ quan nhà nước phải có quy định chuẩn chặt chẽ để triển khai áp dụng
trên diện rộng.
“Theo tôi, cần quy định rõ lực lượng
công an xã ít nhất phải tốt nghiệp đại học, thấp hơn thì cũng phải THPT thì
mới đáp ứng được những đòi hỏi để gánh vác được những nhiệm vụ quyền hạn như
Dự thảo luật yêu cầu”, LS Lê Cao nhấn mạnh.
Cùng bàn về vấn đề này, LS Phạm Công Út
(Đoàn LS TP.HCM) cho rằng có thể từ kinh nghiệm thực tiễn của ngành công an
có khó khăn trong việc tuyển dụng lực lượng công an xã, nhất là tuyển dụng
nguồn tại chỗ ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nên họ mới viết
bản dự thảo hạ chuẩn về trình độ học vấn công an xã.
“Nếu một địa phương có lực lượng công
an xã ít học đông đúc thì đó sẽ là thảm họa.
Cũng có nhiều người đề nghị công an xã
phải là người có trình độ tối thiểu phải tốt nghiệp trung học phổ thông, cho
dù là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”, LS Út nhấn mạnh.
LS đoàn TP.HCM khẳng định điều này có
thể khó trong thời điểm hiện nay, nhưng một khi Việt Nam đã hoàn thành chương
trình phổ cập THCS thì đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể
hạ chuẩn tối thiểu phải tốt nghiệp phổ thông cơ sở sẽ phù hợp với thực tế
giáo dục ở Việt Nam hơn.
(Theo Đất Việt)
Hà Đông
|
Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét