Bình Thuận:
Xây
tượng danh nhân, đài phun nước hàng chục tỉ đồng
Cập nhật lúc 16:28
![]()
Phối cảnh đài
phun nước 19,5 tỉ đồng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
UBND tỉnh Bình Thuận đang tổ chức lấy ý kiến góp ý thực hiện giai đoạn
2 dự án công viên cây xanh, dự kiến đặt tên công viên Võ Văn Kiệt, (P.Phú
Thủy, TP.Phan Thiết). Theo đó, giai đoạn 2 sẽ xây dựng các tượng danh nhân,
hệ thống đài phun nước…
Trong
đó, riêng phương án thiết kế đài phun nước được tính toán trị giá 19,5 tỉ
đồng. Đây là công viên nằm ở vị trí “khu đất vàng”, trước đó được UBND tỉnh
Bình Thuận giao cho một đơn vị nhận thầu làm trung tâm thương mại, nhưng
không đi đến thống nhất và chuyển đổi sang làm công viên cây xanh.
Cần đầu tư cho y tế, giáo
dục, chống hạn
Chia sẻ
với Báo Lao Động, một người dân đang sinh sống và làm việc tại TP.Phan Thiết
(tỉnh Bình Thuận) cho biết: Chúng tôi lo ngại dự án xây đài phun nước, tượng
danh nhân sẽ gây lãng phí, trong khi tỉnh cần đầu tư nhiều hơn cho y tế, giáo
dục, chống hạn hán… Theo nhiều người dân, công viên thì chỉ cần công trình
hiện tại gồm mặt bằng rộng và nhiều cây xanh phục vụ người dân là được rồi,
chứ đâu cần gì phải tốn hàng chục tỉ đồng xây đài phun nước. Thay vì sử dụng
nguồn kinh phí hàng chục tỉ đồng xây đài phun nước, tượng danh nhân thì nên
đầu tư thêm các trạm xá, trường học cho một số vùng còn khó khăn trên địa bàn
tỉnh sẽ thiết thực hơn.
Trước
đó, dự án đầu tư giai đoạn 1 đã hoàn thành có kinh phí khoảng 30 tỉ đồng và
đã đi vào hoạt động. Giai đoạn 2 của dự án được lấy từ nguồn ngân sách nhà
nước do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư. Giai
đoạn 2 sẽ tiếp tục đầu tư các hạng mục cụm biểu tượng điêu khắc kiến trúc -
đài nước, tượng danh nhân, nền cụm tượng danh nhân, phần còn lại của sân vườn
cây xanh và
thiết bị.
Tuy
nhiên, theo đơn vị thiết kế, việc đầu tư hạng mục cụm tượng danh nhân trong
công trình công viên cây xanh theo phương án 1 là bất cập, không hợp lý, do
công trình mang tính chất là một công viên hiện đại, với các không gian chủ
yếu nhằm phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Do đó, dự án chỉ tập trung đầu tư hạng
mục biểu tượng điêu khắc kiến trúc - đài nước theo phương án 2.
Ở
phương án 2, chủ đầu tư cũng đưa ra 3 thiết kế, với kinh phí khác nhau, thiết
kế có kinh phí thực hiện thấp nhất và đang được Chủ đầu tư chọn lựa là thiết
kế 3, dự kiến đầu tư là trên 19,5 tỉ đồng. Chủ đầu tư chọn thiết kế này với
lý do, thiết kế có tính mỹ thuật, độ bền vững cao, có giá thành xây dựng
thấp. Thiết kế 1 có mức kinh phí đầu tư cao nhất, trên 24,3 tỉ đồng, thiết kế
2 là 21,7 tỉ đồng.
Dự kiến
năm 2017 triển khai
Ngày
12.7, trao đổi với Báo Lao Động, ông Võ Thành Huy - Phó Chánh Văn phòng UBND
tỉnh Bình Thuận - cho biết: Dự án vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến người
dân về các phương án kiến trúc để từ đó chọn ra phương án tối ưu. “Chúng tôi
sẽ ghi nhận các ý kiến, chưa có quyết định, nếu có điều kiện năm 2017 sẽ
triển khai. Nhưng trước mắt, chúng tôi cho tổ chức lấy ý kiến, khi nào cân
đối được nguồn vốn thì mới triển khai được” - ông Huy chia sẻ.
Hiện
tại, tất cả người dân đều có thể góp ý, chủ đầu tư sẽ tổng hợp ý kiến, báo
cáo tổng hợp UBND tỉnh để tiếp tục bàn bạc, vì hiện tại dự án vẫn đang là ý
tưởng đề xuất của chủ đầu tư, còn quyết định hay không sẽ còn phải qua các
ngành thẩm định gồm Sở Xây dựng, Sở KHĐT…
“Do là
dự án đầu tư công nên chúng tôi thực hiện theo quy trình cẩn thận, khi có
thông tin chính thức UBND tỉnh Bình Thuận cũng sẽ công khai cho người dân
biết được, khi phê duyệt cũng sẽ tiếp tục công khai” - ông Huy cho biết.
Tổng diện tích khu đất
công viên 41,4ha nằm ở vị trí có 4 mặt tiền đường. Đây là “khu đất vàng”, năm
2011 dự kiến được tỉnh Bình Thuận cho xây dựng trung tâm thương mại được đấu
giá 130 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó thì đơn vị trúng thầu xin trả lại dự án,
hoặc chuyển đổi dự án sang đất ở biệt thự, nhưng tỉnh Bình Thuận không đồng ý.
(Theo Lao động) Hà Anh Chiến
|
Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét