Vụ Bộ
NN&PTNT “đề
nghị nhập gà Trung Quốc”: Đừng chở củi về rừng
Cập nhật lúc 08:44
Theo các chuyên gia, nguồn cung gà
giống trong nước không những có chất lượng tốt, giá cả thấp mà đang thừa
cung, nên không cần thiết phải cho nhập gà giống từ Trung Quốc (TQ).
Sau khi thông tin Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) đề xuất cho
nhập khẩu gà giống thương phẩm Trung Quốc (Tuổi Trẻ ngày 13-5), hầu hết
chuyên gia đều lên tiếng khuyến cáo nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến
ngành chăn nuôi trong nước.
* Ông Lê Bá Lịch (chủ tịch Hiệp hội Thức ăn
chăn nuôi VN):
Ai chịu trách
nhiệm nếu lây lan dịch bệnh?
Trong khi VN chỉ cho phép nhập gà giống đời cụ, kỵ (rất ít
con giống ông, bà) từ những nước có nền nông nghiệp phát triển như Pháp,
Mỹ... nhưng Cục Thú y lại đề xuất cho nhập gà giống một ngày tuổi từ TQ là
chuyện rất kỳ lạ, bởi gà giống từ TQ có chất
lượng không cao.
Nếu cho nhập gà giống một ngày tuổi từ TQ, cơ quan chức
năng có đảm bảo được ngăn chặn dịch bệnh hay không? Cách thức kiểm soát dịch
bệnh như thế nào?... Trường hợp gà giống nhập từ TQ lây lan dịch bệnh cho
ngành chăn nuôi trong nước, ai sẽ chịu trách nhiệm? Nhưng nói gì thì nói,
ngay cả nhập gà giống bất kể từ đâu cũng chỉ nên cho phép nhập giống gốc hoặc
giống cụ, kỵ, ông, bà chứ không nhập
giống thương phẩm.
* Ông Nguyễn Văn Ngọc (phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ):
Đừng rước dịch
bệnh gia cầm vào VN
Cùng với một số công ty sản xuất con giống trong nước, tại
Đồng Nai hiện còn có năm “đại gia” sản xuất con giống đến từ Thái Lan, Hàn
Quốc, Hà Lan, Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, hầu hết các công ty này đều
sản xuất dưới công suất do cung vượt cầu, hiện chỉ cung ứng 2 - 2,2 triệu con
giống/tuần nhưng vẫn còn thừa.
Giá gà giống hiện cũng rất rẻ, trang trại và nông dân được
mua với giá ổn định nguyên năm 8.000 - 8.500 đồng/con một ngày tuổi. Trong
khi đó chưa bàn đến chất lượng, giá gà giống TQ lên tới 18.000 - 19.000
đồng/con một ngày tuổi.
Do đó, theo tôi, đề xuất cho nhập gà giống thương phẩm từ
TQ của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) là quá vô lý. Việc lấy lý do kiểm soát dịch
bệnh như cơ quan thú y đưa ra cũng không thuyết phục. Tóm lại, tôi cho rằng
đừng rước dịch bệnh gia cầm vào VN với gà giống TQ.
* Ông Chamnan Wangakkarangkul (phó tổng giám đốc Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam):
Rất khó kiểm
soát dịch bệnh
Các nước chỉ cho nhập khẩu con giống cụ kỵ, ông bà, bố mẹ
để về cải tạo giống vật nuôi trong nước, sản xuất con giống thương phẩm chất
lượng cao. Quá trình lai tạo này đã tạo ra thế hệ con giống thích ứng với các
điều kiện chăn nuôi tại địa phương và có sự quản lý về tiêm văcxin, phòng
dịch bệnh khi đưa từ nơi sản xuất con giống đến trang trại chăn nuôi.
Tại VN, các công ty chăn nuôi lớn đều đã chủ động sản xuất
đủ con giống cung cấp cho hệ thống trang trại liên kết và bán ra thị trường,
nên không cần thiết phải nhập khẩu gà giống một ngày tuổi từ TQ nữa, chưa kể
không thể kiểm soát dịch bệnh.
* Ông Lê Hồng Mận (phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN):
Tôi phản đối
nhập gà giống TQ
Tôi phản đối đề xuất nhập gà giống một ngày tuổi từ TQ.
Không thể lấy lý do cho nhập chính ngạch để đảm bảo quản lý bởi chúng ta
không thiếu gà giống có
chất lượng tốt.
Tại một số địa phương giáp biên giới với TQ như Quảng
Ninh, Lạng Sơn..., tình trạng gà giống nhập lậu từ TQ diễn ra nhiều năm nay
chưa được giải quyết dứt điểm, gây khó khăn, rủi ro cho người chăn nuôi và
thị trường trong nước. Lẽ ra Bộ NN&PTNT phải phối hợp với các cơ quan
chức năng tổ chức ngăn chặn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, thay vì đề xuất cho
nhập chính ngạch với lý do để
kiểm soát dịch bệnh.
* Ông Phạm Đức Bình (phó chủ tịch Hiệp hội Thức
ăn chăn nuôi VN):
Phải xây dựng
hàng rào kỹ thuật chặt chẽ
Đề xuất cho nhập khẩu chính ngạch gà giống TQ có lẽ xuất
phát từ quan điểm rằng lâu nay cả gà thịt và gà giống một ngày tuổi TQ cũng
được nhập lậu vào các tỉnh phía Bắc theo đường tiểu ngạch. Việc cho nhập
chính ngạch sẽ giúp việc kiểm dịch thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, theo tôi được biết, đến nay phía TQ vẫn chưa
cho phép nhập chính ngạch đối với heo VN, việc xuất heo sang TQ chủ yếu là
tiểu ngạch với nhiều rủi ro. Do đó nếu muốn cho nhập gà giống TQ, chúng ta
cũng phải yêu cầu phía TQ mở cửa nhập khẩu chính ngạch đối với heo VN.
Đặc biệt, VN phải xây dựng được hàng rào kỹ thuật chặt
chẽ, đảm bảo gà nhập đạt chất lượng tốt và an toàn dịch bệnh nếu muốn cho
phép nhập chính thức.
* PGS.TS Hoàng Văn Tiệu (nguyên viện trưởng Viện Chăn
nuôi):
Hết sức thận
trọng
Do có đường biên giới dài với TQ, dù chính thức chưa cho
phép nhưng gà giống nhập lậu từ TQ đã vào VN nhiều năm qua mà không được kiểm
soát. Gà giống nhập lậu tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng và dịch bệnh vì
không có cơ quan nào thống kê và giám sát. Việc cho phép nhập khẩu gà giống
TQ sẽ giúp cơ quan quản lý kiểm soát được nguồn gốc và chất
lượng gà giống
về VN.
Tuy nhiên, TQ cũng là nơi xuất phát của các chủng loại
virút cúm gà và nhiều dịch bệnh khác, do đó cần hết sức thận trọng trong nhập
khẩu gà giống TQ.
(Theo Tuổi trẻ) TRẦN MẠNH - CÔNG TRUNG - LÊ THAN
|
Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét