Kiên quyết
nói không với “hình sự hóa quan hệ kinh tế”
Cập nhật lúc 07:45
Ông Lương Ngọc Phi tự bảo vệ mình ở phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: VOV)
Tháng 11 năm
ngoái, khi án oan Lương Ngọc Phi (Thái Bình) được ĐBQH Bùi Văn Xuyền mang ra
chất vấn trước nghị trường, đã có những kỷ lục cay đắng được nêu ra: Vụ án
kéo dài hơn 1 thập kỷ với số tiền bồi thường kỷ lục.
Vay ngân hàng hơn 8,5 tỉ đồng mà chỉ cần 985 triệu đồng không có
nguồn nào đảm bảo khả năng trả nợ, đã có thể bị tuyên đến 17 năm tù.
Sai lầm quá ngớ ngẩn. Đến độ “một sinh viên năm thứ nhất trường
luật cũng có thể nhận ra”.
Nhưng chính sự ngớ ngẩn của sai lầm lại đang cho thấy đây không
chỉ là sự ấu trĩ, kém-thiếu-yếu của các cơ quan tư pháp. Nó đang chỉ ra điểm
yếu chí tử của hệ thống pháp luật là ngay cả một hành vi dân sự thuần túy và
giản đơn, hoàn toàn có thể bị hình sự hóa với sự “thống nhất” của đến 3 cơ quan
tư pháp, về nguyên tắc là phải độc lập. Và hơn cả, là một ông giám đốc không
biết điều hoàn toàn có thể trở thành một tù nhân, nguyên do nhiều khi chỉ vì
“nhìn thấy ghét”.
Tình trạng hình
sự hóa kinh tế, nói như nguyên Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh, vẫn còn là
một rào cản đối với đổi mới sáng tạo cũng như làm nản lòng doanh nghiệp.
Một doanh nhân
- tù nhân bất đắc dĩ như ông Phi, hay một chủ quán “Xin Chào” tiềm năng như
chúng ta, hôm qua có lẽ đã rất vui mừng khi Nghị quyết về phát triển doanh
nghiệp Việt Nam được Chính phủ bàn bạc, thảo luận với thái độ kiên quyết, dứt
khoát nói không với “hình sự hóa quan hệ kinh tế”.
Còn nhớ trong
lời cam kết trước cộng đồng doanh nghiệp hôm 29.4, chính Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đã yêu cầu nhanh chóng sớm tháo gỡ mọi rào cản kinh doanh mà “tinh
thần lớn nhất là không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”.
Còn hôm qua, là
5 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể từ cải cách thủ tục hành chính; tạo dựng môi trường;
bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực và cơ hội
kinh doanh của doanh nghiệp; giảm chi phí kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp cho doanh nghiệp.
Một lời cam kết
và còn hơn cả một lời cam kết. Một tín hiệu tốt lành cho không chỉ những
Lương Ngọc Phi.
Nhưng để có thể
thực sự chấm dứt những án oan, thực sự chấm dứt tình trạng hình sự hóa quan
hệ dân sự, kinh tế vẫn phải quay trở lại từ những vụ án oan.
Không có cái lý
nào mà một vụ án oan cứ kéo dài hàng chục năm với cò kè mặc cả từng xu tiền
bồi thường. Càng không có cái lý nào mà những người làm sai coi nó như thể
chuyện của người khác.
(Theo Lao động) Đào Tuấn
|
Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét