08:004
Vụ nữ phó phòng
lộng hành:
Rất thân với chủ tịch tỉnh
Trong khi ông Trần Khiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho
rằng việc bà Trần Hồng Ly dựa thế lãnh đạo tỉnh để lộng hành chỉ là suy diễn
của dư luận thì việc thi hành kỷ luật bà này hết sức khó khăn vì những áp lực
“vô hình”
Hiện
tại, việc kỷ luật về mặt chính quyền với hình thức buộc thôi việc bà Trần
Hồng Ly cho đến nay vẫn còn bế tắc sau một thời gian dài ban hành quyết định.
Bên cạnh các kiểu đối phó rất quyết liệt từ bà Ly, hội đồng kỷ luật cũng gặp
phải những áp lực “vô hình”.
![]()
Chiếc ô tô công vụ của ông Trần Khiêu
từng bị (người rất thân) - bà Trần Hồng Ly đập kính vào ngày 7-1
Bị lãnh đạo chửi té tát vì kỷ luật bà Ly
Ngày 14-3, Ban
Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh gửi báo cáo đến UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về việc xử lý kỷ luật đối
với công chức Trần Hồng Ly. Theo đó, ngày 22-2, chi bộ văn phòng ban quản lý
khu kinh tế đã tổ chức cuộc họp công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy
Khối Doanh nghiệp thi hành kỷ luật bà Ly bằng hình thức khai trừ Đảng. Sau
đó, tập thể Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhất trí kỷ luật buộc thôi việc bà Trần
Hồng Ly về mặt hành chính theo quy định của Nhà nước.
Tuy nhiên,
nhiều lần ban quản lý khu kinh tế triệu tập cuộc họp toàn thể công chức,
người lao động để thi hành kỷ luật, bà Ly đều đối phó bằng cách đột xuất cho
người nhà cầm đơn đến vào giờ chót xin nghỉ bệnh, nghỉ phép. “Nay bà Trần Hồng
Ly xin nghỉ để điều trị bệnh cho đến ngày xuất viện, tức là không có thời
hạn, cho nên việc kiểm điểm bà Trần Hồng Ly phải hoãn lại không thời hạn” -
báo cáo nêu.
Những khó khăn
không chỉ dừng lại ở đó. Trong thời điểm tiến hành kỷ luật bà Ly, một số cán
bộ tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh đã chịu nhiều áp lực, trong đó
có cả việc bị bất ngờ thanh tra toàn diện theo kiểu “bới lông tìm vết”. Một
thành viên hội đồng kỷ luật đã phải gửi văn bản cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
báo cáo rằng trong quá trình áp dụng hình thức buộc thôi việc bà Ly, có những
dấu hiệu can thiệp bất thường xuất phát từ cán bộ cấp cao ở UBND tỉnh.
Báo cáo này nêu
một vị lãnh đạo tỉnh gọi điện thoại cho cán bộ trong ban quản lý khu kinh tế
yêu cầu không kỷ luật bà Ly, khi kết quả không như ý muốn, đã chửi té tát
người này.
Ngày 18-1, Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy có văn bản kiểm điểm bà Trần Hồng Ly thì ngày 21-1,
Thanh tra tỉnh Trà Vinh có văn bản yêu cầu ban quản lý khu kinh tế cung cấp
thông tin để chuẩn bị thanh tra. Ngày 22-2, khi quyết định kỷ luật bà Ly được
ký thì ngay hôm đó công bố quyết định thanh tra toàn diện ban quản lý khu
kinh tế. Khi đoàn thanh tra bắt tay vào làm việc, ông Trần Khiêu đã 2 lần đến
ban quản lý khu kinh tế nhưng không làm việc với bất cứ ai trong ban mà lại
vào phòng làm việc của đoàn thanh tra.
Dư luận tại Trà
Vinh cho rằng việc thanh tra toàn diện ban quản lý khu kinh tế là do chủ tịnh
UBND tỉnh đã chỉ đạo, chủ yếu tìm kiếm sai phạm của trưởng ban.
Ngoài ra, ngay
trong ngày 22-2, khi quyết định kỷ luật thôi việc vừa được công bố thì bà
Trần Hồng Ly cũng viết đơn tố cáo “sếp” của mình, ông Lê Tấn Lực, Trưởng Ban
Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh.
“Hành vi của bà Ly (đập phá công sản, chửu bới…) là không
nghiêm trọng”?
Chiều 10-4,
phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi làm việc với ông Trần Khiêu, Chủ
tịch UBND tỉnh Trà Vinh, để làm rõ các thông tin liên quan đến bà Trần Hồng
Ly và mối quan hệ giữa 2 người. Ông Trần Khiêu cho rằng những gì bà Ly làm là
thuộc về hành vi của bản thân bà ấy nhưng mức độ không có gì nghiêm trọng.
“Còn về dư luận
trong quan hệ tình cảm của tôi với Ly, thật sự 2 đứa rất thân, anh em rất là
thân, nhìn vô thấy như 2 anh em trong gia đình. Dư luận cho rằng chị Ly lợi
dụng chỗ tôi nhưng mà tôi nghĩ rằng chị này từ hồi công tác bên công an đã
thể hiện tính rất bộc trực, chứ còn đâu có lợi dụng được gì của tôi. Tình
nghĩa là tình nghĩa chứ đâu có lợi dụng gì. Công việc của tôi có cả một tập
thể quản lý, lãnh đạo, giám sát, đâu phải muốn làm gì thì làm” - ông Trần
Khiêu giãi bày.
Về vụ bà Ly đến
quậy trụ sở UBND tỉnh và đập phá công sản như phản ánh của công an, ông Trần
Khiêu nói vài ngày sau khi vụ việc xảy ra ông mới biết. “Chị Ly có nhờ Xuân,
tài xế của tôi, làm chìa khóa nên vào UBND tỉnh tìm Xuân để lấy. Vì tưởng tài
xế ngồi trong xe nên gõ cửa xe, sau đó không thấy nên lên gõ cửa phòng tôi
tìm. Trong lúc chờ đi công tác, Xuân thường ở trong phòng tôi. Chứ còn đập
thì cửa kiếng vầy nó bể banh hết chứ làm sao mà không bể. Sau đó thì chị Ly
gặp anh em bảo vệ ngoài cổng nên cự cãi gì đó, không biết giữa họ có mích
lòng gì với nhau không” - vị chủ tịch tỉnh lý giải.
Sau
khi làm việc với ông Trần Khiêu, chiều 10-4, chúng tôi liên lạc với bà Trần
Hồng Ly để xác minh thêm các thông tin liên quan. Tuy nhiên, các số điện
thoại di động bà Ly thường dùng như 0933xxx999, 0167xxx7777 đều không có tín
hiệu kết nối; riêng số 0995xxx790 có đổ chuông nhưng chủ nhân tắt máy, không
nghe.
(Theo Người Lao động) QUÝ LÂM
Tiền nhân từng dạy “ngưu
tầm ngưu, mã tầm mã”. Bà Hồng Ly rõ ràng không phải hạng người phẩm hạnh cao
sang. Ấy vậy mà lại kết thân được với Chủ tịch tỉnh dù chẳng họ hàng hang hốc
gì! Một vị quan “phụ mẫu” hàng tỉnh ắt không thể là loài trâu ngựa. Nhìn vào
mối quan hệ như vậy của lãnh đạo, người dân học tập và trông cậy điều gi?
Thương Giang
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét