17:48
Nghiêm cấm buôn bán
gốc, rễ hồ tiêu ra khỏi Gia Lai
![]()
Ông Dũng bên số gốc, rễ tiêu gia đình thu
gom từ đầu năm.
NDĐT- Thời gian gần đây, trên địa bàn
huyện
Huyện Chư Sê (Gia Lai) được xem là thủ
phủ hồ tiêu của cả nước khi sản lượng hồ tiêu xuất ra hàng năm chiếm từ 20 -
25% hồ tiêu cả nước. Vài năm gần đây, giá cả loại nông sản này luôn ổn định,
mang lại cho nhiều hộ gia đình cuộc sống ấm no, khá giả. Tuy nhiên, thời gian
gần đây, thông tin “có thương lái đặt hàng thu mua gốc, rễ cây hồ tiêu sống”
đã làm cho tinh thần của người dân nơi đây hoang mang, lo lắng.
Tiếp xúc nhiều hộ dân nơi đây chúng tôi
được biết: Cách đây chừng khoảng hơn 9 tháng (tháng 6-2012-PV) một người dân
tên là Lê Thành Thiết (trú TP. Pleiku, Gia Lai) về địa phương này đặt vấn đề
thu mua gốc, rễ cây hồ tiêu còn sống với ông Mai Xuân Dũng (49 tuổi) trú ở
thôn 4, xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Tuy nhiên, ông Dũng không nhận lời vì chưa
có hàng để bán.
Đến tháng 10-2012 khi nghe tin anh Lê
Phước Tiến (cháu ông Dũng) có nhu cầu phá bỏ, cải tạo lại vườn tiêu già cỗi,
ông Dũng đã trực tiếp liên hệ với ông Thiết đặt vấn đề bán gốc, rễ tiêu. Thỏa
thuận xong, ông Dũng nhận đặt cọc của ông Thiết hai triệu đồng và cùng vợ và
các con thu gom gốc, rễ tiêu tại vườn nhà anh Tiến được 450kg cả gốc và rễ
khô.
Cuối tháng 12-2012, ông Thiết cùng ông
Nguyễn Ngọc Thúy, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku xuống nhà ông Dũng trực
tiếp cân mua số gốc, rễ tiêu trên với giá 60 nghìn đồng/kg rễ, 20 nghìn
đồng/kg gốc. Sau khi trả 15,3 triệu đồng trong tổng số 17,3 triệu đồng cho
450kg gốc và rễ tiêu trên, ông Thiết và ông Thúy tiếp tục yêu cầu ông Dũng đi
thu gom nếu có ai bán.
Sự việc bắt đầu rầm rộ khi đầu năm 2013,
nhiều hộ dân trong xã Ia Blang thay thế vườn tiêu già cỗi để trồng mới. Ông
Dũng tới từng vườn xin được thu gom số gốc rễ này rồi đem về phơi khô chất
đầy trong nhà được khoảng hơn hai tấn chờ ông Tiếp về nhận hàng. Tuy nhiên,
số hàng này chưa được giao thì dư luận đã hoang mang, bất bình không ai hiểu
ông Dũng mua gốc và rễ cây hồ tiêu này để làm gì..?
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Dũng cho
biết: “Người dân thay thế vườn tiêu, đào lên rồi cho tôi gom gốc, rễ chứ có
mua bán gì đâu! Mỗi trụ tiêu gom hết cũng chỉ khoảng 4 đến 5 lạng gốc, rễ chứ
không có nhiều. Tôi thấy người ta đặt hàng thì tôi đi gom chứ có làm gì sai
đâu? Hơn nữa, người ta có nhu cầu mua mà mình lại đi xin được, nên tranh thủ
lúc rảnh rỗi tôi gom về bán kiếm thêm ít tiền tiêu vặt thôi mà”.
Cũng theo ông Dũng, hiện ông có hơn hai
tấn gốc, rễ cây hồ tiêu thu gom đã phơi khô nếu theo giá thỏa thuận ban đầu
thì ông sẽ thu được khoảng trên 100 triệu đồng.
Tuy nhiên, việc làm của ông Dũng khiến
người dân từ tò mò chuyển qua hoang mang, lo lắng. Mọi người ai cũng sợ, từ
việc thu gom gốc và rễ cây tiêu ở những vườn tiêu thay thế, dần dần sẽ là cái
cớ cho những kẻ vô công rồi nghề lợi dụng phá hoại vườn tiêu của họ để lấy
gốc rễ mang đi bán lấy tiền tiêu xài.
Đem lo lắng của người dân trao đổi, ông
Dũng rất ngây ngô khi trả lời rằng: “Nếu người ta đi trộm thì trộm hạt tiêu
vừa nhanh, vừa thu nhiều tiền hơn, chứ ai đi trộm gốc rễ làm gì cho cực nhọc
vì đào một gốc tiêu đâu phải là nhanh”.
Trước nguồn thông tin dư luận, các cơ
quan chức năng tỉnh Gia Lai đã vào cuộc nhằm ngặn chặn việc mua bán, vận
chuyển gốc, rễ cây hồ tiêu.
Ông Trương Thanh Hoài - quyền Chủ tịch
UBND xã Ia Blang cho biết: “Việc thu mua gốc và rễ tiêu khiến người dân hoang
mang vì phần lớn người dân trong xã có vườn tiêu ở xa nhà ở. Tuy nhiên, trên
địa bàn xã chưa xảy ra tình trạng đào trộm gốc, rễ tiêu đi bán và chưa có ai
khác thu mua gốc, rễ cây hồ tiêu ngoài ông Dũng”.
Ông Hoàng Phước Bính - Phó Chủ tịch Hiệp
hội Hồ tiêu Chư Sê cho hay: “Trước đây, vùng này đã từng xảy ra việc thương
lái thu mua hạt tiêu lép, cuống tiêu để nghiền thành bột rồi trộn với bột hồ
tiêu chất lượng. Vì vậy, theo suy đoán của tôi, mục đích của việc mua gốc, rễ
tiêu có thể để làm gia vị, thuốc, thực phẩm hoặc xay rồi trộn với sản phẩm
hạt tiêu chất lượng nhằm kiếm lời. Hành vi này sẽ mang lại lợi nhuận không
nhỏ cho gian thương, nhưng sẽ làm giảm uy tín và phá hoại thương hiệu hồ tiêu
Chư Sê và Việt
Ông Bính nhận định thêm, hiện tại giá hồ
tiêu đang khá cao (110 nghìn đồng/kg tiêu đen), người dân chả dại gì mà phá
đi cây tiêu để kiếm tí tiền nho nhỏ, song không thể không để phòng thủ đoạn
của kẻ gian muốn phá hoại nền kinh tế huyện nhà.
Trước sự việc trên, UBND tỉnh Gia Lai đã
chỉ đạo dừng việc thu gom, mua bán và không cho vận chuyển gốc, rễ tiêu ra
khỏi địa phương.
(Theo Nhân dân)
XUÂN HOÀNG
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét