11:05
|
"Ðồng thuận xã
hội" tạo nên sức mạnh to lớn
Việc xây dựng "xã hội giá trị"
với mô hình "đồng thuận xã hội", cả về lý luận và thực tiễn, phù
hợp với định hướng tư tưởng, quan niệm, cách thức tổ chức, quản lý và xây
dựng xã hội mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.
Từ các phân tích trong bài Dân chủ và Mô
hình tổ chức, quản lý xã hội (Báo Nhân Dân số ra ngày 12-4-2013), có thể nhận
định rằng, Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới hiện nay
đang có các điều kiện rất cơ bản để phấn đấu xây dựng "xã hội giá
trị" tốt đẹp với mô hình "đồng thuận xã hội" tối ưu nhất. Con
đường độc lập dân tộc và CNXH mà Ðảng và Bác Hồ đã lựa chọn chính là con
đường tiến tới xây dựng một "xã hội giá trị" tốt đẹp mà nhân loại
tiến bộ mong ước. Nhà nước của chúng ta ra đời sau thắng lợi của Cách mạng
Tháng Tám năm 1945 đích thực là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân. Lúc đó, Ðảng ta chỉ có hơn 5.000 đảng viên, Chính phủ thiếu cán bộ,
thiếu tài chính,... nhưng lý tưởng cách mạng và khối đoàn kết toàn dân đã tạo
nên sức mạnh, giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo vệ, củng cố chính quyền
trong điều kiện "thù trong, giặc ngoài", giúp Chính phủ diệt
"giặc đói, giặc dốt" thành công, đưa cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp đến thắng lợi. Sự tham gia, hưởng ứng tích cực của mọi
tầng lớp nhân dân, kể cả trí thức, thương nhân, giáo dân, Việt kiều, đồng bào
các dân tộc thiểu số... với các hoạt động tiêu biểu như "Tuần lễ
vàng", tổng tuyển cử bầu QH đầu tiên, tháng 1-1946... đã thể hiện
rõ tính "đồng thuận xã hội" rất cao trong việc ủng hộ đường lối của
Chính phủ, Cương lĩnh của Mặt trận Việt Minh.
Trong thời kỳ đất nước có chiến tranh,
việc áp dụng mô hình nặng về "tập trung hóa" trở nên cần thiết để
huy động sức mạnh toàn dân vào mục tiêu chung cao nhất: bảo vệ độc lập dân
tộc, và giải phóng, thống nhất đất nước. Dù trong hoàn cảnh đặc biệt đó, Ðảng
và Chính phủ vẫn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân, hoạt
động vì nhân dân. Tấm gương của Bác Hồ "hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục
vụ nhân dân", của biết bao "đảng viên đi trước" đã đem lại uy
tín tuyệt đối cho Ðảng trong nhân dân, được nhân dân gọi là "Ðảng
ta". Ðường lối đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng và những tấm
gương tiêu biểu của cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định tạo nên sự
"đồng thuận xã hội" và tạo ra sức mạnh đưa tới thắng lợi
trong các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất
đất nước, do những khó khăn khách quan cùng với những khuyết điểm
chủ quan duy ý chí đã làm chậm quá trình chuyển sang mô hình "đồng
thuận xã hội" sau chiến tranh.
Ðường lối đổi mới do Ðại hội Ðảng
lần thứ VI khởi xướng đã mở ra con đường đi lên CNXH, xây dựng
đất nước. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của hơn 25 năm đổi mới đã
chứng minh tính đúng đắn sự nghiệp đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và
lãnh đạo. Các chủ trương, nghị quyết của Ðảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền XHCN, về chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của
Ðảng, về phát huy quyền làm chủ của nhân dân là những giải pháp căn bản để
xây dựng quyền làm chủ của nhân dân, về thực chất cũng là để xây dựng
mô hình "đồng thuận xã hội" ở nước ta. Tuy nhiên, xây dựng CNXH
trong điều kiện kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế là công việc
không hề đơn giản, là cuộc đấu tranh mở giữa CNXH và CNTB trên các
lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng ngay trong lòng xã
hội, trong Ðảng và trong mỗi con người. Các lợi ích cá nhân, sự tác
động chi phối của đồng tiền, tệ quan liêu, tham nhũng, tha hóa,... là nguy cơ
dẫn đến suy thoái đạo đức xã hội và sự tồn vong của chế độ.
Chúng ta không thể chấp nhận xóa bỏ
những thành quả đấu tranh, hy sinh to lớn của nhiều thế hệ chiến sĩ
cách mạng và nhân dân để xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân để thay bằng nhà nước do một bộ phận kiểm soát để thống trị và bóc
lột nhân dân. Chúng ta không thể từ bỏ mục tiêu xây dựng một xã hội với
mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" để
chấp nhận một xã hội cạnh tranh vì lợi ích cá nhân bất công. Xây dựng một
"xã hội giá trị" tốt đẹp như xã hội XHCN không phải công việc tự
phát, một sớm một chiều, mà là một sự nghiệp được nhận thức và thực
hiện một cách tự giác, hướng đích lâu dài, đòi hỏi có sự lãnh đạo ổn định,
nhất quán của đảng chính trị trung thành với mục tiêu đó. Xóa bỏ sự lãnh đạo
của Ðảng là đồng nghĩa với từ bỏ mục tiêu, con đường, cơ hội để xây dựng một
xã hội hạnh phúc cho nhân dân Việt
Cần nhận thức một cách đúng đắn rằng,
chúng ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Trong thời kỳ quá độ, các
nhân tố XHCN đan xen, cạnh tranh với một số nhân tố phi XHCN. Các biểu hiện
tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, phân hóa giàu nghèo,... là trái với
bản chất, mục tiêu và định hướng XHCN. Cần kiên quyết đấu tranh với các hiện
tượng đó, ra sức củng cố, tăng cường các nhân tố XHCN để giữ vững định hướng
XHCN trong quá trình phát triển đất nước. Ðảng CS Việt
ÐỂ nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng
quy tụ tạo đồng thuận xã hội, Ðảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để
giữ vững bản chất cách mạng, sự trong sạch và vững mạnh, không ngừng nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng. Ðiều mà chúng ta cần làm
là kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, phấn đấu giữ cho Ðảng luôn
xứng đáng là "đạo đức và văn minh", là "lương tâm và trí
tuệ", vì thế cần tăng cường dân chủ trong Ðảng, nâng cao năng lực và đổi
mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, tăng cường sự gắn bó mật thiết của Ðảng
với nhân dân, đồng thời xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
XHCN, nhằm không ngừng phát huy ngày càng đầy đủ vai trò làm chủ của nhân
dân. Ðó là giải pháp duy nhất đúng để củng cố và hoàn thiện chế độ chính trị
"của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân".
(Theo Nhân dân)
TRẦN VĂN LINH
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét