10:00
|
Tổng thống Obama đã nhận được liều chất độc
Một bức thư đã được gửi cho Tổng thống Barack Obama và một bức
thư gửi tới một thượng nghị sĩ Mỹ, cả hai đều được xác định là chứa chất cực
độc ricin.
Theo bản tin của cục Điều tra liên bang Mỹ FBI vào thứ tư (17.4),
hai bức thư này đều có cách đóng phong bì giống nhau, chữ và các cụm từ được
sử dụng trong thư giống nhau và đều đóng dấu bưu điện ngày 8.4.2013 từ
Memphis.
Lá thư gửi cho Tổng thống Obama đã bị chặn lại tại một cơ sở kiểm
tra thư từ bên ngoài Nhà Trắng và đang tiếp tục được điều tra, FBI cho biết.
Một quan chức thực thi pháp luật liên bang cho biết, lá thư “rất giống” với
một lá thư gửi cho Thượng nghị sĩ Roger Wicker của bang Mississippi.
Các quan chức liên bang còn cho biết họ tin rằng họ biết ai đã
gửi những bức thư này, nhưng chưa bắt giữ vì chính quyền đang chờ đợi kết quả
xét nghiệm thêm. Tuy các bức thư được xác định là có dương tính với chất độc,
nhưng liều lượng và mức độ thì chưa rõ rệt, và kết luận tìm thấy chất độc
trong các ký tự chữ cái là chưa chính xác. Vì thế, cần phải tiến hành điều
tra một cách thận trọng hơn.
Người gửi những lá thư, một quan chức cho biết, “có thể đã vấp
vào một cái gì đó” khi cầm chúng, nhưng người này có thể đã không biết là các
bức thư đã dính phải chất độc ricin.
Ricin được làm từ hạt thầu dầu và có thể giết chết người trong
vòng 36 giờ. Không có thuốc giải độc. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là một
lá thư đe dọa đơn giản chứa hạt thầu dầu mặt đất, khiến kết quả thử nghiệm
dương tính với chất ricin nhưng lại không có chất độc tập trung. Kết quả xét
nghiệm trong phòng thí nghiệm đầy đủ dự kiến trong 24 đến 48 giờ tiếp theo.
Bộ lọc tại một cơ sở kiểm tra thư thứ hai của chính phủ cũng đã
xác nhận thử nghiệm dương tính với chất ricin hôm thứ Tư. Một quan chức FBI
nói rằng cơ quan này không tin rằng các bức thư có liên quan đến cuộc tấn
công vào Marathon Boston hôm thứ Hai.
Mọi người có thể tiếp xúc với chất ricin bằng cách chạm vào bức
thư tẩm ricin hoặc do hít phải các hạt hòa trong không khí khi phong bì được
mở ra. Chạm vào chất ricin có thể gây phát ban nhưng thường không gây tử
vong. Hít phải nó có thể gây khó thở, sốt và các triệu chứng khác, và có thể
gây tử vong.
Tại một cuộc họp của Văn phòng Dịch vụ bưu chính, Tổng giám đốc
Bưu điện Patrick Donahoe cho biết trong khi đã từng có sự sợ hãi về chất
ricin trong quá khứ, nhưng khám phá gần đây là chưa từng có.
Các cuộc thử nghiệm được tiến hành bất cứ lúc nào nhận thấy có
chất bột đáng ngờ tại các cơ sở kiểm tra thư, và FBI cảnh báo rằng các cuộc
kiểm tra thực địa và kiểm tra sơ bộ khác có thể tạo ra kết quả không phù hợp.
Khi xét nghiệm cho thấy khả năng của một tác nhân sinh học, chất liệu sẽ được
gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích đầy đủ hơn.
Theo INFONET
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét