Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Khánh Hòa:

Doanh nghiệp phá đảo phạt 40 triệu, thương binh dựng chòi phạt 55 triệu đồng

Cập nhật lúc 09:24    
  
Để xây dựng mở rộng dự án Khu du lịch đảo Hòn Tằm (vịnh Nha Trang, Khánh Hòa), Công ty CP Hòn Tằm biển Nha Trang đã chiếm đất và hủy hoại đất với tổng diện tích hơn 2.890m2 để xây dựng trái phép nhiều hạng mục.

Công ty CP Hòn Tằm biển Nha Trang đã tự ý san ủi mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình bêtông cốt thép tại dự án Khu du lịch đảo Hòn Tằm không có giấy phép xây dựng và không có trong Quy hoạch chi tiết 1/500 của Khu du lịch đảo Hòn Tằm được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép điều chỉnh năm 2018.



Công ty Hòn Tằm tự ý san ủi lấn, lấp hàng trăm m2 ở khu tây nam. Ảnh: zing.vn

Báo chí phản ánh thực trạng của đảo Hòn Tằm, có nguy cơ bị băm nát, nên chính quyền vào cuộc.
Phạt. Nhưng giơ cao đánh khẽ. Riêng hành vi xây dựng trái phép của Công ty CP Hòn Tằm biển Nha Trang bị xử phạt 40 triệu đồng.
Một công ty phá cảnh quan thiên nhiên của đảo Hòn Tằm bị chính quyền xử phạt khác với ông nông dân làm chòi, một sự khác biệt đến kinh ngạc. Xin mời đọc câu chuyện sau đây. 
Một cái chòi tạm ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang bị UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt đến 55 triệu đồng vì xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt. Chủ nhân của cái chòi tạm này là ông Phạm Văn Khoát và bà Nguyễn Thị Nhung (đều là thương binh, trú phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa), đã kêu cứu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.
Doanh nghiệp xây dựng trái phép với quy mô lớn bị phạt 40 triệu đồng, người dân dựng chòi cột gỗ, vách mái tôn bị phạt 55 triệu đồng. Công bằng ở đâu?
Nhưng nguồn gốc sâu xa của câu chuyện cái chòi bị xử phạt nặng hơn khu du lịch là ở chỗ khác, sự bất bình thường này có nguyên nhân của nó.
Diện tích khu đất mà gia đình ông Khoát dựng chòi thuộc quy hoạch Khu du lịch và giải trí Nha Trang, được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang.
Ông Khoát bị thu hồi 5.000m2 đất cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang làm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô với giá hơn 18 triệu đồng nên ông Khoát không nhận tiền. Khúc mắc cũng từ đây và xử phạt để “răn đe” cũng từ đây. 
Nếu ông Khoát “ngoan ngoãn” nhận tiền và giao đất thì không có chi để nói, đằng này ông Khoát khiếu kiện kéo dài nhiều năm nay.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói rằng: “Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề của ông Khoát”.
Hãy chờ xem!
(Theo Lao Động) LÊ THANH PHONG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét