Nếu
như Samsung tiêu hủy tất cả máy Note7, đây có thể sẽ là thảm họa môi trường
Cập nhật
lúc 16:37
Nếu như không có được phương thức hợp lý khi tiêu hủy hàng triệu chiếc Note7 bị thu hồi, đây có thể sẽ trở thành "thảm kịch" đối với môi trường, và sẽ lại khiến Samsung đối mặt với những vấn đề về mặt pháp lý trong tương lai.
Sau nhiều vụ việc dẫn tới
cháy nổ mà chiếc Note7 là nguyên nhân chính, vào sáng sớm hôm qua, Samsung đã
tuyên bố chính thức ngừng sản xuất và khai tử dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó,
Samsung cũng đã triển khai đợt hoàn trả lại tiền đối với người dùng Galaxy
Note7, đi kèm một vài ưu đãi nhất định.
Samsung cũng tiếp tục
khuyên mọi người trả lại máy cho hãng để đảm bảo an toàn cho bản thân và
những người xung quanh. Điều này giúp loại bỏ nguy cơ Note7 sẽ tiếp tục gây
cháy và làm tổn hại đến những người vẫn còn đang sở hữu dòng điện thoại này.
Một phát ngôn viên cùa
Samsung cho biết những chiếc điện thoại Note7 được thu hồi sẽ không được sửa
chữa, tân trang, hoặc bán trở lại. "Chúng tôi có một quy trình để xử lý
một cách an toàn những chiếc điện thoại không đạt tiêu chuẩn", đại diện
này cho biết.
Điều này nghe thì có vẻ
đơn giản, tuy nhiên theo giải thích của trang Motherboard, thì Samsung đang
đứng trước 2 sự lựa chọn đối với những chiếc Note7 đã thu hồi, và cả 2 đều có
thể sẽ mang đến những điều bất lợi cho họ.
Lựa chọn 1: Tái sử dụng linh kiện của Note7
![]()
Lựa chọn thứ nhất đó là
Samsung sẽ sử dụng những linh kiện, chi tiết trên khoảng hơn 2 triệu chiếc
Note7 được thu hồi để đưa vào dây chuyền sản xuất cho những thế hệ smartphone
khác. Với sự lựa chọn này, Samsung có thể cắt giảm được một khoản khá lớn từ chi
phí vật liệu, nhưng lại đối mặt với rủi ro trên những chiếc điện thoại trong
tương lai khi sử dụng chính nguyên liệu trên một chiếc điện thoại lỗi.
Đáng chú ý, mặc dù có
nhiều phân tích cho rằng pin chính là nguyên nhân dẫn tới các vụ cháy nổ trên
Galaxy Note7 tuy nhiên theo ông Park Chul-wan, cựu Giám đốc của một công ty
về pin cấp cao tại Viện Công nghệ Điện tử Hàn Quốc, thì vẫn còn quá sớm để
đưa ra nhận định này.
"Tôi nghĩ pin trên
Galaxy Note7 không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, và có thể nó cũng không
phải là nguyên nhân dẫn tới cháy nổ", ông Park phát biểu với tờ NYTimes.
"Note 7 sở hữu nhiều tính năng và kiến trúc phức tạp hơn so với bất kỳ
chiếc điện thoại nào đã được sản xuất. Trong một cuộc đua để vượt qua iPhone,
Samsung dường như đã mang tới quá nhiều sự đổi mới, khiến cho kết cấu của nó
dường như vượt qua sự kiểm soát của chính họ."
Điều đáng nói là sau một
vụ "khủng hoảng" lớn như vậy cùng Note7, và các khoản lỗ lên tới
hàng tỷ USD, liệu Samsung có dám liều lĩnh để tái sử dụng lại linh kiện trên
Note7 hay không?
Lựa chọn 2: Tiêu hủy hoàn toàn Note7
Nếu như không thể tái sử
dụng các linh kiện trên Note7, Samsung sẽ phải tiêu hủy chúng. Tuy nhiên việc
tiêu hủy hoàn toàn một chiếc điện thoại thông minh lại không hề đơn giản. Cho
tới nay, Samsung vẫn chưa đề cập gì tới tác động của quá trình tái chế Note 7
tới môi trường. Công ty cũng đã đưa ra báo cáo về phát triển bền vững và môi
trường nhưng lại không bao gồm Note7 trong đó.
Tính đến nay, việc tái
chế không hiệu quả của smartphone đã khiến những nguyên tố hiếm gần như không
thể tái sử dụng được. Đây là các nguyên tố khó tìm chủ yếu được sử dụng để
chế tạo ra linh kiện điện tử, và chúng không chỉ đắt về tiền mà còn về cả sức
người đã bỏ ra để khai thác.
Chưa kể tới việc nếu như
không có được phương thức hợp lý khi tiêu hủy hàng triệu chiếc Note7 bị thu
hồi, đây có thể sẽ trở thành "thảm kịch" đối với môi trường, và sẽ
lại khiến Samsung đối mặt với những vấn đề về mặt pháp lý trong tương lai.
Nếu như lựa chọn cách
tiêu hủy toàn bộ "tàn dư" của Note7, Samsung cũng sẽ đứng trước
việc chấp nhận mất đi nhiều hơn những con số trên giấy tờ. Hôm nay, công ty
vừa đưa ra thông báo cắt giảm 1/3 dự tính lợi nhuận hàng quý của mình, có thể
lên đến 2,3 tỷ USD, do hậu quả từ việc loại bỏ thế hệ smartphone flag-ship
của mình.
Samsung liệu có thể đứng lên sau thất bại?
Cho đến nay, Galaxy Note
7 chắc chắn là một trong những thất bại gây tốn kém nhất trong lịch sử phát
triển không chỉ của Samsung, mà cả trong lĩnh vực công nghệ. Nhiều nhà phân
tích tin rằng thiệt hại đến thương hiệu và thu nhập tương lai của Samsung sẽ
còn kéo dài hơn nữa, cho đến khi nguyên nhân dẫn đến cháy nổ của Note7 được
làm sáng tỏ. Một số người khác còn dự đoán rằng số tiền thiệt hại do vấn đề
này có thể lên đến 17 tỷ USD cho Samsung.
Ngoài các khoản thiệt hại
về tiền, mảng di động của Samsung cũng đứng trước nguy cơ "mất
trắng" trong đợt mua sắm cuối năm nay, đồng thời đánh mất thị phần vào
tay các đối thủ khác như Apple, LG hoặc Google. Bên cạnh đó, "thất bại
của Note7 có thể sẽ khiến Samsung phải khai tử cả dòng Note",
một đại diện dấu tên của Samsung đang làm việc tại Nga cho biết.
Nếu đúng như vậy, thì đây
sẽ là cái kết "cay đắng" dành cho một trong những dòng sản phẩm nổi
tiếng và được ưa chuộng nhất trên thế giới từ nhiều năm. Đáng bất ngờ, quyết
định dẫn tới khai tử dòng điện thoại Note7 lại được cộng đồng mạng đánh giá
là "điểm sáng" của Samsung trong bối cảnh u ám hiện nay, và cho
rằng họ đã dũng cảm để đưa ra quyết định trên. Đa số đều đồng ý rằng hành
động này không chỉ giúp gã khổng lồ Hàn Quốc bảo vệ chữ tín mà còn cho thấy
Samsung thực sự đặt sự an toàn của người dùng lên trên lợi ích của công ty.
(Theo Dân trí) Nguyễn Nguyễn tổng hợp
|
Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét