Đào mỏ, xuất bán hàng tấn
vàng nhưng chây ỳ thuế, bao giờ việc phạm pháp mới được xử lý?
Cập nhật lúc 08:03
(Doanh nghiệp) - Nếu làm ăn hiệu quả
nhưng cố ý không hợp tác thì cần thiết phải xem xét, đối chiếu với luật hiện
hành nếu không đúng luật phải thu hồi giấy phép.
Ông Trần Xuân Vinh – Phó trưởng đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nêu quan điểm về việc 2 Công ty vàng Phước
Sơn và Bồng Miêu (Tập đoàn Besra) đã được nhận quyết định hủy truy thu 250 tỷ
đồng thuế xuất khẩu vàng sau đó lại tiếp tục “chây ỳ”, thông báo tạm
ngừng hoạt động sản xuất, đề nghị miễn thuế, phí các loại với
số tiền hơn 300 tỷ đồng mà các công ty này nợ đọng trong những năm
qua.
Không bình đẳng
PV: - Mới đây, Bộ
Tài chính, Tổng Cục thuế đã hủy quyết định truy thu 250 tỷ đồng tiền thuế
xuất khẩu vàng đối với hai Công ty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu (Quảng Nam)
song thay vì khôi phục sản xuất kinh doanh và đóng các khoản thuế,
phí khác phải nộp cho chính quyền địa phương đơn vị này lại tiếp
tục “chây ỳ”, thông báo tạm ngừng hoạt động sản xuất, đề nghị miễn
thuế, phí các loại với số tiền hơn 300 tỷ đồng mà các công ty này
nợ đọng trong những năm qua.
Ông bình luận như thế nào về những ưu
đãi cho doanh nghiệp này và cách hành xử của doanh nghiệp? Việc ưu đãi như
trên đối với doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực khai thác tài nguyên,
khoáng sản đã có tiền lệ hay chưa?
Ông Trần Xuân Vinh: - Trên cơ sở
các quy định của pháp luật của Việt Nam về đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài
để thực hiện việc miễn truy thu thuế, tuy nhiên, do chưa được tiếp cận
văn bản của Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan, Tổng cục Thuế về việc hủy quyết
định truy thu thuế xuất khẩu vàng của 2 công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu
nên việc khẳng định đúng hay không đúng sẽ rất khó. Tuy nhiên cũng phải đặt
câu hỏi tại sao trước đây lại truy thu bây giờ lại thôi, cơ sở và điều kiện
cụ thể ràng buộc với doanh nghiệp là gì…
Còn việc chia sẻ khó khăn trước mắt đối
của doanh nghiệp từ phía Bộ Tài chính đã hủy truy thu. Về phía địa phương
cũng đã tạo điều kiện, Cục thuế Quảng Nam đã có những động thái ủng hộ doanh
nghiệp vì vậy với trách nhiệm của mình doanh nghiệp cần sớm tổ chức
triển khai hoạt động nhưng doanh nghiệp lại cố tình không chịu nộp thuế tồn
đọng trước đây thì việc Cục thuế Quảng Nam đề nghị công ty trả thuế tồn đọng
nếu không sẽ dùng các biện pháp cưỡng chế là có cơ sở và phù hợp với quy định
của pháp luật.
Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại
Việt Nam phải thực hiện đúng quy định pháp luật của Nhà nước Việt Nam đi
liền với cơ chế thông thoáng của chính quyền sở tại là trách nhiệm của doanh
nghiệp phải thực hiện tốt nếu không sẽ tạo sức ép cho chính quyền sở tại phải
xem xét.
Việc này sẽ thành tiền lệ, các doanh
nghiệp báo cáo thua lỗ, xin ưu đãi ...sẽ làm méo mó hệ thống pháp luật Việt
Nam, chính những ưu đãi từ cơ quan quản lý nhà nước đã tạo sân chơi không
bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.
Trong trường hợp của Phước Sơn, Bồng
Miêu kể cả việc thu hồi đất cho thuê đất để thăm dò khai thác cũng chưa rõ
ràng. Trước đây, trong đề án diện tích nhỏ hơn nhưng bây giờ càng ngày càng
được mở rộng ra. Dù chưa tiếp cận hồ sơ chính thức từ phía Bộ Tài nguyên và
Môi trường nhưng việc giao cho doanh nghiệp diện tích lớn phải có sự thống
nhất giữa chính quyền và người dân vì diện tích quản lý có liên quan đến dự
án khác và việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ rừng đầu nguồn, chống
xói lở, đảm bảo môi trường…
Vì vậy cần có sự phối hợp đồng bộ, khách
quan, cầu thị và tôn trọng ý kiến của địa phương. Nhà nước, doanh nghiệp cùng
chia sẻ lợi ích, nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp lại không
triển khai đúng trách nhiệm của mình. Theo các chuyên gia đã từng chỉ ra, sản
lượng, công suất khai thác, sản xuất vàng của Công ty vàng Phước Sơn không
thấp, việc xuất khẩu vàng ra nước ngoài cũng rất thuận lợi.
PV: - Trong khi
đó, cũng tại Quảng
Ông Trần Xuân Vinh: - Đúng như
vậy, chính tôi cũng rất trăn trở về điều này, một số doanh nghiệp trong nước
nợ thuế vài trăm triệu đã bị đình chỉ hoạt động và điều này đúng với pháp
luật vì vậy ở những trường hợp như trên những gì doanh nghiệp đang được hưởng
là quá ưu đãi.
Điều này có phù hợp hay không, con số
tồn đọng thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng nếu không có biện pháp chế tài là bất
bình đẳng, khiến các doanh nghiệp nước ngoài có lợi càng có lợi và doanh
nghiệp Việt Nam vốn đã ít được hưởng các ưu đãi về đất, thuế, thị
trường… càng khó khăn hơn.
Rõ ràng, việc thu hút đầu tư nước ngoài
ở thời điểm này là quan trọng và cần khuyến khích nhưng cũng cần phải tìm
hiểu, chọn lọc, tìm doanh nghiệp thật sự có năng lực và thiện chí để
sản xuất kinh doanh vừa có đóng góp cho kinh tế Việt Nam vừa đóng góp cho ngân
sách địa phương, ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, bảo vệ môi
trường,.... không thể khuyến khích thu hút bằng bất kể giá nào.
Khuyến khích đầu tư dựa trên cơ sở của
pháp luật nhưng cũng phải xem xét thái độ tinh thần hợp tác, sự cầu thị,
mục tiêu của nhà đầu tư thực sự có muốn đóng góp cho Việt
Cũng có nhiều thông tin cho biết việc
trả lương cho công nhân, vấn đề bảo hiểm xã hội của 2 công ty Vàng Phước Sơn
và Bồng Miêu đã không được thực hiện theo đúng pháp luật. Với tất cả những
điều trên chứng minh rằng trong khi các nước rất nghiêm túc trong việc này
thì Việt
Thu hồi giấy phép nếu...
PV: - Trong khi
tài nguyên quý giá của quốc gia là vàng đang bị doanh nghiệp này khai thác
tăng đều đặn trong 20 năm gần đây nhất năm 2013 là 2 tấn, xuất khẩu 100%
nhưng lại liên tục chây ỳ nộp các khoản thuế phí hàng trăm tỷ đồng. Theo quan
điểm của ông, việc ưu đãi chính sách thuế cho Besra như vừa qua, Việt
Ông Trần Xuân Vinh: - Vàng theo tôi
là nguồn tài nguyên không tái tạo nên không khuyến khích việc đầu tư bằng bất
cứ giá nào vì thế hệ này không làm được thì thế hệ sau làm, càng về sau công
nghệ càng hiện đại với yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện
theo theo đúng quy định của của pháp luật về khai khai khoáng, bảo vệ môi
trường đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người dân...
Việc doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế cũng
khiến địa phương thất thu ngân sách tương đối lớn. Thời gian trước đây doanh
nghiệp có đóng góp cùng địa phương tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nhưng
hiện nay tình hình như vậy ảnh hưởng đến kế hoạch thu và chi của Quảng
Trước đây có nhiều ý kiến khác nhau của
các chuyên gia, các nhà quản lý liên quan đến vấn đề thuế xuất khẩu cho doanh
nghiệp đã quá ưu đãi, nhưng thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh
nghiệp... doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ một cách đầy đủ, không thể
chấp nhận việc chây ỳ và lấy lý do này nọ để xin ưu đãi.
Việc ưu đãi thuế cho Besra như vừa qua
trước mắt chưa thấy nhiều lợi ích thu được từ điều này trong khi mất mát hiện
hữu là ngân sách của nhà nước, của địa phương bị thiếu hụt, lao động rơi vào
tình cảnh khó khăn do bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội và quan trọng là tài
nguyên quốc gia bị cạn kiệt.
PV: - Báo cáo của
Cục Thuế Quảng Nam tính đến 30/6, tổng nợ thuế của 2 nhà máy Phước Sơn và
Bồng Miêu là 231,6 tỷ đồng song công ty chỉ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế gần
12 tỷ đồng, đạt 12,7% số phải nộp. Cục thuế đã đề nghị công ty nộp các khoản
nợ vào ngân sách, đồng nghĩa với việc Cty này sẽ không thể xuất
hàng, phía Besra lại đề nghị ngành thuế phải tháo gỡ ngay lập tức các biện
pháp cưỡng chế thì công ty mới thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế
phát sinh từ tháng 9/2014, còn đối với các khoản nợ thuế cũ, công ty không
cam kết trả.
Thậm chí khi Cục Thuế áp dụng biện
pháp cưỡng chế đồng nghĩa sẽ không thể xuất hàng, Cty Phước Sơn đã
làm hợp đồng với Cty Bồng Miêu (thời điểm chưa bị cưỡng chế) vay
vàng nhằm hợp thức hóa, đưa vàng qua cho Cty này xuất bán. Sau khi
bị cưỡng chế, Công ty Phước Sơn vẫn xuất vàng qua cửa khẩu hải quan
sân bay Đà Nẵng.
Những gì mà công ty vàng Phước Sơn và
Bồng Miêu làm theo ông đã đến lúc cần phải thu hồi giấy phép, đóng cửa
mỏ vàng và tìm nhà đầu tư khác có năng lực và có nghĩa vụ thuế
thay thế hay chưa?
Ông Trần Xuân Vinh: - Theo tôi để đi
đến kết luận thu hồi giấy phép, đóng cửa mỏ vàng cần quá trình tìm hiểu, ngồi
lại làm việc giữa các bộ, ngành liên quan tham gia việc cấp phép, cùng chính
quyền địa phương và ngành thuế xem xét phương án của doanh nghiệp. Nếu thật
sự làm ăn hiệu quả nhưng cố ý không hợp tác thì cần thiết phải xem xét lại,
phải đối chiếu với luật hiện hành nếu không đúng luật phải thu hồi giấy phép.
Đồng thời những thông tin liên quan
phải công khai minh bạch. Tại sao trước đây truy thu thuế xuất khẩu hàng
trăm tỷ đồng giờ lại hủy truy thu? Các đại biểu, các nhà quản lý, cán bộ tỉnh
Quảng Nam hỏi tôi nhưng chính tôi cũng không rõ nội tình sự việc, vướng mắc
chỗ nào, tồn tại đó là do nhà nước quản lý hay do Quảng Nam hay doanh nghiệp?
Nguyên nhân tiền hậu bất nhất ở đây là
gì? Phải xem xét đánh giá kỹ, tất nhiên mình phải tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp, không ép doanh nghiệp vì người ta cũng đã đầu tư lớn nếu làm không có
trước, không có sau cũng không nên nhưng phải làm đúng theo quy định của pháp
luật và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
(Theo
Đất Việt) Nguyên Thảo thực hiện
Khai thác tài nguyên bán là một
trong những nghề có lợi nhuận cao, thậm chí là siêu lợi nhuận. Hai công ty
vàng trên hưởng đủ loại ưu đãi nhưng lại phớt lờ nghĩa vụ, trách nhiệm. Đây
là sự thấp kém về đạo đức doanh nghiệp. Sẽ lấy đâu ra ngân sách để làm đường
cho phương tiện của các công ty này đào mỏ đem đi tiêu thụ? Ai sẽ là người
dọn “rác”, ô nhiễm môi trường do việc khai thác vàng để lại?... Rõ làng sự vi
phạm của 2 công ty vàng trên rất trầm trọng nhưng việc xử lý chưa thật nghiêm
túc, còn để dây dưa. Đã miễn thuế xuất khẩu, còn nghĩa vụ thuế TNDN, thuế tài nguyên lại trốn nốt thì khác gì cho không việc khai thác? Đó là chưa kể họ còn nợ lương, nợ BHXH của người lao động. Một chuyện lạ là gần đây VTV1 lại có những phóng sự phản
ánh về việc đóng cửa của 2 công ty trên là nguyên nhân khoảng 1000 lao động
mất việc, chuyển sang làm “vàng tặc”! Người xem được định hướng hiểu là địa
phương cưỡng chế thuế doanh nghiệp là nguyên nhân nhiều phu vàng thất nghiệp,
gây mất an ninh tại địa phương! Con số 1000 công nhân như là con tin để ép
chính quyền trong xử lý doanh nghiệp phạm pháp. Phải chăng công ty vàng đã “đặt
hàng” VTV1 làm các phóng sự trên?
Thương
Giang
|
Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét