Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Pháp luật

 

Khởi tố BN1342 làm lây lan Covid-19: Không chỉ có lỗi của bệnh nhân

Cập nhật lúc 08:57   

BN1432 bị khởi tố để điều tra tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Băn khoăn trách nhiệm của cán bộ trung tâm cách ly vẫn được đặt ra...

Ngày 11/1, Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với D.T.H. (28 tuổi, bệnh nhân 1342, nam tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines) để điều tra tội "lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

BN1342 là tiếp viên hàng không, đã tiếp xúc với người dương tính trong khu cách ly (bệnh nhân 1325). Theo điều tra ban đầu, ngày 14/11/2020, BN1342 đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định.

Tuy nhiên, BN1342 không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines.

 

Khoi to BN1342 lam lay lan Covid-19: Nhieu ban khoan

Khu cách ly đoàn tiếp viên Vietnam Airlines đã bị yêu cầu ngưng hoạt động sau khi 1 tiếp viên bị lây nhiễm Covid-19 từ đây.

Sau đó BN1342 tiếp tục không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà khiến lây lan dịch bệnh cho người khác.

Công an TP.HCM xác minh, điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

Trao đổi với Đất Việt, luật sư Nguyễn Văn Thành - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, quyết định khởi tố bị can đối với BN1342 là hoàn toàn đúng đắn, cơ quan chức năng đã và đang xử nghiêm để mang tính răn đe trong công tác cảnh báo, phòng chống dịch Covid-19 trước nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Tuy nhiên, điều khiến ông Thành băn khoăn là việc BN1342 có thể đi lại được trong khu cách ly và có thể tiếp xúc được với BN1325 ngay trong khu cách ly.

"Cần phải xem xét trách nhiệm của những cán bộ làm việc tại khu cách ly, tại sao một người đang bị cách ly lại có thể tiếp xúc được với người đang nhiễm Covid-19?

Thông qua vụ việc này có thể thấy, trong các trung tâm cách ly có sự buông lỏng quản lý, vẫn chưa thực hiện nghiêm các quy định để người cách ly hoặc người nhiễm Covid-19 được đi lại tự do khiến nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng" - ông Thành nhận định.

Theo vị luật sư này, các quy định trong khu cách ly đều đã có, đòi hỏi người cách ly và các nhân viên của trung tâm cách ly phải giám sát và thực hiện nghiêm theo quy định.

Để xảy ra sai sót này chắc chắn người đứng đầu trung tâm cách ly và nhân viên làm việc tại khu vực có BN1342, BN1325 không thể tránh khỏi trách nhiệm liên quan.

"Muốn việc cách ly được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thì cần phải làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan, không thể chỉ xử lý bệnh nhân làm lây lan" - ông Thành bày tỏ.

(Theo Đất Việt) Ngọc Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét