PAPI 2017: Trung ương quyết liệt, tham nhũng giảm
Cập nhật lúc 15:00
Sau 4 năm giảm liên tiếp, chỉ số kiểm soát
tham nhũng trong khu vực công tại Việt Nam có tín hiệu khả quan, tỉ lệ người
dân phải chi tiền lót tay giảm.
Kết quả khảo
sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt
Đáng lưu ý,
trong năm 2017, chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tăng
điểm mạnh, từ 5,8 điểm năm 2016 lên 6,15 điểm.
Trong đó, tỉ lệ
người dân phải đưa hối lộ khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giảm từ 23% năm 2016 xuống còn 17% năm 2017; tỉ lệ phải hối lộ nhân
viên y tế bệnh viện công tuyến huyện/quận cũng giảm từ 17% năm 2016
xuống còn 9% năm 2017.
Tỉ lệ người trả lời cho biết, không phải đưa tiền "lót tay" để xin được việc làm trong cơ quan nhà nước tăng từ 37% năm 2016 lên 43% năm 2017.
Tuy nhiên,
mức độ chịu đựng tham nhũng có xu hướng tiếp tục gia tăng. Người
dân cho biết, mức tiền bị vòi vĩnh trung bình của cán bộ, công
chức địa phương năm 2017 từ 27,5 triệu đồng mới tố cáo, tăng 2 triệu
so với năm 2016.
Ngoài ra, người
dân đánh giá, mới cảm thận ít nhũng nhiễu hơn ở cấp thừa hành, còn cấp chính
quyền các tỉnh, thành chưa có sự cải thiện, chưa chủ động trong phòng chống
và kiểm soát tham nhũng.
33 tỉnh có mức
gia tăng đáng kể nhất về chỉ số kiểm soát tham nhũng, nhiều nhất là Quảng
Ninh, Bạc Liêu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lào Cai và An Giang. 2 thành phố lớn
là Hà Nội và TP.HCM ở nhóm thấp nhất, với số điểm lần lượt 5,52 và 5,46,
trong khi đó Đà Nẵng đạt 6,96 còn Hải Phòng đứng cuối bảng với 4,36 điểm.
Nhóm nghiên cứu
PAPI nhìn nhận, trong suốt giai đoạn 2013-2016, chỉ số kiểm soát tham nhũng
trong khu vực công liên tục giảm, việc kết quả 2017 đảo chiều cho thấy nhiều
nỗ lực của Việt Nam.
Kết quả trên có
thể do những nỗ lực kiểm soát tham nhũng ở cấp trung ương và tác động từ việc
xét xử một số vụ án tham nhũng từ giữa 2017. Tuy nhiên, mức tăng hiện vẫn
thấp hơn điểm năm 2012.
Người dân sợ nhất đói nghèo
Theo kết quả
PAPI 2017, có tới 28% người trả lời chọn nghèo đói là vấn đề đáng quan ngại
nhất cần nhà nước ưu tiên giải quyết. Mối quan tâm thứ hai là tăng trưởng
kinh tế và thứ ba là việc làm, chất lượng giáo dục đứng cuối bảng. Môi trường
đã tụt từ vị trí quan ngại cao thứ hai năm 2016 xuống vị trí thứ tư năm 2017.
Khảo sát của
PAPI 2017 với trên 14.000 người dân cho thấy, đa số đều tự đánh giá điều
kiện kinh tế gia đình mình bình thường, trong đó có 13% dân tộc Kinh
cho rằng kinh tế kém hơn trước, con số này ở hộ gia đình dân tộc thiểu số là
22%.
Khi được hỏi về triển vọng kinh tế hộ gia đình trong 5 năm tới, số người cảm thấy bi quan vẫn liên tục tăng qua các năm. Năm 2016, chỉ có 13% người được hỏi cảm nhận tiêu cực về tình hình kinh tế hộ gia đình trong 5 năm tới, đến 2017, tỉ lệ này đã tăng lên 21%.
Trong năm 2017,
lần đầu tiên PAPI nêu câu hỏi về việc người dân có đóng thuế thu nhập cá nhân
hay không, kết quả chỉ có 6,8% đóng thuế.
Bên cạnh đó,
kết quả PAPI 2017 cũng cho thấy tất cả các tỉnh đều có nhiều cải thiện về chỉ
số thủ tục hành chính công. Tỉ lệ người dân cho biết có điều kiện tiếp cận bộ
phận một cửa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng tăng từ 79% năm 2016
lên 86% năm 2017.
Trong năm 2017,
tỉ lệ người dân phản ánh hộ gia đình bị thu hồi đất giảm nhẹ,
từ 9% năm 2016 xuống 7%.
Tuy nhiên bồi
thường thu hồi đất vẫn là vấn đề đáng quan ngại, bởi tỉ lệ
người bị thu hồi đất hài lòng với mức tiền bồi thường thu hồi
đất giảm dần qua các năm. Năm 2014, 36% số người bị thu hồi đất
cho rằng giá bồi thường xấp xỉ giá thị trường, đến năm 2017 tỉ
lệ này giảm xuống còn 21%.
Nhóm nghiên cứu
PAPI đánh giá, vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa điểm số cao nhất (60 điểm) và
điểm số thấp nhất (39,52 điểm), điều này cho thấy hiệu quả quản trị và hành
chính công, thực thi chính sách công giữa các tỉnh, thành phố không đồng đều.
(Theo
VietNamNet) Thúy Hạnh
|
Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét