Xe tang vật cho mượn, đúng
hay sai?
Cập nhật lúc 08:33
Xe sang Range
Rover được tịch thu trong vụ án buôn lậu, do Công an tỉnh Kiên Giang cho
UBND tỉnh mượn là đúng hay sai?
Sau thông tin văn phòng UBND tỉnh Kiên
Giang sử dụng xe sang Range Rover di chuyển ngoài đường, bạn đọc thắc mắc cán
bộ tỉnh có được sử dụng xe sang như vậy không? Và chiếc xe này là tang vật vụ
án, do Công an tỉnh Kiên Giang cho UBND tỉnh mượn là đúng hay sai?
Trao
đổi với Tuổi Trẻ sáng
8-11, đại tá Phạm Trung Thành - trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh
Kiên Giang - cho biết chiếc Range Rover mà đơn vị này đang quản lý là xe tang
vật tịch thu trong vụ án buôn lậu xảy ra hồi năm 2013.
Trong quá trình điều tra, do nghi phạm
đã về Mỹ nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vụ án. Tang vật được định giá
rồi tịch thu, giao Công an tỉnh quản lý cho đến nay.
Theo tìm hiểu, ngày 4-3-2014, Công an
Kiên Giang có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc xin xe vật chứng bị tịch thu cấp
cho Công an tỉnh.
Đến ngày 21-3-2014, Sở Tài chính Kiên
Giang có tờ trình về việc “xử lý ôtô có quyết định tịch thu sung công quỹ nhà
nước chuyển giao cho Công an tỉnh Kiên Giang quản lý, sử dụng” nhằm “phục vụ
yêu cầu công tác, chiến đấu”.
Sau khi hoàn tất thủ tục tịch thu,
chiếc xe Range Rover được chuyển từ Công an tỉnh sang cho một lãnh đạo UBND
tỉnh mượn tạm.
Theo luật sư Trương Xuân Tám, điều 76
Bộ luật tố tụng hình sự quy định việc xử lý vật chứng do cơ quan điều tra
quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra.
Trong trường hợp tịch thu sung công quỹ
thì chiếc xe này phải được đấu giá công khai. Tiền bán đấu giá phải được nộp
vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại điều 82 Luật xử lý vi phạm hành
chính.
Tuy nhiên theo thạc sĩ Nguyễn Minh Sơn
- Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, trong vụ việc cụ thể về chiếc xe Range Rover
của Công an tỉnh Kiên Giang, sau khi có quyết định đình chỉ điều tra vụ án
buôn lậu, theo quy định của điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 thì thẩm
quyền xử lý vật chứng là của Công an tỉnh Kiên Giang.
Việc Sở Tài chính Kiên Giang lập tờ
trình chuyển giao chiếc xe nói trên cho Công an tỉnh quản lý, sử dụng là đúng
quy định tại thông tư 66/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số loại
tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước.
Theo đó, đối tượng tài sản tịch thu
sung quỹ nhà nước gồm nhiều loại tài sản, trong đó có tài sản là vật chứng vụ
án, một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án theo quy
định của pháp luật về tố tụng hình sự và hình sự (tài sản tịch thu do vi phạm
hành chính không thuộc đối tượng điều chỉnh
của thông tư
này).
Về phương án xử lý tài sản, Sở Tài
chính trình UBND tỉnh Kiên Giang giao chiếc xe tang vật trong vụ án hình sự
cho Công an tỉnh Kiên Giang quản lý, sử dụng là đúng quy định tại điểm c,
khoản 1, điều 4 của thông tư nói trên.
Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục
theo quy định của pháp luật, cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản phải
tuân thủ đúng quy định, quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công.
Trong khi đó, như đã biết, sau khi được
giao xe, Công an tỉnh Kiên Giang cho Văn phòng UBND tỉnh mượn sử dụng là sai
mục đích ban đầu (phục vụ công tác, chiến đấu).
Trả
lời Tuổi Trẻ, đại tá Thành nói việc Công an tỉnh cho Văn
phòng UBND tỉnh mượn chiếc ôtô này là đúng quy định.
Xe này tuy thuộc quản lý của Công an
tỉnh nhưng có thể phục vụ chung cho một số cơ quan khi có việc cần thiết. Nếu
UBND tỉnh không đủ xe thì có thể mượn. Ông Thành cũng cho biết hiện nay xe đã
được đưa về nhà xe của Công an tỉnh Kiên Giang.
(Theo Tuổi trẻ) YẾN TRINH - KHOA NAM
|
Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét