Viettel tự làm thiết bị hạ tầng 4G: Chip "Tàu"!
Cập
nhật lúc 10:21
(Doanh nghiệp) -
"Riêng với các thiết bị phát sóng của 4G mà dùng linh kiện Trung Quốc
thì sẽ vẫn tồn tại sự nguy hiểm về an ninh thông tin".
ThS Ngô Đức Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế
vi mạch thành phố Hồ Chí Minh (ICDREC) đã chia sẻ với Đất Việt về thông tin
Viettel cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu chuẩn 4G.
Khó nói trước
PV:- Mới đây, sau Mobifone, VNPT, Viettel đã được trao
giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và cung cấp dịch vụ viễn thông
di động mặt đất tiêu chuẩn LTE-Advanced (4G). Đại diện Tập đoàn này cũng
khẳng định sẽ thúc đẩy bùng nổ dịch vụ băng rộng di động tới hầu hết người
dùng tại Việt Nam với các thiết bị hạ tầng, mạng lõi 4G do Viettel sản xuất.
Hiện tại, Viettel đặt mục tiêu đến năm
2020, 70% hạ tầng viễn thông của Viettel sẽ do Viettel làm chủ nghiên cứu,
thiết kế, sản xuất. Tất cả các thành phần từ mạng lõi (vOCS, MSC, EPC, IMS),
mạng truyền dẫn (Site Router) đến mạng truy nhập (eNodeB) của Viettel sẽ
không phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào. Từ năm 2018, Viettel sẽ tiến
hành thay thế thiết bị mạng lõi nhập ngoại bằng sản phẩm do chính công ty sản
xuất.
Bản thân ông nhìn nhận và đánh giá ra sao
về những gì Viettel đã làm được và đang đề ra?
Ths. Ngô Đức Hoàng: - Chuyện Viettel tuyên bố làm chủ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất đó là
một tín hiệu đáng mừng với nền công nghiệp điện tử của Việt Nam.
Còn ở đây mức độ làm chủ tới đâu thì đó là sự cố gắng cũng như
mục tiêu mà Viettel đề ra. Ví dụ như chúng tôi - ICDREC thì thiên
về làm chip Việt Nam, rồi đưa vào ứng dụng ở trong các thiết bị điện tử, mức
độ làm chủ của chúng tôi là làm chủ chip vi mạch.
Với Viettel họ chắc chắn không sử dụng chip Việt Nam mà là chip
nước ngoài. Nhưng nếu họ nhập chip nước ngoài về để tự mình thiết
kế, tự lắp ráp và sau đó dùng phần mềm của mình thì đó vẫn là tín hiệu vô
cùng tốt cho nền công nghiệp điện tử.
Tôi đánh giá, đó vẫn là một bước phát triển, còn hơn chúng ta đi mua
nguyên đai nguyên kiện các thiết bị từ nước ngoài về.
Tôi tin Viettel quyết tâm thì họ sẽ làm được, chỉ sợ hiện nay các
doanh nghiệp thường hay có tâm lý dễ dãi với chính mình, cảm thấy có ai đem
sẵn cho mình để làm sẽ tốt hơn, như vậy sẽ khó phát triển.
PV:- Trước đó, một số model điện thoại Viettel
được biết đến lại không phải do Viettel tự sản xuất, ví dụ như Viettel V8403,
V8404, V8502 ... Mà do hãng sản xuất ở Trung quốc chế tạo, Viettel đặt hàng
và gán mác. Hay cho đến hầu hết các model USB 3G của Viettel như Huawei
E173Eu-1 và ZTE MF190S cũng đều bị nghi ngờ được cung cấp bởi các đại gia
Trung Quốc là Huawei và ZTE.
Như vậy, chúng ta có thể tin tưởng rằng
Viettel sẽ làm được các linh kiện và thiết bị hạ tầng 4G như khẳng định hay
không, thưa ông? Vì sao ạ? Nhiều người nghi ngại trường hợp thiết bị phát
sóng 4G cũng tương tự, ông bình luận như thế nào?
Trong trường hợp chúng ta chỉ mới là lắp
ráp phải nhìn nhận thành tựu trên ở mức độ ra sao?
Ths. Ngô Đức Hoàng: - Bây giờ, làm chủ
công nghệ cũng có nhiều mức độ, thứ nhất, nếu mua
nguyên đai nguyên kiện như USB toàn bộ từ phần mềm, phần cứng đều của Trung
Quốc, đọc ra toàn tiếng Trung, mức độ này là mua nguyên bản về.
Còn chúng ta chỉ làm vỏ hộp bên ngoài
rồi đóng mác, thì không thể gọi là làm chủ công nghệ. Cái này chẳng qua
chỉ là mua về, làm vỏ hộp.
Thứ hai, bản thiết kế của
mình, mình thiết kế ra, sau đó mua từng linh kiện rời, từng con chip rời của
các hãng khác nhau trên thế giới, lắp lại theo thiết kế ban đầu, viết phần
mềm của mình để cho nó chạy thì cái đó là làm chủ ở mức độ công nghệ ở mặt
thiết bị.
Thứ ba, mức cao hơn đó
là làm chủ các linh kiện, ví dụ làm được con chip thì đó là làm chủ
công nghệ tới mức vi mạch, coi như làm chủ công nghệ linh kiện hoàn toàn.
Như các USB của Viettel bán ra thị trường,
bên trong rất nhiều linh kiện toàn tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi
nhắc lại, với nguồn lực của Viettel, nếu họ quyết tâm thì việc làm chủ công
nghệ ở mức thiết bị là trong tầm tay, chỉ là họ có muốn làm hay không.
Làm chủ ở mức thiết bị mua chip của các
hãng trên thế giới, lựa chọn ra rồi tự mình thiết kế, làm lập trình thì đó là
bước bắt buộc phải có, trước khi đi lên mức làm chủ linh kiện, đó là tín hiệu
cực kỳ đáng mừng.
Tuy nhiên, các thiết bị mạng lõi, mạng
truyền dẫn sản xuất trong nước vốn dĩ rất khó, không hề đơn giản. Tôi tin
Viettel làm được, nhưng trong thời gian dài vừa qua, vài sản phẩm USB,
Viettel vẫn chưa hoàn thiện được, thì các thiết bị khác chưa thể nói trước
được điều gì.
Riêng với các thiết bị phát sóng của 4G mà
dùng linh kiện Trung Quốc thì sẽ vẫn tồn tại sự nguy hiểm về an ninh
thông tin, nếu không làm chủ được công nghệ, ít nhất ở mức độ thiết bị thì
toàn bộ sản phẩm sẽ vẫn là của nước ngoài.
Bây giờ tôi đang làm các sản phẩm cho ngành
điện lực, nhưng đi sâu vào thì mới thấy nhiều sản phẩm của chúng ta đang dùng
linh kiện Trung Quốc.
Nguy cơ an ninh thông tin
PV:- Không thể phủ nhận xu hướng hợp tác trong việc sản xuất các
thiết bị linh kiện viễn thông, tuy nhiên, để có thể tự hào là sản phẩm made
in VN, theo ông, cần đảm bảo những yếu tố nào? Mặt khác, những nguy cơ có thể
xảy đến nếu chúng ta sử dụng, thậm chí lạm dung thiết bị linh kiện của Trung
Quốc ra sao, đặc biệt trong vấn đề bảo mật?
Ths. Ngô Đức Hoàng: - Có 2 yêu cầu cơ bản phải đáp ứng: đầu tiên, ít nhất bản thiết kế phải
là của mình, còn chip ở bên trong có thể mua nhiều nguồn khắp nơi trên thế
giới, mua của Trung Quốc cũng được, nhưng thiết kế phải là của chúng ta.
Sau đó, phần mềm nằm trong thiết bị phải là của mình, đó là hai yếu tố
cực kỳ quan trọng. Còn siêu đẳng hơn thì chip phải là chip của mình, nhưng
điều đó hơi xa vời nên chỉ cần thiết kế, phần mềm là của mình cũng đã đủ để
có một sản phẩm made in Vietnam chính hiệu.
Còn đối với các sản phẩm điện tử mà dùng linh kiện Trung Quốc, thì làm
sao biết được thiết bị của họ không có cửa hậu, làm sao kiểm soát được, đặc
biệt khi không làm phần cứng thì chúng ta không biết được cách kiểm
soát. Không biết có con nào trong phần mềm, không biết phần cứng có thu thập
thông tin bí mật gửi đi hay không.
Đã từng có rất nhiều bài học trước đây, như Trung Quốc cúp điện
của Ấn Độ khi xảy ra xung đột, họ cúp từ xa, nghĩa là sẽ có nguy cơ từ xa họ
điều khiển thiết bị của mình.
Cùng với đó là các nguy cơ về an ninh thông tin, thông tin của mình
diễn ra trên thiết bị được theo dõi, đặc biệt thiết bị viễn thông, mọi
cuộc nói chuyện, thay vì chỉ mình biết thì họ có thể chuyển cho người
khác.
Tiếp đó là an ninh về sóng, có thể dùng thiết bị của mình khi họ
muốn, một BTS đang chạy, tự nhiên bị ngừng, toàn bộ không lấy sóng được mất
sóng.
Cho nên, theo tôi đến thời điểm hiện tại ít nhất chúng
ta phải làm chủ công nghệ về thiết bị của mình.
- Xin cảm ơn TS đã trao đổi với Đất Việt!
(Theo
Đất Việt) Châu An
|
Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét