Samsung Việt Nam xin miễn thuế: Quá
nuông chiều doanh nghiệp FDI
Cập nhật lúc 07:25
(Doanh nghiệp) - Nếu DN sản xuất sản phẩm bị lỗi do dây
chuyền công nghệ thì nên tự chịu trách nhiệm để ý thức không được tái diễn.
Tiếp tay cho
doanh nghiệp làm sai?
Sau khi phát hiện lỗi trong quá trình sản xuất các sản phẩm
Galaxy Note 7, Samsung đã quyết định thu hồi lại toàn bộ sản phẩm này trên
thị trường, trong đó tại Việt Nam.
Chính vì thế, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái
Nguyên (SEVT) đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan xem xét các cơ chế ưu
đãi trong việc đổi trả sản phẩm Galaxy Note 7, để hãng được miễn thuế xuất
nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.
Theo đề xuất của SEVT, việc đổi trả Note 7 có thể áp dụng theo
hình thức tạm nhập – tái xuất và tạm xuất – tái nhập đối với chi nhánh khi
thực hiện các thủ tục cần thiết.
Trước đề xuất trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 5/10, GS.TS Đặng
Đình Đào - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc
dân cho biết: "Theo tôi, phải dựa vào hệ thống pháp luật VN hiện nay, để
xử lý những trường hợp như Samsung.
Thế nhưng, việc Samsung làm sản phẩm bị lỗi, rồi phải thu hồi
cũng giống như các hãng xe ô tô thu hồi hàng triệu chiếc xe bị lỗi, nhưng
thiệt hại này bản thân DN phải chịu, do làm không đảm bảo chất lượng.
Không thể gặp lỗi, phải thu hồi rồi xin nhà nước miễn giảm
thuế, cho ưu đãi, theo quan điểm của tôi là không được.
Bởi vì bản thân các doanh nghiệp FDI như Samsung vốn cũng được
nhận ưu đãi lớn của nhà nước, nên sản xuất mắc lỗi sản phẩm do dây chuyền
công nghệ thì phải tự chịu phí tổn, tự chịu trách nhiệm, để tự ý thức không
được để tái diễn làm tổn hại lợi ích doanh nghiệp.
Hơn nữa, việc làm này sẽ tạo tiền lệ không hay cho các DN, nhà
nước cũng nên công bằng, cái gì cũng nên có giới hạn".
Bên cạnh đó, theo ông Đào, Nhà nước, cũng như Luật quy định không
phải chạy theo doanh nghiệp.
Ví dụ: các hãng ô tô như Toyota, bán tại thị trường Mỹ hàng triệu
chiếc, vừa qua cũng phải thu hồi vì có lỗi về túi khí, thử hỏi chính phủ họ
có ưu đãi, có giảm thuế hay không, chắc chắn là không.
Cũng như một hãng xe của Đức làm lỗi hệ thống xử lý khí thải,
hàng triệu chiếc cũng phải thu hồi xử lý ở thị trường Mỹ, nhưng không có
chuyện xin giảm thuế, mà hãng tự chịu trách nhiệm.
"Lỗi do DN, nếu Nhà nước, Tổng cục hải quan đồng ý là không
hợp lý, mặc nhiên tiếp tay để DN làm sai, làm lỗi các sản phẩm. Trong khi,
hiện nay vấn đề quan trọng là cần sản phẩm ngày càng chất lượng hơn, tốt hơn.
Đặc biệt, với các hoạt động xuất khẩu đạt 30 tỷ USD của Samsung,
phần giá trị gia tăng mang lại cho VN thực tế không lớn. Bởi, không chỉ
Samsung mà các sản phẩm liên danh VN với nước ngoài, chủ yếu là lắp ráp các
linh kiện, gia công.
Đừng vì ưu ái cho các doanh nghiệp FDI, đừng trải
thảm ưu đãi mà không kiểm soát được, cũng không nên nghĩ rằng cứ phải thông
thoáng chính sách thì nhà đầu tư mới vào.
Ở VN cũng chưa có tiền lệ nào giống như sự việc lần này, nhưng
nếu có xử lý thì cũng chỉ có ngân sách nhà nước, mà ngân sách không là tiền
của dân thì của ai", ông Đào nói rõ.
Quy trình logictisc ngược?
Mặt khác, theo vị chuyên gia trên, cũng tùy theo từng trường hợp
mới áp dụng được hình thức tạm xuất - tái nhập, tạm nhập - tái xuất, ở đây đã
có quy định rõ ràng của nhà nước về từng trường hợp, Samsung không trong
trường hợp này.
Về việc kiểm soát, ông Đào nhấn mạnh: "Đối với mặt hàng điện
tử rất khó kiểm soát lỗi, vì liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật của từng lô
hàng, cái này thuộc về kỹ thuật, nghiệp vụ, giao nhận của cán bộ hải
quan.
Hiện nay vẫn có chuyện, đề trong đơn hàng là một loại, nhưng thực
tế nhập về lại là một loại khác, muốn biết thì phải kiểm tra, giám sát chặt
chẽ, thật khách quan.
Đối với những trường hợp hàng hóa hay bị lỗi, phải kiểm tra toàn
bộ, nhưng với linh kiện điện tử hàng nghìn chủng loại rất khó trong khâu này.
Chỉ có thể kiểm tra qua số seri, mã số lô hàng. Đây chính là quy trình
logictisc ngược, thu hồi và trả lại thì phải xử lý.
(Theo Đất Việt)
Châu An
Ta đang ưu tiên cho doanh nghiệp FDI lắp ráp hàng với giá
nhân công rẻ để đổi lại ô nhiễm môi trường. Rác linh kiện điện tử là cực kỳ độc hại, nhiều loại có cả chất phóng xạ.
Thương Giang
|
Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét