Thứ Tư, 2 tháng 3, 2022

Tội phạm

 

Công an tỉnh Lạng Sơn: 'Có xe phải chi vài trăm triệu để qua cửa khẩu trước'

Cập nhật lúc 10:41  

 Ngày 1.3.2022, thượng tá Nguyễn Đình Khải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết 6 đối tượng đã bị khởi tố trong vụ án làm luật ở cửa khẩu, mua bán lốt xe với giá hàng trăm triệu đồng/xe.

Theo cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn, cuối năm 2021, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới các tỉnh phía Bắc trong đó có Lạng Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng đã tiến hành móc nối với các cán bộ, lực lượng thực thi nhiệm vụ ở các cửa khẩu để ép các chủ hàng, tài xế phải chi trả những khoản tiền phí thông quan, làm luật tới 30 triệu đồng mỗi xe. Cá biệt, một số chủ xe vì muốn đi trước đã bỏ ra từ 100 đến 300 triệu đồng cho các đối tượng này để mua lốt xe đi trước với hi vọng hàng hóa nông sản kịp thông quan trước khi bị hư hỏng.


Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tình trạng ùn tắc container nông sản ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tái diễn. NGUYỄN BẮC

"Thời điểm cuối năm 2021, hàng ngàn xe container bị tắc biên, không thể thông quan, dẫn đến hậu quả là hàng nông sản của bà con phía nam đưa ra đây để xuất khẩu bị thối, bị hỏng rất nhiều. Tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các bến bãi cho các doanh nghiệp xếp hàng chờ xuất khẩu. Trong quá trình đó, tâm lý của chủ hàng rất sốt ruột, lo hàng hóa bị thối do chờ đợi xuất khẩu. Từ đó, phát sinh ra các vấn đề tiêu cực trong việc xếp lốt xe, đưa hàng vào khu vực biên giới.

Một số đối tượng đã câu kết với một số cán bộ ở bãi trung chuyển. Có những xe đến sau nhưng lại muốn đi trước, đấy là tâm lý sốt sắng của chủ hàng. Chúng câu kết để thực hiện việc đưa những xe đến sau để xuất khẩu trước. Nó dẫn đến dư luận xã hội khi thông tin được lan truyền thì rất bức xúc, chính quyền lo lắng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính thì họ rất bức xúc trong việc này", Thượng tá Nguyễn Đình Khải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.


Thượng tá Nguyễn Đình Khải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên về vụ việc làm luật ở cửa khẩu. NGUYỄN BẮC

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tổ chức xác minh, xác lập chuyên án để đấu tranh và giải quyết tình trạng này. Đến ngày 13.1.2022, lực lượng công an đã có đủ cơ sở để xác nhận thông tin từ dư luận, quận chúng và khách hàng là có cơ sở, khởi tố 6 bị can trong vụ án này, trong đó có 2 bị can là cán bộ quản lý đô thị huyện, quản lý bãi trung chuyển.

"Hai cán bộ này cũng rất trẻ, thuộc diện hợp đồng. Do là thấy dễ dàng quá nên họ làm. Phương thức của các đối tượng là thông qua các đối tượng ngoài xã hội, tham gia hoạt động đưa dẫn hàng hóa.

Về bản chất ban đầu là có những chiếc xe hỏng đang chờ trong bãi, chủ xe có nhu cầu quay về. Đối tượng lợi dụng chuyện này, mua lốt xe ấy, chèn xe mới đến vào đó. Thế nhưng nếu tự nhiên thì không thể đi được. Cho nên, đối tượng đã câu móc với cán bộ quản lý của bãi xe và hối lộ để cho xe mới vào của doanh nghiệp mà đối tượng xác nhận được đi trước, đi vào lốt xe ấy. Đúng ra những xe đi theo thứ tự thì xe nào hỏng quay về thì những xe khác phải được đẩy lên. Dẫn đến doanh nghiệp rất bức xúc. Dư luận có nhiều thông tin trái chiều, lãnh đạo tỉnh cũng cảm thấy rất lo lắng. Những hoạt động vi phạm pháp luật, không đúng đạo lý như thế thì lãnh đạo tỉnh cũng rất lo lắng.


Nhà luật trả giấy tờ Nhà luật trả giấy tờ xe cho tài xế sau khi đã được thanh toán đầy đủ tiền làm luật theo yêu cầu. NGUYỄN BẮC

Lãnh đạo tỉnh, các cấp, lãnh đạo Bộ Công an cũng rất quan tâm, chỉ đạo chúng tôi phải phanh phui, làm rõ. Tất cả những ai có liên quan đến vụ việc này đều phải điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị lái xe và chủ hàng phải nghiêm túc quy định pháp luật. Vì nhu cầu từ phía chủ hàng cũng là động lực thúc đẩy các đối tượng hám lợi. Mới đầu giá người ta đưa ra độ 15 – 20 triệu để xuất khẩu một xe được đi trước. Về sau nhu cầu cao, ,người ta sẵn sàng ra giá thậm chí là vài trăm triệu. Điều đó cũng kích thích đối tượng môi giới hối lộ và đối tượng nhận hối lộ", Thượng tá Khải chia sẻ thêm.

Cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn cũng khẳng định đang tiếp tục điều tra các tiêu cực còn tồn tại ở các cửa khẩu của tỉnh này. Nếu phát hiện các vi phạm, làm luật tài xế, cơ quan công an sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin đến khán giả trong các bản tin tiếp theo.

(Theo Thanh niên) Vấn Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét