Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

Một vố vị trong sạch của Bình Dương

Giám đốc CDC Bình Dương bị khởi tố từng phê duyệt 4 gói thầu chỉ định cho Việt Á

Cập nhật lúc 08:22                 

Chiều tối ngày 31.12, Bộ Công an thông tin khởi tố Giám đốc CDC Bình Dương và cấp dưới vì liên quan đến vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Việt Á


Chi nhánh của Công ty Việt Á tại Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: TĐ

Cụ thể,  tại Bình Dương, liên quan đến những sai phạm ở Công ty Cổ phần Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương, ông Trần Thanh Phong - Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương, bà Lê Thị Hồng Xuyên - nguyên Phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương, ông Tiêu Quốc Cường - Kế toán trưởng, Phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương.

Liên quan đến ông Nguyễn Thành Danh, theo các tài liệu mà phóng viên Báo Lao Động có được, ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương đã có ít nhất 4 quyết định phê duyệt Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu các gói bán mua vật tư y tế lên tới trên 40 tỉ đồng:  1 tỉ, 4,7 tỉ, 6,2 tỉ và 28,2 tỉ  đồng (cung cấp 72.000 kít xét nghiệm COVID-19 do chính Công ty Việt Á sản xuất và 10.000 kít của Mỹ sản xuất).

Ngoài việc mua sắm vật tư y tế với Công ty Việt Á, ông Nguyễn Thành Danh cũng là người đã tham mưu rất nhiều gói mua sắm vật tư trong lúc cấp bách phòng dịch để Sở Y tế Bình Dương trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt.

Được biết, ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương cũng chỉ còn vài ngày nữa là về hưu.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, ông cũng vừa mới nghe thông tin trên.

Theo ông Chương, việc xử lý các vi phạm liên quan đến các đơn vị trực thuộc là khách quan của cơ quan công an và Sở Y tế không bao che. Cá nhân nào làm sai trong quá trình mua sắm, đấu thầu thiết bị y tế thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong lúc này thì cứ để cơ quan công an điều tra làm rõ.


4 cán bộ y tế Bình Dương bị khởi tố vì liên quan Công ty Việt Á. Ảnh: ĐT

Ông Nguyễn Hồng Chương cho biết thêm, Bình Dương là tỉnh đứng thứ 2 trên cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 với biến thể Delta. Tất cả y bác sĩ, nhân viên y tế, các cơ quan và người dân đã trải qua thời gian như một cuộc chiến. Cống hiến sức lực, thời gian, của cải vật chất và cả sinh mạng để chống dịch.

Sau gần nửa năm chiến đấu, đến nay thành công của Bình Dương là hạn chế được tối đa số người chết vì dịch bệnh. Hiện cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường, công nhân lao động được đi làm để tự lo cho cuộc sống của mình.

Vì vậy, khi nghe tin những cán bộ CDC Bình Dương bị khởi tố, ông Nguyễn Hồng Chương cho biết, đây là thông tin rất đau lòng, khi thời gian qua anh em (y bác sĩ, cán bộ y tế, cả CDC) đã cống hiến hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến chống dịch. "Có người muốn nghỉ việc, tôi đã phải động viên anh em rất nhiều"- ông Nguyễn Hồng Chương nói.

Về việc mua sắm thiết bị y tế, là một hạng mục công việc quan trọng trong quá trình chống dịch. Sở Y tế cùng các cơ quan của tỉnh đã cố gắng thực hiện các quy trình vừa chặt chẽ vừa đảm bảo có đủ vật tư để phòng chống dịch trong bối cảnh cấp bách. Tuy nhiên, thời điểm dịch bùng phát nặng, ngành y tế đối diện khối lượng công việc khổng lồ chưa từng có.Trong chừng mực nào đó, lãnh đạo Sở không thể quán xuyến hết. 


Xét nghiệm phát hiện COVID-19 ở CDC Bình Dương. Ảnh: ĐT

"Trong thời điểm đó vượt quá sự kiểm soát. Quá nhiều gói mua sắm, chỉ mua của  Việt Á một số nhỏ trong tất cả vật tư chống dịch. Sự việc xảy ra ở CDC, chúng tôi rất lấy làm tiếc và đau xót" - ông Nguyễn Hồng Chương cho biết.

Hiện nay, công tác chống dịch ở Bình Dương cũng đang còn rất cam go, vì vậy Sở Y tế Bình Dương sẽ sớm kiện toàn nhân sự ở CDC Bình Dương và động viên cán bộ nhân viên tiếp tục nỗ lực làm việc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.


Sở Y tế Bình Dương sẽ sớm kiện toàn nhân sự tại CDC Bình Dương để tiếp tục công việc phòng chống dịch. Ảnh: ĐT

(Theo Lao Động) ĐÌNH TRỌNG

Cần biết rằng, cái giá Kít mà Việt Á niêm yết trên cổng thông tin Bộ Y tế là bao gồm hoa hồng cho nhưng ai sẵn sàng mua. Do vậy những CDC nào mua theo giá đó đều là có “vấn đề”. Vấn đề nữa là những anh nào đã giấu kín được thì không bị lộ mà thôi. Do vậy, hỡi các lãnh đạo CDC tỉnh thành, đừng ông nào to mồn tuyên bố tôi trong sạch nữa. Nếu không thú nhận thì hãy lặng im, đó là người khôn ngoan.

Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét