Thứ Tư, 19 tháng 1, 2022

Bảo vệ Tổ quốc

 

Không bao giờ được quên Hoàng Sa là của Việt Nam

Cập nhật lúc 14:31  

Ông Lê Phú Nguyện - Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng cho biết: Nhiều nhân chứng từng sống làm việc trên quần đảo Hoàng Sa trước năm 1974 nhắc chúng tôi phải luôn nỗ lực tuyên truyền để các thế hệ trẻ không bao giờ được quên Hoàng Sa là của Việt Nam. Phải tiếp tục đấu tranh để có ngày đưa được Hoàng Sa về với Tổ quốc...

Nhà trưng bày Hoàng Sa tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: LAP

Như thường lệ, hằng năm đến dịp 19.1, lãnh đạo UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng lại tổ chức thăm hỏi, viếng những người từng làm việc, sinh sống ngoài quần đảo Hoàng Sa từ trước năm 1974.

Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa - ông Võ Ngọc Đồng thăm gia đình nhân chứng Hoàng Sa tại Đà Nẵng sáng 19.1. Ảnh: LAP

Đúng 48 năm trước - ngày 19.1.1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc chưa bao giờ bị quên trong trái tim người dân Việt.

Đúng dịp này, người dân cả nước lại nhắc nhớ về Hoàng Sa bằng nhiều hoạt động khác nhau. Đặc biệt, chính quyền UBND huyện đảo Hoàng Sa (được thành lập từ năm 1982), giao cho UBND TP.Đà Nẵng quản lý từ 1997 đến nay đã liên tục có những hoạt động thăm hỏi, tri ân những nhân chứng Hoàng Sa - những người từng sống, làm việc tại quần đảo Hoàng Sa trước năm 1974.


Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa - Lê Phú Nguyện thăm và viếng nhân chứng Hoàng Sa. Ảnh: LAP

Liên tiếp trong 2 ngày 18 và 19.1, ông Võ Ngọc Đồng - Chủ tịch và ông Lê Phú Nguyện - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa đã đi đến từng nhà nhân chứng Hoàng Sa ở khu vực Quảng Nam, TP.Đà Nẵng để thăm, tặng quà, thắp hương viếng những nhân chứng quá cố...

Hoạt động thăm, viếng cũng kết hợp với thu thập tư liệu, hiện vật, những câu chuyện sống động, kỷ niệm về Hoàng Sa từ các nhân chứng để bổ sung cho Nhà trưng bày Hoàng Sa.

 Rất nhiều hoạt động để tuyên truyền, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa được tổ chức tại Đà Nẵng. Ảnh: CC

Theo ông Lê Phú Nguyện, bên cạnh các hoạt động như sinh hoạt học thuật, sưu tầm, xây dựng bộ hồ sơ tư liệu và tổ chức các hội thảo để cung cấp những bằng chứng về pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, thì việc thu thập, giới thiệu các tư liệu liên qua trực tiếp từ các nhân chứng sống này rất có ý nghĩa.

Nhờ vậy, các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân đối với quần đảo Hoàng Sa trong nhiều năm qua ở Đà Nẵng trở nên sinh động, hấp dẫn. Nhất là giới trẻ, học sinh, sinh viên.

(Theo Lao Động) Thanh Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét