Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

Vênh trong chủ trương?

 

Ban Dân vận Trung ương đề xuất sớm tiêm vắc xin dịch vụ

Cập nhật lúc 08:52               

Ban Dân vận Trung ương đề xuất đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tránh tình trạng thiếu vắc xin mà vẫn có vắc xin bị hết hạn; nghiên cứu sớm triển khai tiêm vắc xin dịch vụ.

Ban Dân vận Trung ương vừa có công văn gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu một số vấn đề cần quan tâm về tình hình nhân dân trong công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam.

Theo thống kê, trong 10 tỉnh, thành có số ca nhiễm lớn nhất cả nước thì có tới 7 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam. 19/22 tỉnh thành khu vực này cũng đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cả tháng qua.


Nhiều gia đình ở TPHCM cả nhà cùng là F0, được đưa tới các bệnh viện dã chiến (ảnh: Hải Long).

Chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm, Ban Dân vận Trung ương trước hết nhắc đến thực tế, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất, giải thể; hàng trăm nghìn công nhân lao động phải nghỉ việc, giãn việc, mất việc.

Tại TPHCM, do dịch bùng phát, lây lan nhanh nên các bệnh viện, khu điều trị bị quá tải, thiếu xe cấp cứu.

Đặc biệt, còn tình trạng các bệnh viện chỉ tập trung cho việc điều trị Covid-19 khiến những người bệnh bị tai biến, đột quỵ, tai nạn giao thông... gặp trở ngại trong chữa trị.

Ban Dân vận Trung ương đề xuất tháo gỡ ngay khó khăn trong việc mua các trang thiết bị y tế để phục vụ công tác điều trị bệnh và trang bị bảo hộ lao động để bảo vệ sức khỏe, tính mạng đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ doanh nghiệp cải tạo cơ sở vật chất, cung ứng suất ăn cho công nhân đảm bảo sản xuất trong điều kiện phòng, chống dịch.


Ban Dân vận Trung ương đề xuất đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Ban Dân vận Trung ương đề nghị Thủ tướng chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực và giải pháp nhằm giảm tình hình phức tạp tại TPHCM và các tỉnh phía Nam; tiếp tục có phương án giảm giá các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ người dân trong mùa dịch bệnh...

Đồng thời có phương án cho công nhân ở tại chỗ, hỗ trợ họ đảm bảo cuộc sống để khi hết dịch có thể tổ chức sản xuất, kinh doanh ngay, tránh để thiếu hụt nguồn nhân lực lao động sau dịch.

Ban Dân vận đề nghị huy động lực lượng quân đội hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện hạ tầng cho công nhân lao động tại các nhà máy, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp đang cố gắng thực hiện "3 tại chỗ" để đảm bảo duy trì sản xuất an toàn, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng...

Với Bộ Y tế, Ban Dân vận Trung ương gợi ý đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tránh tình trạng thiếu vắc xin mà vẫn có vắc xin bị hết hạn; nghiên cứu sớm triển khai tiêm vắc xin dịch vụ để các doanh nghiệp có nhu cầu có thể tổ chức tiệm cho nhân viên.

Cùng với đó là xem xét trong trường hợp cụ thể, có thể tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực xuất hiện F0, không di chuyển F0, F1 ra ngoài về khu tập trung; nghiên cứu lại việc xét nghiệm toàn dân, chỉ áp dụng khi có F0, đồng thời ưu tiên bệnh viện cho điều trị, dồn người cách ly ra khỏi bệnh viện trừ F0 nặng...

Đối với các tỉnh thành, Ban Dân vận Trung ương đề nghị xem xét có kế hoạch ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân lao động; hỗ trợ đối tượng người lao động tự do cũng như đối tượng không có quan hệ lao động.

Trường hợp người lao động không thể thực hiện "3 tại chỗ" mà phải ngừng việc thì doanh nghiệp phải trả lương ngừng việc theo quy định; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn công nhân, người lao động được hưởng chế độ hỗ trợ trong gói 26.000 tỷ.

(Theo Dân Trí) Phương Thảo

Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định tất cả các hãng vaccine trên thế giới hiện chỉ đàm phán cung ứng vaccine ở cấp Nhà nước, không bán cho tổ chức hay cá nhân khác. Vậy tư nhân lấy đâu vaccine để tiêm dịch vụ? Hay là Nhà nước mua về rồi bán lại cho tư nhân để họ tiêm dịch vụ kiếm lời? Thiết nghĩ cơ quan trung ương như Ban dân vận phải nắm rõ nhất tình hình cung ứng vaccine trên thế giới để có đề xuất phù hợp, tránh việc “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Một vài vụ tiêm vaccine chậm trễ không phải do ta không đủ lực lượng triển khai mà chỉ do công tác tổ chức, hiệp đồng. Các địa phương đang rất “khát” vaccine nhưng nguồn cung về còn nhỏ giọt chứ không phải tại hệ thống y tế công của ta không đủ năng lực tiêm.

Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét