11:05
Giá than dọa giá điện
Nếu giá than bán cho ngành điện tăng sẽ dẫn đến giá điện
tăng và giá các loại hàng hóa khác cũng sẽ tăng theo
Tập đoàn Than
và Khoáng sản Việt
Hai lần đề xuất tăng giá than
Trước đây,
Vinacomin cũng đã đề nghị Bộ Công Thương, Chính phủ cho phép điều chỉnh giá
than theo lộ trình bảo đảm đến cuối quý I/2013, giá bán ngang bằng giá thành
năm 2011 đã được kiểm toán; từ quý III/2013, giá bán sẽ bằng giá thành năm
2013, sau đó tiến tới theo giá thị trường như chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ. Hiện nay, đề xuất này vẫn chưa được phê duyệt.
![]()
Vinacomin khai thác than chủ yếu bằng thủ công nên năng suất
thấp, giá thành cao. Ảnh: THẾ DŨNG
Theo
Phó Tổng Giám đốc Vinacomin Nguyễn Văn Biên, từ ngày 15-9-2012, giá than bán
cho ngành điện đã được điều chỉnh một bước nhưng cũng chỉ bằng 71%-73% giá
thành năm 2011 đã được kiểm toán. Nếu so với giá thành năm 2013, giá than bán
cho ngành điện cũng chỉ bằng 63%-66% giá thành. Phân trần về việc phải tăng
giá than bán cho ngành điện vào lúc kinh tế khó khăn như hiện nay, ông Biên
cho biết trước đây, giá than bán cho ngành điện thấp hơn giá thành nhưng sản
lượng bán cho ngành này còn thấp (chỉ chiếm 10%-15% tổng sản lượng than tiêu
thụ).
Đến
năm 2013, lượng than bán cho ngành điện chiếm trên 30% tổng sản lượng và đang
tăng cao (riêng quý I/2013, than bán cho ngành điện chiếm trên 50% sản lượng
tiêu thụ trong nước). Ông Biên cho biết thêm trước năm 2011, khi giá than
xuất khẩu cao, bù được cho bán than trong nước nhưng hiện nay, do suy giảm
kinh tế toàn cầu, giá than xuất khẩu đã giảm mạnh (giảm khoảng 30% so với giá
cuối năm 2011 - PV) cho nên than xuất khẩu hiện chỉ đủ bù đắp chi phí, một số
loại có lãi nhưng không đáng kể. Đặc biệt, đến năm 2012, thị trường xuất khẩu
than lại giảm sút.
Giá thành cao do năng suất thấp
Chia sẻ khó
khăn với ngành than song Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, ông Trần Viết
Ngãi, cho rằng tỉ lệ cơ giới hóa của ngành than đang rất thấp (chỉ khoảng
2,8%), chủ yếu là đào thủ công dẫn đến năng suất lao động thấp, giá thành cao.
TS Nguyễn Thành
Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng (thuộc
Vinacomin), tính toán: Năm 2012, Vinacomin xuất khẩu được 13,5 triệu tấn
than, tạo ra chênh lệch doanh thu với giá bán trong nước khoảng 9.600 tỉ
đồng. Trong khi đó, do Nhà nước không quản được xuất khẩu than lậu, ước tính
có khoảng 5-6 triệu tấn/năm, trị giá hơn 10.000 tỉ đồng (tạm tính theo giá
bình quân năm 2012) xuất lậu, nên giá trị xuất lậu lớn hơn chênh lệch xuất
khẩu của Vinacomin. Thêm vào đó, theo ông Sơn, ngành than cần phải tái cơ cấu
một cách thực chất chứ không phải “bình cũ rượu cũ” như đề án “Tái cơ cấu Tập
đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012-2015” vừa được
Chính phủ phê duyệt.
Cần công khai lỗ -
lãi
“Giá than tăng
thì chắc chắn ngành điện sẽ kêu lỗ và đòi tăng giá điện. Giá điện năm rồi đã
tăng 10%, năm nay EVN dự kiến tăng 7% nữa thì lạm phát chắc chắn sẽ tăng
mạnh, theo đó chi phí đầu vào của doanh nghiệp và chi tiêu hằng ngày của
người dân phải tăng lên” - chuyên gia kinh tế - TS Lê Đăng Doanh lo ngại.
Chuyên gia kinh
tế - TS Nguyễn Minh Phong cho rằng ngành than đang được Nhà nước độc quyền và
quản lý giá. Chính cơ chế độc quyền tạo nên câu hỏi lớn về quản lý giá thành
của than. “Trong bối cảnh Nhà nước sẽ hướng tới thị trường các loại giá, việc
tăng giá than là cần thiết nhưng để tạo sự đồng thuận, bình đẳng và bảo đảm
quyền lợi chung, chắc chắn ngành than phải giải trình. Giải trình này phải
được kiểm toán để biết được mức độ đúng sai về giá cả, lỗ lãi, để từ đó có
được giá bán rõ ràng hơn.
(Theo Người Lao
động) PHƯƠNG NHUNG - BẢO TRÂN
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét