Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

Thực hiện chính sách xa vời thực tiễn

 

Nghệ sĩ khá giả nhận hỗ trợ: Sở khẳng định làm đúng

Cập nhật lúc 08:44   

Diễn viên bất ngờ vì có tên nhận hỗ trợ nhưng Sở khẳng định làm đúng trước dư luận cho rằng chính sách hỗ trợ chưa trúng, chưa đúng.

Sở Văn hóa thể thao Hà Nội vừa thông báo giải ngân gói hỗ trợ khó khăn do COVID-19, những nghệ sĩ là đạo diễn, diễn viên, họa sĩ hạng IV đều được nhận hỗ trợ.

Tổng số tiền giải ngân đợt đầu là hơn 367 triệu đồng chia cho 99 nghệ sĩ thuộc 6 nhà hát trực thuộc sở gồm: Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long. 

Nghe si kha gia nhan ho tro: So khang dinh lam dung 

Nhiều nghệ sĩ bất ngờ vì có tên nhận hỗ trợ 

Đáng nói, trong số này những cái tên nghệ sĩ nổi tiếng và có kinh tế khá giả như Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh… cùng có tên nhận số tiền hỗ trợ là 3,7 triệu đồng. Điều này khiến không ít ý kiến cho rằng chính sách hỗ trợ chưa sát, chưa trúng.

Trao đổi với Đất Việt, NSND Quốc Anh, Quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho biết, nhà hát có 21 nghệ sĩ thuộc diện được nhận hỗ trợ. Theo nghệ sĩ, số tiền không quá lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước tới anh em nghệ sĩ.

Tuy vậy, do việc xét duyệt hỗ trợ mới dựa trên hệ số lương chứ chưa dựa trên tổng thu nhập nên có nhiều trường hợp nghệ sĩ giàu, thu nhập cao cũng vẫn được nhận hỗ trợ.

NSND Quốc Anh cho rằng, những nghệ sĩ hạng IV hầu hết là những nghệ sĩ, diễn viên mới ra trường, thu nhập còn khó khăn, việc hỗ trợ là cần thiết.

Nhưng, nghệ sĩ này cũng phải thừa nhận, việc xét duyệt hỗ trợ cũng cần dựa trên thu nhập, tính chất đặc thù của từng loại hình sân khấu.

Ví dụ, nghệ sĩ sân khấu chèo, tuồng, cải lương do tính truyền thống đặc thù, khó thu hút người xem, thu nhập rất thấp thì cần phải hỗ trợ.

Hay với nhóm kỹ thuật, phụ trách âm thanh, ánh sáng... cũng là những nhóm nghệ sĩ chỉ có lương cứng, không có thu nhập thêm, cuộc sống rất khó khăn, cần được ưu tiên hỗ trợ.

Với những diễn viên cùng hạng thuộc các sân khấu giải trí, phim truyền hình... có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, thu nhập tốt hơn thì cần phải xem xét hỗ trợ cho đúng đối tượng.

Mặt khác, có những nghệ sĩ hạng IV nhưng lại có thâm niên công tác lâu năm thì cũng có thu nhập rất cao, nên khi xét hỗ trợ, nếu chỉ dựa vào bậc lương thì những người này cũng vẫn được nhận hỗ trợ như sinh viên mới ra trường là chưa phù hợp.

"Chính vì việc xem xét hỗ trợ chưa dựa trên tính đặc thù cũng như tổng thu nhập nên mới có việc đưa những cái tên nghệ sĩ khá "nhạy cảm" vào danh sách hỗ trợ khiến dư luận bàn tán", NSND Quốc Anh chia sẻ.

Cũng đồng ý danh sách nhận trợ cấp lần này gồm nhiều người chưa đến nỗi khó khăn quá, giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Trung Hiếu cho biết đã có đơn đề xuất với Sở Văn hóa thể thao Hà Nội xem xét lại việc hỗ trợ cho đúng đối tượng hơn.

Cùng lên tiếng, NSƯT Tấn Minh - giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cho rằng những bất cập là do khi áp dụng vào thực tế, hỗ trợ chưa thật trúng, đúng, sát đối tượng.

Trước thông tin trên, trả lời báo chí, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó giám đốc Sở VHTT Hà Nội khẳng định Sở làm đúng theo Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, sở triển khai nghị quyết tới cơ sở, cơ sở rà soát, trình danh sách lên sở.Sau đó Sở có các bước phối hợp với Sở LĐ-TB-XH Hà Nội họp, báo cáo gửi lãnh đạo  UBNDTP Hà Nội.

“Đây là quy định. Sở không thể tự ý cắt ai, thêm bớt ai vào danh sách này”, bà Hoa nói.

Nghệ sĩ bất ngờ

Về phía các nghệ sĩ, sau khi có tên trong danh sách nhận hỗ trợ nhiều nghệ đã tỏ ra bất ngờ, có người cho biết sẵn sàng trả lại.

Nghệ sĩ Thanh Hương cho biết chị chỉ vừa biết mình được… trợ cấp khi đọc tin tức. Nữ diễn viên cho biết sẵn sàng gửi lại nhà hát phần chị được hỗ trợ để dành cho các nghệ sĩ khó khăn hơn.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Đăng cũng cho rằng bản thân không biết việc mình có tên trong danh sách nghệ sĩ là viên chức hạng IV của Nhà hát Kịch Hà Nội được nhận hỗ trợ khó khăn.

Anh cho biết sẽ gửi lại cho nhà hát anh công tác để chia sẻ với các anh chị em làm công tác hậu đài đang gặp khó khăn.

Anh viết: "Nếu như cuộc sống có những gì chưa đúng, chưa hoàn thiện, hãy nghĩ đó chỉ là điều không may xảy ra và bản thân mình tự điều chỉnh, khắc phục cho mọi thứ tốt hơn. Cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp hơn khi mỗi chúng ta thay đổi và góp sức hành động, đơn giản nhất là bằng một suy nghĩ tích cực dành cho nhau", nam diễn viên bày tỏ.

(Theo Đất Việt) Thái Bình

Đổ hết những sai sót cho cấp dưới, cho cơ  sở là cách phủi tay, thoái trách nhiệm dễ nhất. Xem ra cấp Sở chỉ là nơi trung gian, nơi trung chuyển văn bản, một việc làm mà bất cứ nhân viên bình thường nào cũng làm được. Cấp sở mà quan liêu, không nhận biết được những nghệ sĩ danh tiếng dưới quyền quản lí có điều kiện hoàn cảnh thế nào thì sao mà lãnh đạo, chỉ đạo được.

Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét