10:35
Những chợ hàng Tàu nổi tiếng cả nước
- Ở những khu
chợ được coi là “xứ sở” của hàng Trung Quốc, người mua kẻ bán có thể tìm được
bất cứ loại hàng nào mình cần. Tất cả đều có giá rẻ bèo, nhưng mẫu mã lại vô
cùng phong phú và đa dạng.
Chợ Đồng Xuân bán đủ hàng thập cẩm
Nằm ở trung tâm, được biết đến là khu chợ đầu mối tổng hợp lớn nhất Hà thành
với đủ loại hàng hóa, thu hút dân buôn từ khắp các tỉnh thành đổ về đây để “ăn
hàng”. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, chợ Đồng Xuân từ kinh doanh hàng thuần Việt
giờ đã dần biến thành trung tâm chuyên phân phối hàng Tàu.
Dạo quanh khu chợ sầm uất bậc nhất Hà thành này thấy hàng hóa được phân thành
khu vực chuyên biệt rõ ràng với những gian hàng đầy ắp các loại hàng hóa từ quần
áo, giầy dép, túi xách... cho tới hàng nông sản bán tràn lan trong và ngoài chợ.
Một tiểu thương tên Hoa chuyên bán các loại giầy dép, túi xách thời trang...
cho biết: “Phần lớn hàng hóa ở chợ Đồng Xuân giờ đều nhập từ Trung Quốc, quầy
sạp nào cũng bán, hàng Việt số lượng có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay, có chăng
cũng chỉ là hàng nhái, hàng giả”. Theo lời vị tiểu thương này, hàng Trung Quốc
giá rẻ, lại lời cao, mẫu mã đa dạng nên đa phần tiểu thương chuộng, trong khi đó
hàng Việt thường yếu về mẫu mã, giá lại đắt gấp cả chục lần.
“Siêu thị” vải Tàu tại chợ Ninh Hiệp
Không xa trung tâm Hà Nội, chợ Ninh Hiệp (làng Nành, Gia Lâm, Hà Nội) được
biết đến là chợ cổ nhất Việt Nam với gần 1.000 năm tuổi. Chợ không buôn bán
nhiều mặt hàng mà chỉ chuyên về vải vóc, quần áo thời trang.
Những năm gần đây, chợ Ninh hiệp nổi tiếng sầm uất với mặt hàng vải, quần áo
may sẵn của Trung Quốc với giá không thể rẻ hơn. Ở đây, ngoài những cách định
lượng thông thường, người ta còn bán vải, quần áo theo ký. Người mua bán tấp nập
không chỉ ở chợ chính mà còn cả trên dọc con đường dẫn vào chợ dài ngót cây
số.
Các đầu mối tập trung ở đây khá nhiều, thậm chí hàng còn được dân buôn “đánh
ngược” vào nội thành. Tiểu thương các chợ truyền thống, shop thời trang ở Hà Nội
cũng lấy hàng từ chợ Ninh Hiệp.
Theo nhiều chủ cửa hiệu quần áo ở Hà Nội thì vải, quần áo ở Ninh Hiệp rẻ do
hầu hết là nhập từ Trung Quốc và thậm chí là hàng nhập lậu. Không ít người
thường xuyên đi chợ vải Ninh Hiệp còn ví chợ là “siêu thị” chuyên bán vải Tàu
bởi cảnh vải, quần áo may sẵn Trung Quốc được chất đống từ ngoài cho tới vào
trong chợ.
Phố buôn nông sản Tàu ở Bắc Ninh
Cách Hà Nội khoảng 30km, khu vực xung quanh chợ Hòa Đình (phường Võ Cường,
TP. Bắc Ninh) hàng chục năm nay được dân buôn khắp các tỉnh từ Nam ra Bắc biết
đến là nơi chuyên buôn nông sản nhập từ Trung Quốc.
Tại khu vực chợ Hòa Đình, những kho nông sản Tàu mọc san sát nhau kéo dài cả
con phố. Xe tải lớn nhỏ từ khắp các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc về lấy hàng suốt
ngày đêm với khối lượng hàng xuất đi hàng vài trăm tấn mỗi đêm.
Hiện giờ, nhờ vào buôn bán nông sản Tàu mà nhiều hộ dân tại khu vực chợ Hòa
Đình có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Một số hộ kinh doanh lớn còn sắm 2-3 chiếc xe
tải loại vài chục tấn để tiện cho việc đánh hàng Tàu từ cửa khẩu về.
Chợ Thổ Tang: Trạm trung chuyển hàng Tàu
Nằm ở vùng quê, cách Hà Nội khoảng 70km, tuy không có quy mô lớn như chợ Đồng
Xuân nhưng từ lâu chợ Thổ Tang đã nổi tiếng khắp trong và ngoài vùng bởi đây
chính là trạm trung chuyển, là kênh phân phối hàng Tàu chính từ cửa khẩu Lào
Cai, Lạng Sơn lên thẳng các tỉnh miền núi phía Bắc.
Từ dọc khu Phố Mới cho đến chợ Thổ Tang, luôn tràn ngập các loại hàng hóa từ
bánh kẹo, đồ chơi trẻ em, thực phẩm, đến rau củ quả, quần áo và vô số chủng loại
hàng tiêu dùng nhập khẩu từ Trung Quốc được bán với giá siêu rẻ. Hoạt động mua
bán hàng hóa diễn ra suốt ngày đêm.
Thậm chí, ở đây nhiều đại lý có quảng cáo bán “hàng công ty”, “hàng Việt”
nhưng hầu như tất cả đều hàng đều được nhập từ Trung Quốc.
Dân buôn ở đây thường lên các tỉnh giáp biên Trung Quốc gom hàng, hoặc nhập
lượng lớn qua cửa khẩu rồi gửi theo xe khách, chạy xe tải về chợ và kho hàng.
Một số các hộ kinh doanh lớn có tới 3-5 xe tải chuyên đi đánh hàng, chạy không
ngưng nghỉ.
Chợ Móng Cái, Tân Thanh: Hàng Tàu chiếm lĩnh
Là một trong hai trung tâm thương mại lớn của tỉnh Quảng Ninh nên Móng Cái có
khá nhiều chợ. Trong đó, thu hút đông khách nhất là chợ Trung tâm Móng Cái, chợ
2, chợ 3, chợ Vinh Cơ, chợ đêm, chợ Togi.
Bước vào Chợ Trung tâm Móng Cái sẽ có cảm giác không khác gì chợ Đồng Xuân
(Hà Nội) với tầng 1,2,3 chủ yếu bán buôn các mặt hàng quần áo may sẵn, còn lại
là đồ kim khí, máy móc thiết bị, đồ gia dụng... Mỗi quầy hàng thường có 2 người
bán, một người Việt, một người Trung Quốc. Khách hàng có thể thanh toán bằng
tiền đồng Việt Nam hoặc nhân dân tệ Trung Quốc đều được.
Hiện tại, Móng Cái có 9 chợ/2.819 điểm kinh doanh, trong đó có 946 điểm kinh
doanh của người Trung Quốc. Các chợ, trung tâm thương mại tại Móng Cái đang thu
hút gần 3.000 hộ kinh doanh, hàng trăm doanh nghiệp địa phương, hàng trăm chi
nhánh, văn phòng đại diện các tỉnh ngoài đặt tại Móng Cái. Tuy nhiên, có đến 90%
hàng hóa bán tại các chợ là hàng tiêu dùng của Trung Quốc. Và “đường đi” của
nhiều loại hàng hóa này cũng khá mập mờ.
Hình ảnh người người đổ về Móng Cái mua hàng, cùng với sự phất lên của nhiều
thương nhân Trung Quốc vô hình trung khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Hiện
các khu chợ ở Móng Cái đang dần trở thành các trung tâm bán buôn hàng tiêu dùng
Trung Quốc vào nội địa Việt Nam.
Ngoài chợ Móng Cái, chợ Tân Thanh (Lạng Sơn) cũng là địa điểm thu hút khách
Hà Nội và miền Bắc vì vị trí địa lý không xa lắm, có thể đi về trong 2 ngày nghỉ
cuối tuần. Đây là khu chợ sát biên giới Trung Quốc, cách thành phố Lạng Sơn 30
cây số, quy mô khá đồ sộ với nhà lồng bày bán đủ mọi thứ trên đời.
(Theo Vef.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét