Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

Giá cả tăng, mức sống giảm sàn

 Mặt bằng giá và sàn mức sống

 Năm trước, khi giá thịt lợn hạ nhiệt, cả người tiêu dùng và doanh nghiệp chăn nuôi bắt đầu có chung niềm vui ở một mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, niềm vui cũng chẳng lâu khi thứ vật tư đầu vào của chăn nuôi bắt đầu “tăng nhiệt”, đó là thức ăn gia súc.

Từ cuối năm 2020 tới nay, giá thức ăn gia súc, gia cầm đã có 5 - 6 lần tăng giá, mức tăng từ 17-30% trên hầu khắp các địa bàn từ Nam ra Bắc. Nhiều ý kiến nhận định, nếu tình trạng này tiếp diễn, khả năng sắp tới nông dân sẽ phải giảm đàn gia cầm khoảng 30 - 40%. Và theo vòng tròn sản xuất - tiêu dùng, giảm đàn tất yếu dẫn đến tăng giá thịt gia súc, gia cầm. Là một nước nông nghiệp, vật tư sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng chủ yếu từ nông nghiệp, vậy mà ta đang phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nước ngoài. Sự bất cập không mới, thậm chí từ nhiều năm qua nhưng nay vẫn chưa có hướng giải quyết căn cơ.

 

Dù sản xuất dư, đang cuất khẩu song giá thép đã tăng đến 40% 

Khi tuyến cao tốc Bắc Nam bắt đầu khởi động thì một hiện tượng lạ xuất hiện, đó là giá vật liệu phục vụ thi công như đất, đá mỏ bỗng thiếu nguồn cung và giá tăng cao. Đất, đá, cát là tài nguyên khá dồi dào của nước ta, vậy mà bỗng dưng khan hiếm làm ai nấy bất ngờ. Sự việc đã khiến Thủ tướng Chính phủ phải vào cuộc chỉ đạo: Các bộ, địa phương liên quan bảo đảm đủ nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông; nghiêm cấm tình trạng trục lợi, đầu cơ, nâng giá vật liệu xây dựng. Tin rằng giá cả nguồn vật liệu này sẽ giảm, nhưng nhiều khả năng nó cũng sẽ tạo một mặt bằng giá mới.

Những ngày gần đây thị trường vật liệu xây dựng lại đang lên “cơn sốt mới” với các loại vật liệu như thép, xi măng, đá, cát và gạch. Giá thép thậm chí có thời điểm tăng đến mức 30-40% khiến nhiều nhà thầu bất động sản kêu trời vì lo phá sản. Đáng nói là đầu vào sản xuất các vật liệu trên không phụ thuộc nước ngoài, thậm chí ta đang xuất khẩu thép. Đã có những nghi ngờ hiện tượng đầu cơ “làm giá” trục lợi trên thị trường. Hiện giá nhà đất, nhất là căn hộ chung cư đang ở mức cao, đa số người lao động rất khó tiếp cận. Với đợt tăng giá vật liệu xây dựng hiện nay, nhiều khả năng giá nhà đất sẽ nâng lên và tạo một mặt bằng giá mới. Và, hi vọng sở hữu căn chung cư của người lao động càng thêm xa vời.

Chung quy, rất nhiều vật tư, hàng hóa, dịch vụ đang cùng nhau thiết lập một mặt bằng giá mới.

Từ năm 2020 đến nay Nhà nước chưa điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội; mức lương tối thiểu vùng năm 2021 cũng chưa điều chỉnh do nguyên nhân diễn biến dịch bệnh. Khi kinh tế tăng trưởng nhưng lương của người lao động, lương hưu, trợ cấp xã hội “dậm chân tại chỗ” vô hình trung đang thiết lập một “sàn” mức sống mới, nó thấp hơn mức cũ./.

(Theo Tạp chí Người cao) Hoàng Đình Khải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét