08:07
Chất lượng quy
hoạch kém, 424 dự án thủy điện bị loại
TT - Thủ tướng đã đồng ý loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy
điện (DATĐ) bậc thang và 418 DATĐ nhỏ trong số 1.239 DATĐ đã được phê duyệt.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14-10 - Ảnh: Phương Hoa
* Sẽ phê chuẩn người thay ông Vũ Đức Đam
Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đưa ra
khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả rà soát quy hoạch, đầu tư xây
dựng các DATĐ và vận hành khai thác các công trình thủy điện ngày 14-10.
Chất lượng quy hoạch rất hạn chế
Lý do của việc phải loại bỏ khỏi quy hoạch nhiều DATĐ như vậy,
theo ông Hoàng, là “tác động tiêu cực lớn đối với môi trường - xã hội, hiệu
quả thấp, ảnh hưởng quy hoạch/dự án ưu tiên khác”. Ngoài ra, Thủ tướng chỉ
đạo tiếp tục rà soát 158 DATĐ và không xem xét quy hoạch 172 vị trí tiềm năng
thủy điện; tạm dừng, chỉ đầu tư xây dựng sau năm 2015 đối với 4 DATĐ bậc
thang và 132 DATĐ nhỏ nếu đảm bảo hiệu quả, giảm thiểu tác động tiêu cực đối
với môi trường - xã hội, điều kiện thực hiện thuận lợi.
“Sau khi loại bỏ các DATĐ nêu trên, cả nước hiện còn lại 815
DATĐ. Trong đó đã vận hành phát điện 268 dự án (14.240,5MW), đang thi công
xây dựng 205 dự án (6.198,8MW), dự kiến đưa vào vận hành khai thác từ nay đến
năm 2017” - ông Hoàng nói.
Theo đánh giá của Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của
Quốc hội, “chất lượng quy hoạch thủy điện, đặc biệt là thủy điện nhỏ, rất hạn
chế; không ít dự án bị loại bỏ, thiếu khả thi, phải điều chỉnh sơ đồ khai
thác và quy mô trong quá trình đầu tư. Số liệu trong báo cáo cho thấy số DATĐ
nhỏ phải loại bỏ khỏi quy hoạch là tương đối lớn (khoảng 37% tổng số dự án
trong quy hoạch)”.
Đối với DATĐ Đồng Nai 6 và 6A, tuy Thủ tướng đã chỉ đạo loại ra
khỏi quy hoạch nhưng ủy ban yêu cầu “cần làm rõ nguyên nhân, đồng thời rút ra
những bài học kinh nghiệm sâu sắc để hạn chế thất thoát và lãng phí cho người
dân, doanh nghiệp và xã hội”.
Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn hỏi quan điểm của Chính phủ
đối với DATĐ Sông Tranh 2 ở Bắc Trà My (Quảng Nam) có loại bỏ khỏi quy hoạch
không, Bộ trưởng Hoàng đáp Chính phủ rất cẩn trọng trong việc đánh giá mức độ
an toàn của công trình này, hiện chỉ cho phép tích nước trên mực nước chết
4-5m, sau quá trình quan trắc Chính phủ mới quyết định cụ thể.
“Nhiều rủi ro khó lường”
Ông Phan Xuân Dũng - chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi
trường - phân tích: “Công tác quản lý an toàn tại các công trình thủy điện
nhỏ chưa thật sự tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, tiềm ẩn
nhiều rủi ro khó lường. Đối với các công trình thủy điện nhỏ, gần 30% số đập
chưa được kiểm định; khoảng 6% số chủ đầu tư hoàn thành cắm mốc chỉ giới;
khoảng 66% đập chưa có phương án bảo vệ được phê duyệt; gần 55% số chủ đập
chưa có phương án phòng chống lụt bão... Không ít chủ đầu tư dự án thủy điện
có năng lực chuyên môn và tài chính đều hạn chế”.
Một trong những rủi ro tiềm ẩn khác cũng được đề cập: “Việc không
thông báo xả nước tại phần lớn các thủy điện nhỏ; chưa đánh giá được hết tác
động trong các trường hợp xả lũ khẩn cấp, vỡ đập để xây dựng các phương án
ứng phó dẫn đến tình huống bị động, gây thiệt hại, ảnh hưởng đáng kể đối với
vùng hạ du, đặc biệt khi có mưa bão”.
Chưa hài lòng với báo cáo của Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng dân
tộc Ksor Phước đề nghị cần nêu rõ các sự cố tại các nhà máy thủy điện vừa qua.
“Sự cố đó xuất phát từ đâu: do quy hoạch, thiết kế hay quá trình vận hành?
Các sự cố ấy đã gây ra thiệt hại như thế nào? Diện tích rừng đã bị tổn thất
bao nhiêu? Diện tích đất ở, đất sản xuất của người dân bị mất bao nhiêu và
được bồi hoàn như thế nào?” - ông Phước đặt hàng loạt câu hỏi.
Và chính ông bình luận: “Đi một loạt thủy điện thì thấy rừng chỉ
có mất đi chứ không được trồng thêm. Nguyên tắc khi làm DATĐ là bà con đến
nơi tái định cư phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, nhưng qua các cuộc giám sát
thì có bức tranh chung là: phát triển sản xuất tại nơi ở mới khó khăn do chất
lượng đất sản xuất không tốt, thu nhập bình quân của người dân chỉ trên mức
nghèo một chút”. Tiếp thu ý kiến này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hứa Chính phủ sẽ
nghiên cứu thêm, báo cáo đầy đủ để Quốc hội có cơ sở đánh giá.
Đối với tình trạng chuyển nước một số dòng sông để làm thủy điện,
ông Hoàng thừa nhận: “Một số trường hợp việc khai thác thủy điện theo hình
thức chuyển dòng, tuy đem lại hiệu quả cao về khai thác thủy năng nhưng đã
dẫn đến tranh chấp về nguồn nước. Để khắc phục hạn chế này, Chính phủ đã và
đang chỉ đạo nghiên cứu các biện pháp đảm bảo dòng chảy tối thiểu cho hạ du
(chẳng hạn như tại các DATĐ Đắk Mi 4 và An Khê - Ka Nắk)”. Ông Ksor Phước
bình luận: “Chuyển nước rất nguy hiểm, hiện nay một loạt huyện ở Gia Lai
thiếu nước, Phú Yên cũng vậy. Tôi chưa hiểu là bộ, ngành nào sẽ phải chịu
trách nhiệm về việc này”.
Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề
nghị Chính phủ cần bổ sung vào báo cáo, trong đó phân tích rõ “mặt trái” của
quy hoạch thủy điện và việc triển khai các DATĐ trong thời gian qua. Báo cáo
sẽ được trình bày trước Quốc hội tại kỳ họp tới và dự kiến Quốc hội sẽ có
nghị quyết về việc này.
(Theo Tuổi trẻ) LÊ KIÊN
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét