Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

15:35

 Giảm bội chi ngân sách:

Siết chi tiêu công để giảm bội chi

Tình trạng giảm thu ngân sách, bội chi ngân sách đang là bài toán hóc búa cho các nhà quản lý. Vậy giải pháp nào khắc phục tình trạng giảm thu, bội chi ngân sách đang hết sức cấp bách hiện nay? Nhiều ý kiến các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý cho rằng phải quyết liệt giảm chi tiêu công bởi dư địa còn lớn, đồng thời giảm biên chế, tăng thu. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận các ý kiến đề xuất này.

* TS Lê Đăng Doanh – Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương, Chuyên gia kinh tế: “Có thể cắt giảm 30% bội chi chi tiêu công!”
 
TS Lê Đăng Doanh

Xét về nguyên tắc, khi kinh tế khó khăn, ngân sách thâm thủng thì tất cả các nước đều cắt giảm ngân sách bằng cách cắt giảm lương, trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, ở Việt Nam, theo tôi, cần có sự phân tích một cách toàn diện và sâu sắc về vấn đề chi tiêu ngân sách. Cần có phương án tăng nguồn thu bổ sung và giảm những nguồn chi, nhất là chi tiêu công gây lãng phí, không cần thiết. 

Hiện nay cán bộ, công chức hưởng lương ngân sách nhưng không làm việc, hoặc làm nhưng không ra hiệu quả kinh tế là rất lớn. Số này làm cho biên chế trở nên hết sức cồng kềnh. 

Trước đây, Chính phủ có quy định cấp Bộ trưởng mới có tiêu chuẩn xe riêng, còn 2-3 thứ trưởng đi chung một xe, nhưng quy định này đã bỏ, nên mỗi thứ trưởng đều có tiêu chuẩn đi xe riêng. 

Nhiều bộ “lạm phát” thứ trưởng, nên ngân sách phải chi ra không nhỏ. Các khoản chi tiêu cho hội họp, đoàn ra, đoàn vào, xây dựng trụ sở mới... vô cùng lãng phí. Những khoản này nếu kiên quyết cắt giảm, thắt chặt chi tiêu công thì chắc chắn sẽ giảm bội chi đến 30%.

* TS Cao Sĩ Kiêm - Nguyên Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa: “Không giám sát chặt chẽ làm sao biết được cắt giảm chi tiêu có đúng thực tế?”

 
TS Cao Sĩ Kiêm

Thay vì giảm lương, Bộ Tài chính nên dành thời gian và huấn luyện bộ máy để siết chặt quản lý thuế, truy thu thuế đối với những trường hợp trốn thuế, thông đồng với cán bộ thuế để “móc tiền” ngân sách, trốn nghĩa vụ nộp thuế. Việc này ở ta còn chưa làm rốt ráo, nếu làm tốt có thể không cần giảm lương mà vẫn tăng thu. 

Một vấn đề nữa là chi tiêu công quá lãng phí, cái này ai cũng thấy, nhưng bảo giảm không dễ. Hiện có quá nhiều lễ hội, bằng chứng nhận di tích, kỷ niệm ngày thành lập, đón huân - huy chương..., nếu giảm được cũng có thể tiết kiệm chi. 

Đối với khối cơ quan, đơn vị sự  nghiệp, DN nhà nước thì hình thức tiết giảm chi phí sản xuất, hợp lý hoá sản xuất cũng tiết kiệm không nhỏ và mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Vài năm gần đây, Bộ Tài chính yêu cầu các DNNN, nhất là các tập đoàn, TCty nhà nước phải đăng ký cắt giảm 10% chi phí, không tổ chức hội nghị, hội thảo tập trung đông người, duy trì hình thức họp trực tuyến, giảm mua sắm công, đấu thầu theo quy định... nhưng vấn đề là phải giám sát chặt chẽ, nếu không thì đâu vẫn đó... 

Muốn làm nghiêm thì Bộ Tài chính phải chỉ ra được ai, cơ quan nào chưa chấp hành nghiêm túc, xử lý một vài trường hợp để có sức răn đe.

* TS Nguyễn Minh Phong - Chuyên gia kinh tế: “Rà soát biên chế để đưa ra những người không làm vẫn hưởng”

 
TS Nguyễn Minh Phong

Theo tôi, trong bối cảnh hiện nay, Bộ Tài chính phải tìm mọi biện pháp để tăng thu, giảm bội chi, mà dư địa cho việc giảm bội chi có thể chỉ ra ở rất nhiều khía cạnh, vấn đề mà ai cũng thấy, chỉ thực sự bắt tay vào làm mới ra kết quả. Người hưởng lương từ ngân sách cần được sàng lọc để đảm bảo hiệu quả, để trả lương xứng đáng với vị trí và yêu cầu công việc. 

Nếu có thể phải làm cuộc rà soát biên chế để đưa ra khỏi biên chế những người hưởng lương nhưng không làm gì, hoặc ăn cắp thời gian nhà nước vào việc tư, chân trong, chân ngoài. Làm hết cách, mà ngân sách vẫn khó khăn thì cùng lắm mới phải áp dụng biện pháp giảm lương.

* Luật gia Vũ Xuân Tiền – Chủ tịch HĐTV Cty tư vấn VFAM Việt  Nam: “Giảm 10% chi hội họp, tiếp khách!”

 
Luật gia Vũ Xuân Tiền

Muốn giảm bội chi thì ngay lập tức phải siết chặt hơn nữa các khoản chi cho hội họp, tiếp khách, đi công tác và cả những khoản đầu tư chưa phải là cấp bách. Chẳng hạn, có thể tạm dừng việc xây các tượng đài, các nhà bảo tàng, đình hoãn việc mua sắm xe ôtô mới, xây trụ sở... 

Nếu làm một phép tính, cứ phấn đấu giảm khoảng 10% chi hội họp, tiếp khách, đi công tác và tạm dừng một vài công trình chưa cấp bách, chắc số tiền “dôi ra” cũng không ít và không phải giảm lương để cân đối thu - chi.
(Theo Lao động) Quỳnh Trang ghi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét