13:25
Chủ đầu tư huy động vốn, ngân hàng để làm gì?
-
Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản còn có quy định chặt chẽ
hơn về việc bán "dự án trên giấy".
Chỉ được "bán nhà trên giấy" khi
ngân hàng đứng ra bảo lãnh
Tình trạng bán
nhà ở hình thành trong tương lại hiện đang được nhiều chủ đầu tư tại Hà Nội
và các đô thị lớn áp dụng dưới nhiều hình thức như huy động vốn, góp vốn thực
hiện dự án hay vay vốn từ khách hàng.
Trong đó có
không ít dự án dù chưa được cấp phép xây dựng, chủ đầu tư vẫn tiến hành các
hoạt động “kinh doanh” nhà trong tương lai, thậm chí vẫn triển khai dự án
bình thường. Chấp nhận “mua lúa non” nhiều nhà đầu tư lâm vào cảnh “mếu dở,
khóc dở” có nguy cơ trắng tay khi chủ đầu tư không thực hiện theo đúng cam
kết.
Siết chặt vấn
đề trong quản lý và đầu tư xây dựng, Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa
đổi vừa được Bộ Xây dựng công bố đã bổ sung nhiều quy định chặt chẽ hơn.
Ngoài một số
quy định hiện hành về điều kiện để đưa dự án vào kinh doanh như: Phải bảo đảm
chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với nhà, công trình
xây dựng đã qua sử dụng thì yêu cầu về chất lượng do các bên thỏa thuận trong
hợp đồng…Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản còn có quy định chặt chẽ hơn về
việc bán "dự án trên giấy".
Cụ thể, theo
luật hiện hành, để bán tài sản hình thành trong tương lai thì chủ đầu tư phải
có "giấy phép xây dựng hoặc hồ sơ dự án và thiết kế bản vẽ thi công đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt".
Còn theo dự
thảo luật sửa đổi buộc chủ đầu tư các dự án bất động sản, nhà ở hình thành
trong tương lai phải có "hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được
cấp có thẩm quyền phê duyệt và giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật
về xây dựng". Như vậy, luật hiện hành đã yêu cầu chủ đầu tư cần có cả
hai thay vì chỉ cần một điều kiện như luật hiện hành.
Bên cạnh đó, Dự
thảo Luật Kinh doanh bất động sản cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án bất động
sản chỉ được phép ký hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản hình
thành trong tương lai khi đã có bảo lãnh của Tổ chức tài chính hoặc ngân hàng
về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho chủ đầu tư nếu chủ đầu tư không thực
hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình trong hợp đồng hai bên đã ký
kết.
Sự vào cuộc của
ngân hàng góp phần tạo ra tâm lý mới cho nhà đầu tư trong quá trình đầu tư.
Với phương thức đầu tư và ký kết trước đây nhà đầu tư luôn phải chịu rủi ro
cao trong cảnh “cầm dao đằng lưỡi”.
Chủ đầu tư huy động vốn, ngân
hàng tồn tại để làm gì?
Trao đổi về
hình thức huy động vốn của nhiều chủ đầu tư thực hiện trên thị trường BĐS
thời gian qua, TS Phạm Sĩ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhận
định: Nhìn vào thị trường hiện nay, có không ít dự án thực hiện huy động vốn
của nhà đầu tư rồi biến mất. Mới nhất ông chủ dự án Tricon Towers đã mất
tích, nhiều ông lớn ở Việt
Huy động vốn
của người mua vậy ngân hàng tồn tại để làm gì. Chức năng của ngân hàng là gom
tiền trong xã hội lại và cho người kinh doanh, có nhu cầu chính đáng vay.
Người gửi tiền vào thì được lãi. Trong khi đó ở các dự án xây dựng chủ đầu tư
cũng đứng ra huy động, gom tiền nhưng sau đó có họ có thể biến mất. Mà khi đã
biến mất thì nhà đầu tư biết đòi ai.
Theo tôi ở đây
không cho huy động vốn mà là đặt cọc để bảo đảm lời cam kết bằng tiền. Tôi là
người mua tôi cam kết với chủ đầu tư, nếu chủ đầu tư làm theo đúng cam kết
thì tôi sẽ gửi tiền vào đó.
Tiền đặt cọc
này được gửi vào 1 tài khoản phong tỏa tại ngân hàng đứng tên chủ đầu tư.
Nhưng là tài khoản phong tỏa chỉ khi nào thực hiện cam kết mới được giải
ngân. Điều này buộc cả 2 bên đều phải có trách nhiệm còn trong nhiều trường
hợp hiện nay chủ đầu tư cứ huy động vốn nhưng không hề có trách nhiệm gì.
Như ở Hồng Kông
30% thị trường tiền tệ là cho các nhà kinh doanh BĐS vay. Nhưng ở Việt
(Theo
VietNamnet) Hồng Khanh
|


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét