12:37
|
Hy hữu Bộ GTVT trả tiền cho từng
phương tiện qua trạm thu phí:
Do chính sách lòng vòng
TP - Ngày đầu tiên, Bộ GTVT triển khai
trả tiền thay cho chủ phương tiện qua 2 trạm thu phí Bãi Cháy (Quảng Ninh) và
Hoàng Mai (Nghệ An) phát sinh nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Các chuyên gia
cho rằng, nguyên nhân của hiện tượng này là do chính sách thiếu nhất quán,
lòng vòng...
Mỗi nơi thu một
kiểu
Có mặt tại trạm thu phí cầu Bãi Cháy
sáng 15/10, PV Tiền Phong ghi nhận: Trong các cabin kiểm soát, ngoài nhân
viên của trạm thu phí thuộc Cty An Sinh (đơn vị mua quyền thu phí tại trạm
Bãi Cháy và Hoàng Mai) còn có tổ giám sát của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
(TCĐB). Một tổ thanh tra giao thông đứng phía ngoài hướng dẫn phương tiện.
Ông Đặng Hùng, Phó GĐ Sở GTVT Quảng Ninh cho biết, Sở phân công thêm 33 người
để trực tại trạm trên 24/24 giờ.
Hai phía dẫn vào trạm soát vé gắn biển:
“Đề nghị dừng xe để kiểm soát lưu lượng, không thu phí”. Vì vậy, thay vì bán
vé cho các phương tiện, nhân viên thu phí xé vé để giao cho lực lượng giám
sát kiểm đếm. Ông Trịnh Quang Thông, GĐ chi nhánh Cty An Sinh tại Quảng Ninh cho
biết, không phải nộp tiền thu phí, nhưng lái xe vẫn bức xúc vì khi qua trạm
vẫn phải dừng xe lại.
Tại trạm Hoàng Mai, chiều 15/10, hàng
trăm phương tiện dồn ứ 2 đầu trạm vì nhân viên dừng xe kiểm tra. Lúc trời đổ
mưa, PV Tiền Phong chứng kiến nhiều xe ô tô vẫn đưa tiền mua vé qua trạm. Khi
phát hiện bị ghi hình, nhân viên thu phí vẫy tay cho xe qua, không một lời giải
thích trước sự ngỡ ngàng của lái xe. Trong ca bin còn nhiều tiền lẻ với các
mệnh giá khác nhau. Tại đây, các thanh tra giao thông nói: “Chúng tôi chỉ đảm
bảo an toàn giao thông, không biết việc tiền nong”.
Cùng lúc, hàng loạt lái xe vào trụ sở
trạm thu phí “đòi” lại tiền vì đã trót mua vé tháng. Ông Phan Quốc Ái, Trạm
trưởng Thu phí Hoàng Mai trả lời là sẽ thanh toán sau do chưa chuẩn bị kịp.
Đã có chủ
trương không thu phí, vẫn bán trạm
Ông Hoàng Quyết Tiến, TGĐ Cty An Sinh
cho biết: Bản thân doanh nghiệp (DN) muốn dừng trạm thu phí này để tránh ảnh
hưởng cho nhà nước lẫn DN, dẫn đến lãng phí nguồn lực xã hội.
Ông Tiến lý giải về việc không được Bộ
GTVT đồng ý như sau: Sau khi thực hiện phương án thuê bên thứ 3 thẩm định giá
mua lại trạm (Bộ GTVT đề xuất, sau đó được Chính phủ thống nhất), Bộ GTVT và
Cty An Sinh đều chọn Cty Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC).
Trong bản thẩm định giá (chứng thư thẩm
định giá) cuối cùng, VVFC đưa ra phương án duy nhất là: Hơn 257 tỷ đồng cho
trạm Bãi Cháy và hơn 117 tỷ đồng cho trạm Hoàng Mai. Tuy nhiên, trong cuộc
họp gần đây, Bộ GTVT không chấp nhận kết quả này.
Bất ngờ với quyết định trên, ngay trong
sáng 15/10, ông Tiến gửi báo cáo sự việc lên Chính phủ. Ông Tiến cũng thông
tin thêm, theo các điều khoản tại hợp đồng, công ty sẽ được kéo dài thời gian
thu phí, không dừng thu tại thời điểm 31/12/2014 như dự định ban đầu. Trường hợp
không thể thương lượng, Cty An Sinh sẽ đưa sự việc ra tòa. Phía Bộ GTVT,
trong thông cáo mới nhất về vụ việc, chưa đưa ra nguyên nhân của sự đổ bể
trong thương thảo với Cty An Sinh.
Phân tích dưới góc độ
chính sách, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng
(nhiều năm theo dõi việc hình thành Quỹ Bảo trì Đường bộ) cho rằng: Quỹ Bảo
trì Đường bộ (kèm theo việc xóa bỏ các trạm thu phí) được quy định trong Luật
Đường bộ 2008. Việc Bộ GTVT, Bộ Tài chính lại triển khai bán các trạm này vào
năm 2009 thể hiện sự vòng vèo, thiếu thống nhất trong chính sách.
“Đáng ra, 2 Bộ này nên duy trì bộ máy
thu phí của nhà nước trước đây đến khi xóa trạm. Đằng này lại nôn nóng bán
quyền thu phí, để dẫn đến những xung đột không đáng có giữa nhà nước và DN”.
Tương tự, trạm thu phí Bắc Thăng Long –
Nội Bài cũng chưa có lối thoát do những quyết sách rắc rối của Bộ GTVT từ năm
2007, khi để Vietracimex 8 thu phí trên tuyến Hà Nội – Nội Bài (tuyến huyết mạch,
nhiều phương tiện lưu thông) để thu hồi vốn cho tuyến đường tránh thành phố
Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Thân
Văn Thanh đánh giá, hình thức vận hành tại trạm Hoàng Mai và Bãi Cháy như
hiện nay là “buồn cười” cần phải thay đổi.
Theo ông Thanh, việc này thể hiện sự
cứng rắn, lớn lên của các DN trước cơ quan nhà nước. Tuy nhiên nhà nước cần
phải cố gắng để lập lại trật tự một cách đúng pháp luật, không nên để tồn tại
trạm thu phí nhiều bất cập, thiếu chuyên nghiệp như Hoàng Mai, Bãi Cháy.
Một điểm mà ông Thanh bức xúc trong vụ
việc này là, trước đây, sau khi bán quyền thu phí, số tiền bán được đã nộp
vào ngân sách. Nay, kinh phí mua lại trạm đáng ra phải lấy từ ngân sách, thay
vì lấy từ Quỹ bảo trì. Ông Thanh cho rằng, Quỹ Bảo trì Đường bộ là dành để bảo
dưỡng, sửa chữa đường bộ.
Đã có ý kiến đề xuất xử lý việc mua lại các trạm thu
phí này một cách đơn giản nhưng có lẽ Bộ GTVT thích phức tạp hóa hơn. Đề xuất
đó là: Các trạm thu phí này vẫn bán vé thu tiền bình thường đến hết thời gian
hợp đồng. Người điều khiển phương tiện khi qua trạm, mua vé sẽ giữ lại vé để
khi đi đăng kiểm và mua phí Bảo trì đường bộ hàng năm sẽ trình vé này ra để
được khấu trừ vào tiền phí phải đóng (nếu thừa thì được hoàn tiền). Như vậy
sẽ chẳng phải mất thêm một bộ máy đi ngồi kiểm đếm phương tiện tại các Trạm
phí sao? Mặt khác liệu nhân viên thanh toán của BGTVT có thể thông đồng với
Trạm để rút tiền Nhà nước không?
Thương
Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét