Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

10:41

 Đưa vấn đề của EVN ra trình Quốc hội

(Tài chính) - Trả lời thông tin liên quan đến số vốn đầu tư ngoài ngành của EVN và việc áp tính giá xây nhà, xây biệt thự, mua xe vào giá điện bắt dân phải chịu, Bộ Tài chính cho biết đang chờ báo cáo từ các bộ ngành để trình lên Quốc hội.

Sẽ trình Quốc hội

Tại phiên họp báo Bộ Tài chính diễn ra chiều ngày 10/10, vấn đề EVN đầu tư ngoài ngành và tính giá xây nhà, bể bơi... vào giá bán điện vẫn làm nóng hội trường. 

Kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây về những sai phạm tại EVN khiến dư luận bức xúc khi vô lý bắt dân phải gánh những khoản thua lỗ của doanh nghiệp này.
 
 Bộ Tài chính sẽ đưa EVN ra trình Quốc hội
Bộ Tài chính sẽ đưa EVN ra trình Quốc hội

Trả lời hàng loạt các vấn đề phức tạp phóng viên nêu ra về con số đầu tư chính xác; cơ chế tính giá chi phí phát sinh; trách nhiệm; hình thức xử lý đối với EVN... đại diện Bộ Tài chính chỉ đáp gọn:

"Hiện Bộ Công thương đang chỉ đạo EVN báo cáo giải trình. Về đầu tư vốn ngoài ngành Bộ Tài chính đang tập hợp báo cáo từ các bộ ngành về tình hình thực hiện quản lý vốn và tài sản nhà nước trong hoạt động kinh doanh để trình lên Quốc hội.

Chúng tôi sẽ sớm đưa ra con số cụ thể, có thể là vào tháng 12/2013 chậm nhất là tháng 1/2014" ông Đặng Quyết Tiến - Phó Cục trưởng Cục tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho hay.

Cũng theo ông Tiến, việc điều chỉnh giá điện Bộ Công thương đang giúp chính phủ tập hợp, đánh giá, Bộ Tài chính chỉ là đơn vị tham gia phối hợp. 

Trước đó, tại bản kết luận của thanh tra nêu rõ khoản đầu tư ra ngoài 121.790 tỉ của EVN vượt vốn điều lệ 45.048 tỉ là không đúng quy định. 

Báo cáo cũng cho biết, EVN xây dựng biệt thự, bể bơi, sân tennis.... toàn bộ chi phí này được EVN tính vào giá bán điện là không đúng quy định.

Lập tức, đơn vị này đã có phản hồi cho rằng kết luận của Thanh tra Chính phủ là chưa chính xác. 

Theo lập luận của lãnh đạo EVN cho biết, xây nhà, biệt thự, bể bơi là khoản đầu tư để thu hút cán bộ và mang tính nhân văn.

Về con số đầu tư ngoài ngành, EVN "chỉnh" lại là 2.425 tỉ chứ không phải 121.790 tỉ như kết luận thanh tra nói.

Đối với một doanh nghiệp nhà nước chi sai một đồng cũng là có lỗi với dân, huống hồ cả con số khủng như vậy thì trách nhiệm Bộ Tài chính, Bộ Công thương thế nào?

6 doanh nghiệp phải giải trình tăng giá sữa

Một lần nữa, vấn đề trách nhiệm, kẽ hở trong quản lý giá cả và bình ổn thị trường tiếp tục là chủ đề "nóng".

Rất nhiều câu hỏi về quy định giá sữa; giá sữa liên tục nhảy múa; trách nhiệm; trốn thuế; hình thức xử lý... được đặt ra chất vấn. 

Câu trả lời "an toàn" lại được lãnh đạo Bộ Tài chính áp dụng một cách triệt để: "Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu và đánh giá cụ thể tiếp theo mới có đề xuất biện pháp xử lý".
 
 6 doanh nghiệp phải giải trình tăng giá sữa
6 doanh nghiệp phải giải trình tăng giá sữa

Về yêu cầu 6 doanh nghiệp phải ban hành danh mục giá sữa, ông Cao Tuấn - phó tổng cục trưởng tổng cục thuế (Bộ Tài chính) cho biết: 

"Sau khi các doanh nghiệp ban hành danh mục giá sữa, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu 6 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa giải trình về các đợt tăng giá sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi từ đầu năm".

Nội dung doanh nghiệp phải giải trình gồm tên mặt hàng, thời gian điều chỉnh, tỷ lệ tăng giá so với mức giá liền kề.

6 doanh nghiệp là, công ty TNHH Friesland Campina VN, Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition VN, Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A, công ty TNHH phân phối Tiên Tiến, công ty TNHH Nestle VN và công ty CP thương mại và phát triển Organic VN.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo sở tài chính thực hiện việc quản lý giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế.

Đồng thời chỉ đạo sở ban ngành chức năng cần kiểm tra việc kê khai giá và niêm yết giá sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, nếu phát hiện vi phạm các quy định của pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền… và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Theo công văn của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện kê khai giá ngay khi Thông tư số 30 của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành và thực hiện kê khai giá khi có điều chỉnh giá trước khi bán trên thị trường theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Không trả nợ thay?

Theo Thứ trưởng - Bộ Tài chính bà Vũ Thị Mai, tổng cân đối thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 9 ước đạt 52.800 tỉ đồng.

Mặc dù tăng 2.700 tỉ đồng so với tháng trước, nhưng tính chung 9 tháng chỉ đạt 543.835 tỉ đồng, bằng 66,6% dự toán. Bà Mai cho biết, năm nay khó thực hiện được mục tiêu dự toán mà Quốc hội đã giao.

Nguyên nhân dẫn tới hụt thu chủ yếu do các nguồn từ nội địa gặp khó khăn, chỉ đạt 64,7% dự toán. Ước tính có 6/14 khoản thu đảm bảo tiến độ nhưng là khoản thủ nhỏ, 8/14 khoản còn lại tiến độ thu đạt thấp hơn so với yêu cầu.

Đặc biệt, theo Bộ Tài chính cả nước có 23 địa phương thu đạt yêu cầu tiến độ dự toán, chủ yếu là các địa phương có số thu nhỏ, trong khi đó 40 địa phương còn lại tiến độ thu chưa đạt yêu cầu, trong đó có các địa phương trọng điểm thu như: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Về câu hỏi cụ thể liên quan tới con số dự toán chi ngân sách, một lần nữa Bộ Tài chính tiếp tục trả lời "chưa có con số cụ thể".

Bộ chỉ cho biết, tổng chi 9 tháng ước đạt 70% dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2012. Điều đáng lo ngại, chi đầu tư phát triển để đảm bảo tăng trưởng kinh tế ước đạt 70,8% dự toán, trong khi chi phát triển sự nghiệp, chi quản lý hành chính tăng cao hơn chiếm 71,8%, tăng 10,3% so với cùng kỳ 2012.

Liên quan đến câu hỏi về số nợ của các doanh nghiệp được nhà nước bảo lãnh và số doanh nghiệp đang được nhà nước bảo lãnh, Bộ Tài chính vẫn "kiên nhẫn" không cung cấp con số.

Nhưng khẳng định: "Bộ Tài chính không trả nợ thay cho các doanh nghiệp, mà chỉ cho các doanh nghiệp vay để vượt qua lúc khó khăn trả nợ cho đúng hạn" - bà Nguyễn Xuân Thảo -Cục phó Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết.

Thứ trưởng Mai nhấn mạnh: "Dù là biện pháp nào việc bảo lãnh cũng phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật".

(Theo Đất Việt) Hiếu Lam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét