08:16
Sân
bay Long Thành: Đâu cần xây vội!
Nhất quyết xây sân bay Long Thành nên Bộ Giao thông vận tải
liên tục kêu khó trong việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, vì vậy mà một phần
đất trong sân bay này được cho thuê để xây sân golf, nhà hàng, khách sạn, khu
dân cư...
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ Kế hoạch
- Đầu tư xung quanh kiến nghị chưa nên xây dựng sân bay quốc tế Long Thành
của hai ông Mai Trọng Tuấn và Lê Trọng Sành. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế
hoạch - Đầu tư khẩn trương thẩm định báo cáo đầu tư dự án, Bộ GTVT tiếp thu
và hoàn thiện rồi trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư
sân bay này.
Bộ GTVT: Hợp lý
Theo Bộ GTVT, dự báo sản lượng hành
khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TSN), TP HCM giai đoạn 2018-2020 sẽ
đạt công suất thiết kế 20-25 triệu lượt/năm và sẽ quá tải vào các năm sau đó.
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết 37 vị trí đậu máy bay đã
được khai thác hết và đều quá tải, dự báo đến năm 2020 cần đến hơn 60 vị trí.
Hành khách lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM
Ảnh: TẤN THẠNH
Trong văn bản báo cáo Thủ tướng mới đây, Bộ GTVT cho rằng
rất khó mở rộng để nâng công suất sân bay TSN vì quỹ đất hạn chế. Theo ACV,
sử dụng cả khu vực quân sự trong sân bay TSN cũng không đủ để xây thêm các
công trình nhà ga hành khách và hàng hóa. Do lượng khách ngày càng đông nên cần
phải đầu tư thêm một đường cất hạ cánh ở phía Bắc sân bay. Tuy nhiên, ngay cả
khi đã đầu tư những công trình này thì sau năm 2020 cũng phải xây một cảng
hàng không mới hoặc di dời khu dân cư dày đặc xung quanh để mở rộng sân bay
TSN.
Đã có nhiều ý kiến đề nghị dùng sân bay Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai để “cứu” TSN khi sân bay này quá tải nhưng Bộ GTVT cho rằng không
khả thi. Sân bay Biên Hòa có 2 đường cất hạ cánh dài 3.000 m, cần làm thêm 800-900
m mới đủ sử dụng. Hiện sân bay Biên Hòa bị khu dân cư bao quanh nên việc mở
rộng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tình trạng nhiễm dioxin ở đây vẫn chưa được giải
quyết, nơi này lại là sân bay quân sự…
Do đó, Bộ GTVT cho rằng việc mở rộng 2 sân bay TSN và Biên
Hòa có quá nhiều hạn chế. Ngay cả khi mở rộng 2 sân bay này ở mức tối thiểu
thì chi phí cũng sẽ cao hơn hoặc tương đương xây dựng sân bay Long Thành. Theo
đó, cần đến 9,1 tỉ USD để mở rộng sân bay TSN và khoảng 7,5 tỉ USD cho sân
bay Biên Hòa, trong khi sân bay Long Thành chỉ 7,8 tỉ USD. Kết luận, Bộ GTVT
cho rằng xây dựng sân bay Long Thành trong giai đoạn này là hợp lý.
Chuyên gia: Bỏ
ngỏ tiềm năng
Ông Lê Trọng Sành, nguyên Trưởng phòng Quản lý bay sân bay
TSN, khẳng định những người lập dự án sân bay Long Thành chưa hiểu rõ khoa
học hàng không. Theo ông, sân bay TSN có thể phục vụ 600 chuyến/ngày đêm. Nếu
khai thác đạt hiệu quả cao nhất, sân bay TSN có thể đạt công suất 35 triệu
lượt khách/năm, không như tính toán của Bộ GTVT. Vì vậy, chỉ cần đầu tư thêm
nhà ga mới để phục vụ nhu cầu hành khách trong sân bay này.
Sân bay TSN rộng khoảng 1.800 ha (1.000 ha thuộc về quân
sự, 800 ha dân sự). ThS Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình giảng dạy
kinh tế Fullbright, cho rằng trong 800 ha dân sự hoàn toàn có thể xây thêm
một nhà ga để tăng công suất của sân bay TSN với chi phí khoảng 350 triệu
USD.
PGS-TS Nguyễn Thiện Tống - nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ
thuật hàng không, Khoa Kỹ thuật Giao thông Trường ĐH Bách khoa TP HCM - nhận
định: “Hai đường băng của sân bay TSN chưa được khai thác tối đa, giờ chỉ cần
xây thêm nhà ga là có thể nâng công suất phục vụ. Do không mở rộng sân bay
bằng đường băng nên không cần phải chi nhiều tiền mà vẫn bảo đảm khai thác
tốt”. Theo ông, sân bay TSN chỉ quá tải một số thời điểm trong ngày do các
hãng đều tập trung bay vào “giờ vàng” nên chỉ cần điều tiết lại thời gian bay
và hạ cánh cho hợp lý.
Cả PGS-TS Nguyễn Thiện Tống và ông Lê Trọng Sành đều cho
rằng có thể sử dụng sân bay Biên Hòa cho mục đích dân sự. Thậm chí, chỉ cần
chi 1 tỉ USD để sửa sang, xử lý dioxin tại đây là có thể dùng được như đã
từng làm tại sân bay Đà Nẵng. Khi đó, sân bay Biên Hòa hoàn toàn có thể đạt công
suất 25 triệu khách/năm. “Chúng ta đang dùng sân bay TSN cho mục đích dân sự
và quân sự. Thế thì tại sao lại không thể áp dụng cho sân bay Biên Hòa?” -
ông Tống băn khoăn.
Ngoài ra, theo PGS-TS Tống, cách tính tốc độ tăng trưởng ở
sân bay TSN của Bộ GTVT chưa thuyết phục. “Đối với hàng không, đến lúc nào đó
tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại, thậm chí bão hòa chứ chưa chắc ngày một tăng”
- ông nói.
Nhiều chuyên gia hàng không đều cho
rằng đến năm 2040 - 2050 mới nên nghĩ đến việc xây dựng sân bay Long Thành.
Giai đoạn trước mắt, Bộ GTVT nên khai thác hết tiềm năng của các sân bay TSN,
Biên Hòa, Cam Ranh, Liên Khương, Cần Thơ, Phú Quốc. “Sử dụng số tiền vay quá
lớn trong thời điểm này để xây dựng sân bay Long Thành là tạo gánh nặng cho
ngân sách” - ông Tống lo ngại.
(Theo Người Lao động) Ánh Nguyệt
Giữa lúc ngân sách hụt thu nghiêm
trọng, việc đầu tư công cần hết sức cân nhắc thì Bộ GTVT lại đưa ra hàng loạt
công trình với số vốn “khủng”. Từ đường HCM, sân bay Long Thành đến trục “giao
thông tâm linh” Mỹ Đình - Bái Đính… cái nào cũng… hết sức cần thiết! Xem ra Bộ
GTVT có thể chuyển sang chức năng đầu tư là chính. Việc sử dụng, quản lý
nguồn vốn lỏng lẻo đã tạo ra những cái tên đình đám PMU 18, Vinalines,
Vinashin… kéo theo những khoản nợ khủng cho con cháu mai sau.
Thương Giang
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét