19:00
|
"Công nghệ" moi tiền người sử dụng
SGTT.VN - Người tiêu dùng, dù có trí tưởng tượng phong phú thế nào cũng không nghĩ rằng, bộ xử lý điện thoại Samsung Galaxy S4 lại có đến tám nhân! Sự bứt phá về công nghệ đã đẩy điện thoại di động (ĐTDĐ) vượt khỏi sự hiểu biết của người tiêu dùng. Không ít suy tư, trong tương lai ĐTDĐ sẽ đi về đâu?
Dù chỉ xuất hiện trong vài mẫu, mà Samsung Galaxy S4 là một sản phẩm điển hình nhưng việc một ĐTDĐ chạy bộ xử lý tám nhân cũng là điều khó tin. Hiện nay, thị trường Việt, những dòng ĐTDĐ chạy bộ xử lý bốn nhân hiện có khoảng 50 mẫu, ngay cả những thương hiệu nội địa như Mobiistar, Q-Mobile, FPT cũng đã tung ra thị trường những ĐTDĐ bốn nhân từ hồi giữa năm.
Đua nhau nâng cấp phần cứng
Dù chưa có thống kê nhưng với người tiêu dùng, khi chọn cấu hình ĐTDĐ thường quan tâm đến chip xử lý của hãng nào. Mối quan tâm này thường xuất hiện trong những buổi giới thiệu sản phẩm mới của các hãng sản xuất. Mà không riêng gì người tiêu dùng, ngay cả giới am hiểu về kỹ thuật cũng cho rằng, chip xử lý Intel, Samsung, Qualcomm được xếp vào hàng cao cấp, kế đến mới là chip của hãng MTK (Đài Loan)…
Một giá trị khác đang được các nhà sản xuất khai thác, chính là tốc độ của bộ xử lý. Từ 800MHz, rồi đến 1GHz…, nay ĐTDĐ có giá 3 triệu đồng, ngoài việc phải có bộ xử lý lõi tứ, tốc độ của bộ xử lý phải từ 1Ghz trở lên mới đủ tiêu chuẩn vào thị trường điện thoại thông minh. Về lý thuyết, tốc độ của bộ xử lý giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian, ứng dụng chạy “mượt” hơn… nhưng trên thực tế, ít ai nhận ra mức “nhanh – chậm” của các ứng dụng, trừ khi khoảng cách biệt về tốc độ lớn hơn vài mức.
Camera là một giá trị không thể thiếu trong ĐTDĐ hiện nay, từ loại giá thấp vài ba trăm ngàn đồng cho đến hàng chục triệu đồng, cũng đang được các nhà sản xuất khai thác. Hiện nay, camera trên ĐTDĐ có độ phân giải 5 megapixel được xem là “xoàng”. Thấp nhất phải là 8 megapixel. Thậm chí, dòng Nokia Lumia 808 đã tích hợp camera có độ phân giải lên tới 41 megapixel!
Vài năm trước, bộ nhớ trong dung lượng 4GB vốn chỉ dành cho những ĐTDĐ hàng chục triệu đồng. Còn nay, dung lượng trên đã quá nhỏ, chỉ dành cho nhóm giá thấp. Với nhiều người đang dùng iPhone 4/4S/5, tốc độ bộ xử lý không quan trọng bằng dung lượng bộ nhớ trong.
Màn hình cũng là một thông số mà các nhà sản xuất tốn nhiều tiền của để tạo lợi thế cạnh tranh. Cho đến thế hệ iPhone thứ 5, chưa bao giờ Apple nói về bộ xử lý, tốc độ…, mà chỉ nói đến màn hình với công nghệ mới nhất là Retina, hình ảnh hiển thị sắc nét, rõ hơn. Với người tiêu dùng, dù có hiểu biết đến đâu, cũng chỉ cần những điểm mới trên, không cần hiểu Retina là cái gì! Từ năm 2012 tới nay, những tiêu chuẩn màn hình được người dùng quan tâm: độ phân giải Full HD (1900 x 1280) pixel, rồi qHD, công nghệ IPS cho góc nhìn rộng và màu sắc đẹp hơn, kích thước lớn hơn… Những ĐTDĐ nào không có màn hình với những tiêu chuẩn sẽ bị trêu là thứ… “cùi bắp”!
Mạnh hơn chỉ để… quảng cáo
Trong một khảo sát gần đây của hãng KZER Consulting (Anh), 2,5% người dùng thích đóng vai trò tiên phong nói về công nghệ mới, 13,5% người dùng hưởng ứng những cái mới, 34% dễ dàng tiếp nhận những sản phẩm mới, 34% đi theo sản phẩm mới nhưng chờ… hạ giá mới mua sản phẩm đó, 16% còn lại là nhóm “bảo thủ”, thờ ơ với công nghệ mới. Như vậy, các nhà sản xuất đã tuân thủ mệnh lệnh của 84% người tiêu dùng là phải “cách mạng” sản phẩm với những tính năng mới có tốc độ phát triển đến… chóng mặt!
Với mục tiêu như vậy, việc các nhà sản xuất trang bị một cấu hình mạnh là điều cần nên làm. Nhưng mạnh tới đâu là đủ? Lãnh đạo cấp cao của một nhà sản xuất điện thoại thừa nhận với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị rằng, việc các nhà sản xuất nâng cấp cấu hình để ĐTDĐ ngày càng hoàn hảo là một “xu hướng tất yếu để thoả mãn người dùng” nhưng thực chất là “sử dụng những điểm mới này vào việc tiếp thị để bán hàng”. “Ngay cả những người trực tiếp, sản xuất, bán hàng còn chưa hiểu hết những điểm mới đó, làm sao người dùng bình thường biết được. Theo tôi, nói về những điểm mới về phần cứng chỉ là chiêu bán hàng”, ông Nguyễn Đức Hưng, giám đốc ngành hàng di động của Nguyễn Kim bình luận. Ông Ngô Nguyên Kha, tổng giám đốc Mobiistar xác nhận, “cuộc chạy đua cấu hình rất mệt mỏi. Mỗi ngày thế giới có biết bao công nghệ mới. Vấn đề quan trọng là chọn những gì mà người tiêu dùng cần”. Vì quan điểm trên mà ông Kha và thuộc cấp đã xác định chiến lược kinh doanh: “Chúng tôi không cố gắng tạo ra siêu phẩm mà nỗ lực để thấu hiểu bạn cần một chiếc điện thoại thông minh như thế nào”. Hiện nay nhiều hãng sản xuất ĐTDĐ cũng nói về “hệ sinh thái” (Eco System), trong đó giá trị “siêu phẩm” về phần cứng không còn là ưu tiên hàng đầu, nhường chỗ cho những giá trị nội dung, những ứng dụng thiết thực với người tiêu dùng. Nokia, nhà sản xuất được mệnh danh là “kẻ bảo thủ số 1” trong làng sản xuất ĐTDĐ thế giới cũng đang chuyển hướng về nội dung bằng việc công bố những ứng dụng mới, không còn tập trung vào phần cứng như trước. Và cuộc đua phần cứng đã sắp tới hồi “đụng trần”.
Năm 2013, ĐTDĐ, nhất là nhóm điện thoại thông minh đã có nhiều “điểm” hơn so với những năm trước: màn hình to hơn, độ phân giải lớn hơn, màu đẹp hơn, tốc độ bộ xử lý nhanh hơn, dung lượng pin lớn hơn, bộ nhớ trong lớn hơn, có nhiều ứng dụng hơn… Chưa biết trong tương lai, cấu hình ĐTDĐ sẽ có gì mới hơn, còn trước mắt, các chuyên gia cho rằng, trong năm 2014 tốc độ thay đổi sẽ chậm lại khá nhiều. Theo ông Đinh Anh Huân, tổng giám đốc Dienmay.com, “Lúc phần cứng không còn giá trị cạnh tranh, sự khác biệt giữa các sản phẩm chính là quảng cáo, độ lớn thương hiệu và những ứng dụng tiện ích bên trong”. Theo một nguồn tin, một hãng sản xuất ĐTDĐ đã đề xuất phương án sản xuất ĐTDĐ không có hệ điều hành. Người dùng tự lựa chọn hệ điều hành, ứng dụng quen dùng.
(Theo SGTT) GIA VINH
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét